VFF giải thích về lời kêu oan của CLB TP.HCM

28/02/2012 08:47 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Hôm qua, đại diện phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF đã chủ động liên hệ với TT&VH để làm rõ thông tin về chuyện GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên bày tỏ sự bức xúc do BTC giải hạng Nhất QG 2012 “treo giò” 2 cầu thủ Ngô Đức Hòa và Ngô Văn Chiến của CLB TP.HCM đến hết lượt đi giải hạng Nhất QG 2012, vì Đức Hoà và Văn Chiến đã có tên trong danh sách đăng ký thi đấu ở Cúp QG 2012 dưới màu áo V.HP cách đây hơn 2 tháng, trong khi Như Thành (đang chơi cho V.NB-PV) đã từng được đăng ký trong danh sách của CLB Hà Nội ở Cúp QG, nhưng sau đó, Như Thành lại quay trở về để chơi cho V.NB.

Về vấn đề này, đại diện phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF giải thích: “2 cầu thủ Đức Hoà và Văn Chiến đã có tên trong danh sách đăng kí của V.HP ở Cúp QG 2010 nên theo Quy chế bóng đá chuyên nghiệp thì CLB TP.HCM chỉ được phép đăng kí họ vào danh sách thi đấu của mình vào giữa mùa giải, do thời hạn đăng kí trước mùa giải 2012 đã kết thúc.

Còn Như Thành khi đến thử việc ở CLB Hà Nội vẫn còn hợp đồng với V.Ninh Bình và do CLB Hà Nội không đạt được thoả thuận hợp đồng chuyển nhượng với Như Thành, nên cầu thủ này bắt buộc phải trở về V.Ninh Bình và ngay sau đó Như Thành không còn nằm trong danh sách đăng kí của CLB Hà Nội nữa”. Như vậy, theo đại diện phòng Pháp lí & Tư cách cầu thủ VFF, Đức Hoà và Văn Chiến phải chờ tới kỳ nghỉ giữa mùa giải mới có thể được đăng kí bổ sung vào danh sách thi đấu của CLB TP.HCM.

V.P


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm