VFF ký hợp đồng với HLV Norimatsu Takashi: Kinh nghiệm có thể học

05/03/2015 09:24 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa từng huấn luyện một đội bóng đá nữ nào, trong bản lý lịch khá dài chỉ phần lớn là tên tuổi của các đội bóng trẻ ở cấp độ trẻ, các lứa U từ 12 đến 21 nhưng HLV Norimatsu Takashi vẫn nộp hồ sơ ứng cử và tin tưởng sẽ đưa bóng đá nữ Việt Nam lên một tầm cao mới trên cương vị HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia.

Như đoán được suy nghĩ của truyền thông Việt Nam hoài nghi về trình độ của ông thầy mới cho bóng đá nữ nước nhà, ông Kozo Tashima, Phó Chủ tịch LĐBĐ Nhật Bản (JFA), đối tác giới thiệu ông Norimatsu Takashi sang làm việc cho VFF, trấn an:  “Có thể sẽ có người lo ngại khi nhìn vào lý lịch thấy ông Norimatsu Takashi chưa có kinh nghiệm dẫn dắt một đội bóng đá nữ nào, nhưng các bạn hãy tin vào khả năng chuyên môn và kinh nghiệm huấn luyện của ông ấy. Sau khi ứng cử vào vị trí HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Norimatsu Takashi rất chịu khó học hỏi, tìm hiểu về bóng đá nữ để chuẩn bị cho công việc mới”.

Trong khi đó, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng giải thích việc VFF ký hợp đồng với JFA chứ không phải với chính ông Norimatsu Takashi là do đây là một phần trong thỏa thuận hợp tác giữa đôi bên được thống nhất hồi tháng 7 năm 2014. Như vậy, trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm giữa đôi bên, VFF chỉ phải trả một phần lương cho HLV Norimatsu Takashi, phần còn lại JFA sẽ hỗ trợ.

Ông Dũng cũng nói thêm, thời điểm VFF ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura dẫn dắt đội tuyển bóng đá nam quốc gia dư luận cũng có những lo lắng tương tự. Nhưng sau gần một năm làm việc, bước đầu ông Miura đã thể hiện được khả năng chuyên môn của mình và thành công với bóng đá Việt Nam.

“Nâng cấp toàn diện các ĐTQG là một trong 3 mục tiêu lớn của VFF cùng với việc nâng chất lượng đào tạo cầu thủ trẻ, cải thiện chất lượng V-League. Chúng tôi hướng đến chất lượng lâu dài của các ĐTQG chứ không riêng gì đội tuyển nữ.

Tại giải vô địch Đông Nam Á và vòng loại Olympic sắp tới, bao giờ đội tuyển Việt Nam cũng có mục tiêu cụ thể nhưng còn có mục tiêu lớn hơn đó là trẻ hóa lực lượng. 2 mục tiêu này song hành và có những mặt đối lập nhau, ưu tiên là trẻ hóa, ổn định thành tích trong tốp đầu châu Á”, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tuyên bố.

Về phần mình, HLV Norimatsu Takashi cũng chứng tỏ mình không hoàn toàn “mù tịt” về bóng đá nữ Việt Nam khi khẳng định: “Năm ngoái ở ASIAD 17, tôi có theo dõi qua TV trận đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản và ấn tượng rất sâu sắc về năng lực của các cầu thủ Việt Nam. Tôi còn nhớ trong tại vòng loại World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam cũng thi đấu tốt. Bóng đá nữ Việt Nam có tiềm năng và trên cương vị mới tôi muốn nâng nâng tầm đội tuyển nữ Việt Nam.

Đúng là tôi chưa có kinh nghiệm huấn luyện các đội bóng đá nữ nhưng chính vì điều này khiến tôi coi đây là thách thức cũng như cơ hội thể hiện khả năng”.

Sau khi chính thức ký hợp đồng, trong hôm nay (5/3), HLV Norimatsu Takashi sẽ bay vào TP.HCM để kịp theo dõi lượt  đi giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2015 nhằm tuyển chọn cầu thủ cho đội tuyển Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á trong tháng 5 tới trên sân Thống Nhất.

Bên cạnh đó, sau lượt về giải VĐQG ở Phủ Lý (Hà Nam), đội tuyển sẽ tập trung trở lại ngày 24/7 và sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 18 đến ngày 29/8. Thầy trò HLV Norimatsu Takashi sẽ tham dự vòng loại thứ 2 môn bóng đá nữ Olympic Brazil 2016 vào trung tuần tháng 9/2015.

HLV Norimatsu Takashi sinh ngày 7/9/1968 tại Hyogo (Nhật Bản). Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học Hyogo Nishinomiya - Minami

Ông Norimatsu bắt đầu sự nghiệp cầu thủ năm 1984 khi thi đấu cho trường trung học Hyogo Nishinomiya-Minami. Từ năm 1987 đến năm 1989, ông thi đấu cho một số CLB tại Brazil (Guarani, Marilia AC, XV de Piracicaba và Mirasol).

Từ năm 1990-1992 về lại Nhật Bản chơi cho CLB Kyoto Shiko Soccer, từ năm 1993-1996 khoác áo Central Kobe và từ năm 1997-1998 thi đấu tại CLB TSV Overclean (Đức).

Ông có bằng HLV A của LĐBĐ Nhật Bản, bằng HLV quốc tế của LĐBĐ Anh. Ngoài ngôn ngữ chính là tiếng Nhật, HLV sinh năm 1968 này có thể sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, Anh và Đức.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm