VFF khẳng định không đá lại trận HAGL - Quảng Nam

03/04/2017 19:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước sự việc bầu Đức và BLĐ CLB Quảng Nam có những lời qua tiếng lại về chuyện trọng tài công nhận bàn thắng đã ở trong tư thế việt vị của HAGL, các quan chức VFF và VPF đã có những ý kiến phản hồi.

Ở trận đấu giữa HAGL và Quảng Nam trong khuôn khổ vòng 11 V-League 2017, ở phút thứ phút 51. Sau cú vô-lê của Công Phượng, bóng dội xà ngang tìm đến chân của Ngọc Quang rồi bay vào lưới. Rõ ràng, hậu vệ của HAGL đã ở trong tư thế việt vị nhưng trợ lý trọng tài Việt Thái vẫn công nhận bàn thắng bất chấp sự phản ứng của các cầu thủ Quảng Nam.


GĐĐH Quảng Nam Nguyễn Húp rất bức xúc khi ông cho rằng, dù trợ lý trọng tài có vị trí quan sát thuận lợi nhưng không hiểu sao lại không căng cờ báo việt vị. Bầu Đức cũng cần lên tiếng trong vụ này, khi đội bóng của ông ấy được hưởng lợi từ cái sai mười mươi của trọng tài.

Trước những chỉ trích nhắm vào mình, bầu Đức đã “phản pháo” với đại ý, HAGL không cần thắng. Nếu Quảng Nam kiện, đòi mổ băng, nếu VFF có luật nào xử phạt cho đá lại hoặc buộc HAGL phải thua hoặc hòa trước Quảng Nam thì đội bóng phố Núi sẵn sàng chấp nhận.

TGĐ VPF Cao Văn Chóng

Trước những tranh cãi giữa bầu Đức và BLĐ CLB Quảng Nam, TGĐ VPF Cao Văn Chóng đã đưa ra ý kiến: “Tôi không bình luận những thông tin lùm xùm trên mặt báo liên quan đến cá nhân. Thế nhưng, các đội bóng đã tham gia cuộc chơi là phải chấp hành theo luật.

Chuyện trọng tài mắc sai sót thì không phải chuyện hiếm trên thế giới. Các đội bóng không nên phản ứng quá mức. Bởi trọng tài sai sẽ có nơi xử lý. Còn chuyện nhắc nhở hay xử phạt về những phát ngôn của các bên liên quan thì chúng tôi còn đang xem xét. Mọi thông tin chúng tôi sẽ cập nhật trên website của BTC”.

HAGL và những lần 'sướng khổ' vì trọng tài

HAGL và những lần 'sướng khổ' vì trọng tài

Ở đấu trường V-League, HAGL không ít lần lên tiếng chỉ trích trọng tài xử ép. Tuy nhiên, họ cũng là đối tượng để các đội bóng khác tố trọng tài thiên vị HAGL.

Ngoài ra, PCT VFF Trần Quốc Tuấn cho biết, sẽ không có chuyện tổ chức lại trận đấu như đề xuất của bầu Đức. "Tôi khẳng định không có việc tổ chức lại trận đấu hay xử HAGL hòa hoặc thua như đề xuất của bầu Đức. Không chỉ riêng Việt Nam mà bóng đá thế giới chưa từng có việc tổ chức lại trận đấu khi kết quả đã an bài. HAGL thắng Quảng Nam 1-0 thì tỷ số sẽ được giữ nguyên”.

Chủ tịch CLB Quảng Nam Lê Nguyên Hồng:

“Ông Đức cũng nói rằng đuổi ông Mùi thì trọng tài sẽ hết tiêu cực? Mà thử hỏi giờ trọng tài như thế thì ông Đức nghĩ gì? Ông Đức ngồi trên khán đài thì ông ý kiến gì về tình huống đó như thế nào”.


Mạnh Đức


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm