VFF đặt mục tiêu chung kết SEA Games, trẻ hóa tại Asian Cup

20/12/2016 16:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đã tiết lộ mục tiêu mới của bóng đá Việt Nam tại SEA Games 2017, vòng loại Asian Cup 2019 và U20 World Cup vào năm tới.

Trao đổi với báo giới trong cuộc gặp sáng 20/12, lãnh đạo VFF đã tiết lộ các mục tiêu của bóng đá Việt Nam trên những mặt trận quan trọng trong năm 2017. Cụ thể, ba giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam trong năm là U20 Việt Nam dự World Cup trẻ, U23 Việt Nam dự SEA Games 2017 và tuyển quốc gia dự vòng loại Asian Cup 2019.

Nói về mục tiêu của U20 Việt Nam ở World Cup, ông Tuấn thận trọng: “Sau khi có kết quả bốc thăm cộng với kết quả phân tích đối thủ từ InStat, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn sẽ xác định đối tượng nào chúng ta có thể lấy điểm, có thể chứng tỏ khả năng. U20 Việt Nam sẽ đá 3 trận vòng bảng, nỗ lực hết mình trước khi tính tiếp các mục tiêu xa hơn”.
HLV Hữu Thắng vẫn được VFF tin tưởng

HLV Hữu Thắng vẫn được VFF tin tưởng

VFF không tính chuyện sa thải HLV Hữu Thắng sau thất bại tại vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2016.


U20 World Cup 2017 tại Hàn Quốc vào tháng Năm cũng là giải đấu quan trọng bậc nhất của bóng đá Việt Nam trong năm tới. Sau khi có kết quả bốc thăm vào tháng Ba, VFF sẽ tổ chức các chuyến tập huấn tại Đức và Hàn Quốc cho đội tuyển. Cũng sau tháng Ba, VFF sẽ chốt lịch giao hữu với các đối thủ cũng dự World Cup nhưng ở khác bảng U20 Việt Nam.

Sau U20 World Cup, vòng loại Asian Cup 2019 và SEA Games 29 tổ chức vào tháng 8/2017 là các mục tiêu lớn tiếp theo. Ông Tuấn phân tích: “Tại vòng loại Asian Cup, chúng ta sẽ cố gắng trẻ hóa nhưng vẫn phải nỗ lực giành vé dự vòng chung kết. Mục tiêu của chúng ta là ưu tiên trẻ hóa, đưa nhiều cầu thủ U22 lên tuyển. Chúng tôi đã đề nghị HLV trưởng ưu tiên sử dụng con người trong lứa tuổi SEA Games.

Chúng tôi tin tưởng vào lực lượng U22 Việt Nam. Trong số này, nhiều cầu thủ đã được cọ sát từ năm 19 tuổi, nhiều người đã dự Giải U23 châu Á tại Qatar tháng 1/2016, nhiều người đã chơi V-League, đã thi đấu ở Nhật Bản, Hàn Quốc. Với sự bổ sung một vài vị trí từ U19 Việt Nam, HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng sẽ có những bổ sung phù hợp với triết lý của đội tuyển. Chúng ta trẻ hóa còn là hướng tới AFF Suzuki Cup 2018”.
HLV Hữu Thắng còn lại gì cho SEA Games?

HLV Hữu Thắng còn lại gì cho SEA Games?

AFF Suzuki Cup 2016 đã kết thúc. SEA Games 2017 phải tới mùa Hè. Nhưng không là quá sớm trên khía cạnh chuyên môn khi nghĩ về sân chơi ấy, nhất là khi chúng ta đã thấy sự trẻ hóa diễn ra ở nhiều đội tuyển.


Đặc biệt, ông Tuấn cũng tự hạ chỉ tiêu từ vô địch xuống dự chung kết cho U23 Việt Nam tại SEA Games. Trước đó, khi HLV Hữu Thắng mới lên nắm quyền dẫn dắt hồi đầu năm 2016, ông Thắng và VFF từng đặt mục tiêu vô địch SEA Games 2017 và chung kết AFF Cup 2016. Tới lúc này, mục tiêu đầu tiên tại AFF Cup đã thất bại.

Phó Chủ tịch VFF tiếp tục: “SEA Games là sự kiện thu hút sự quan tâm đặc biệt của Đông Nam Á. Các quốc gia đều đã chuẩn bị rất tốt. Một trong những đội tuyển được chúng tôi đánh giá cao là Myanmar. Họ có lứa U20 từng dự World Cup trẻ 2015. Tại AFF Cup vừa rồi, họ có từ 8 tới 10 thành viên trong lứa tuổi U23 tham dự.

Chúng tôi đã làm việc với HLV trưởng và đặt quyết tâm rất cao cho SEA Games này. Lứa cầu thủ này của chúng ta ở SEA Games tới được tin tưởng và đặt niềm tin. Chúng ta quyết tâm có mặt ở chung kết và đạt thành tích cao”.

VFF trảm 4 trọng tài

Đại diện VFF đã tiết lộ danh tính 4 trọng tài không được tiếp tục cầm còi ở V-League 2017 trong cuộc họp sáng ngày 20/12. Đó là các ông Phùng Đình Dũng, Hà Anh Chiến do những sai lầm tại V-League. 2 ông Đinh Văn Dũng và Ngô Mạnh Cường cùng bị giáng xuống Hạng Nhất vì không có nhiều tiến bộ.

Đặc biệt, trọng tài Phùng Đình Dũng không được đăng ký trọng tài FIFA mùa giải 2017. Tại V-League 2017, VFF có 23 trọng tài và 30 trợ lý chuyên nghiệp. Trong số đó có 5 trọng tài và 4 trợ lý mới.

Đội ngũ này được kỳ vọng sẽ mắc ít sai lầm và giúp VFF không phải nhận nhiều chỉ trích sau một mùa giải 2016 thất bại về công tác trọng tài. B.D

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm