VFF chính thức sa thải HLV Miura

28/01/2016 12:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 28/1, ở Hội nghị BCH VFF khoá VII diễn ra tại TP.HCM, đa số các uỷ viên BCH đều bỏ phiếu nhất trí về việc VFF kết thúc hợp đồng trước thời hạn với HLV Toshiya Miura.

Cụ thể, đã có 11/16 uỷ viên BCH (quá bán số uỷ viên có mặt) đồng ý VFF chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với HLV Miura.


Trước đó, với tư cách chủ toạ Hội nghị, Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức đã kêu gọi các uỷ viên đóng góp thẳng thắn về các ĐTQG, trong đó có tương lai của HLV Miura, đồng thời đưa ra định hướng cho các ĐTQG trong thời gian sắp tới.

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thay ông Miura?

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ thay ông Miura?

Những thông tin liên quan tới tương lai HLV Toshiya Miura và Hội nghị Ban chấp hành VFF là tâm điểm bản tin ngày 28/1.

Theo hợp đồng đã ký với VFF, HLV Miura còn gắn bó với bóng đá Việt Nam đến hết tháng 4 năm 2016, nhưng với quyết định này của BCH VFF, HLV Miura sẽ phải ra đi sớm 2 tháng và không còn cầm quân ở 2 trận đấu cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á.

Tháng 9 năm ngoái, phát biểu trên Thể thao & Văn hoá, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: “Không phải vì HLV Miura ít xem trọng đến cầu thủ HAGL mà tôi phát biểu như vậy, đơn giản vì những gì ông làm được cho các ĐTVN thời gian qua không bằng các HLV ngoại từng được VFF thuê.

Tôi lấy ví dụ một vị HLV ngoại gần đây nhất là ông Henrique Calitso, ông ta đã giúp ĐTQG một lần lên ngôi vô địch Đông Nam Á 2008, một lần suýt giành vàng SEA Games 2009, và triết lý bóng đá hoa mỹ của ông được rất nhiều người ủng hộ.

Hay như chuyên gia về nhì HLV A. Riedl dẫn dắt các đội tuyển của chúng ta, chỉ tiêu luôn là vào tới chung kết và vô địch. Ông Miura thì sao, từ SEA Games đến AFF Cup chỉ tiêu chỉ là vào tới bán kết, như thế có phải đi thụt lùi không? Tất nhiên, chỉ tiêu thấp, ông Miura dễ dàng hoàn thành và điều đó là không công bằng với những đời HLV ngoại trước đây”.

Bầu Đức tiếp tục: “Ông Miura quá báo thủ, triết lý bóng đá của ông ấy quá cũ kỹ, không phù hợp với xu thế thời đại. Trong bóng đá làm gì có chuyện coi trọng lực điền hơn là cầu thủ kỹ thuật, chơi bóng bằng sự thông minh, sáng tạo.

Và thực tế đã chứng minh lối chơi thiên về sức mạnh mà HLV Miura áp dụng cho các đội tuyển Việt Nam đều không thành công, chúng ta vẫn là bại tướng của Thái Lan, Malaysia, thậm chí là cả Myanmar.

Nếu so sánh với tất cả các đời HLV ngoại tôi dám khẳng định chắc chắn, Miura là HLV ngoại dở nhất trong lịch sử các đời HLV ngoại từng làm việc với các đội tuyển Việt Nam”.


Tại Hội nghị, các uỷ viên BCH cũng được đề nghị bỏ phiếu biểu quyết về việc nên chọn HLV nội hay HLV ngoại kế nhiệm HLV Miura và đã có 13/16 uỷ viên tán thành việc VFF sử dụng HLV nội cho các ĐTQG nam.

VP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm