Vé xem U22 Việt Nam chưa ‘sốt’ vì CĐV còn hóng U22 Hàn Quốc

17/07/2017 20:48 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện ban quản lý sân Thống Nhất, đơn vị phát hành vé cho VFF ở vòng loại giải U23 châu Á năm 2018, cho biết không có nhiều người đến tìm mua vé, đặc biệt ở 2 trận mở màn của thầy trò Hữu Thắng với Timor Leste (ngày 19/7) và Macau (ngày 21/7).

Theo quan sát, dù VFF đã thông báo lịch phát hành vé từ rất sớm cho vòng loại bảng I U23 châu Á 2018 trên sân Thống Nhất nhưng trong ngày mở bán đầu tiên (bắt đầu từ 17/7 thay vì 16/7 như ý định ban đầu tại cổng chính sân Thống Nhất), tình trạng người mua vé không như BTC kỳ vọng.

Đại diện ban quản lý sân cho hay đa phần các CĐV chỉ đến hỏi thăm dò vé trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc diễn ra ngày 23/7. Trong khi đó, những chiếc vé phát hành cho 2 trận đấu giữa chủ nhà gặp Timor Leste (ngày 19/7) và Macau (ngày 21/7) đều không được nhiều người quan tâm.

Và như thường lệ, phe vé vẫn là những người nhiệt tình nhất khi không ít người sẵn sàng mua vé giá gốc để tranh thủ bán lại cho các CĐV không muốn mất công gửi xe đến phòng vé mua nhằm hưởng mức giá chênh lệch, dù không thật cao.

Tuy nhiên, dân phe vé đợt này không quá nhiệt tình vì họ cũng dự đoán đối thủ của U22 Việt Nam ở 2 trận đầu không phải là tên tuổi lớn, trận đấu khó lòng hấp dẫn nên sẽ không nhiều người chấp nhận bỏ tiền đến sân.

Anh Quốc Minh (Quận Tân Bình, TP.HCM) cho hay: “Tôi có nghe U22 Việt Nam chuẩn bị đá giải này, cũng là dịp để chuẩn bị cho SEA Games nên cũng đến hỏi thăm mua vé xem. Và cũng như nhiều người, tôi muốn mua vé xem trận U22 Việt Nam gặp U22 Hàn Quốc nhưng người bán nói vé chưa phát hành và chỉ có bán vé 2 trận đầu tiên.

U22 Hàn Quốc khủng hoảng 'ghế nóng' trước 'đại chiến' tại Việt Nam

U22 Hàn Quốc khủng hoảng 'ghế nóng' trước 'đại chiến' tại Việt Nam

Đối thủ số một của U22 Việt Nam tại vòng loại Giải U23 châu Á 2018 U22 Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn trên băng ghế huấn luyện trước những trận cầu quan trọng phía trước.

Tôi nghĩ 2 trận đầu U22 Việt Nam đá với U22 Timor Leste và U22 Macau thì đối thủ yếu hơn nhiều nên người hâm mộ không muốn mua. Thời tiết TP.HCM mùa này hay mưa buổi chiều tối nên cũng lo lắm. Mà đã lỡ cất công đến thì tôi cũng quyết định mua 1 vé vào xem trận mở màn, ủng hộ cho đội tuyển khởi đầu thuận lợi”.

Được biết, nhiều khả năng VFF sẽ chỉ phát hành vé trận chủ nhà gặp U22 Hàn Quốc vào sáng 21/7, thời điểm trước trận đấu thứ 2 vòng loại với U22 Macau. Điều này ngoài mục tiêu hạn chế việc vé giải, BTC còn tính đến kết quả trận ra quân của U22 Việt Nam ảnh hưởng đến tính chất trận gặp U22 Hàn Quốc.

Vé xem các trận đấu của U22 Việt Nam có 3 mệnh giá là 250.000 đồng (khán đài A2, A3), 150.000 đồng (khán đài B) và 100.000 đồng (khán đài C, D). Đây cũng mức giá tương tự trận đấu giữa Việt Nam gặp Jordan tại vòng loại ASIAN Cup 2019 vào tháng 6 vừa qua.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm