VCK giải U17 QG báo Bóng đá 2015: PVF lại lập kỷ lục

04/07/2015 05:02 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thầy trò HLV Nguyễn Phúc Nguyên Chương tiếp tục khiến các CĐV chứng kiến giải đấu năm nay bước sang tuổi 12 phải kinh ngạc với những kỷ lục của họ. Nạn nhân mới nhất của PVF chiều qua là An Giang khi đội bóng miền Tây thất thủ 0-10.

An Giang với lợi thế thể hình và thể lực tốt những tưởng sẽ gây khó khăn cho chủ nhà PVF, nhưng kịch bản trên sân lại không như dự đoán. Ngay những giây đầu tiên, sai lầm của cầu thủ An Giang đã giúp Trọng Hóa mở điểm cho PVF. Đó cũng là bàn thắng sớm nhất trong lịch sử 12 năm giải đấu diễn ra.

Lâm Thuận là ngôi sao sáng nhất của PVF chiều qua. Không chỉ góp công với đường kiến tạo để Trọng Hóa mở tỷ số sớm, tiền vệ của chủ nhà còn có riêng cho mình 1 cú đúp.

Người chơi ấn tượng không kém Lâm Thuận là đồng đội Thanh Tịnh. Tiền đạo này đã ghi đến 5 bàn thắng vào lưới An Giang để đi vào lịch sử giải đấu với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong 1 trận đấu ở VCK U17 QG. Trước khi hết giờ, Trọng Hóa hoàn thành cú đúp và Hữu Kiên cũng kịp góp 1 bàn vào kết quả thắng 10-0 của PVF.

HLV Nguyễn Phúc không thể hài lòng hơn với chiến thắng của đội nhà.

Ông nói: “Chúng tôi rất vui vì thành tích bất bại vừa qua. Nếu tính cả vòng loại, chúng tôi đá 10 trận thắng cả 10. PVF chưa thủng lưới bàn nào và ghi tổng cộng 69 bàn. Kỷ lục này không dễ vượt qua trong thời gian tới”. 2 trận thắng với 15 bàn thắng được ghi, PVF thể hiện phong độ “khủng” để là đội đầu tiên lọt vào bán kết.

Ở trận đấu còn lại trong ngày, SLNA đã vượt qua Sanatech Khánh Hòa với tỷ số tối thiểu bằng bàn thắng của Văn Việt phút 30. 2 chiếc vé vào bán kết của bảng B đã được xác định. PVF và SLNA sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối nhằm xác định 2 vị trí nhất nhì bảng, còn Sanatech Khánh Hòa và An Giang đã bị loại.

Trong hôm nay (4/7), bảng A sẽ ngã ngũ với 2 cặp đấu. Đội nhì bảng Quảng Ngãi sẽ có lợi thế lớn khi chỉ đối đầu với chủ nhà TP.HCM đã chính thức bị loại. Còn Viettel và Đồng Tháp sẽ trải qua cuộc chiến không khoan nhượng để giành chiếc vé đi tiếp. Ưu thế đang nghiêng về Viettel khi họ chỉ cần hòa là đi tiếp.

Kết quả ngày 3/7

PVF – An Giang 10-0

SLNA – Sanatech Khánh Hòa 1-0

Lịch thi đấu ngày 4/7 (bảng A cùng diễn ra 15h00)

Sân Thống Nhất TP.HCM – Quảng Ngãi

Sân Quận 8 Viettel – Đồng Tháp


V.H
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm