U23 VN tập trung đợt 2: Luyện bài chờ VFF Cup

02/10/2011 11:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Thời tiết ở Pleiku hiện tại là rất lý tưởng cho các cầu thủ U23 VN tập luyện với không khí trong lành và mát mẻ. Trung tâm huấn luyện mà U23 VN tập trung hiện tại nằm ở chân núi Hàm Rồng và cách thành phố Pleiku hơn10km. Ở Pleiku nhiều ngày qua có mưa liên tục làm mặt sân không kịp rút nước, ảnh hưởng đến chất lượng tập luyện.

Mọi thứ ở trung tâm này đều tách biệt với bên ngoài, nên sự buồn tẻ là điều dễ nhận thấy. Nhiều cầu thủ còn ví von được đến đây tập là “ở tù hạng sang”. Nhưng như HLV Phan Thanh Hùng phát biểu, nó cũng có tác dụng giúp các cầu thủ chỉ chú tâm vào tập luyện và không thể nghĩ tới chuyện xé rào, bởi để di chuyển lên thành phố Pleiku và tìm ra một quán xá nào để la cà qua đêm ở cái thành phố “đi 5 phút đã về chốn cũ” này thì cũng rất gian nan.

Nhiệm vụ của BHL U23 VN ở giai đoạn này sẽ là giúp các tuyển thủ định hướng được ý đồ,

lối chơi mà HLV sẽ áp dụng lên đội bóng, nâng thể lực và lắp ghép đội hình thi đấu. Ảnh: Quốc Khánh

So với danh sách tập trung đợt một, lần triệu tập thứ 2 tại Gia Lai có một số thay đổi. 4 cầu thủ Thành Lương, Trọng Hoàng, Đình Tùng và Văn Quyết vì bận tập trung ĐTVN để chuẩn bị cho trận giao hữu với ĐT Nhật Bản vào ngày 7/10 sắp tới nên không có mặt, còn HLV Goetz cũng đang ưu tiên dẫn dắt ĐTVN.

Sau khi trở về từ Nhật Bản, HLV Goetz mới có thể sát cánh cùng U23 VN, nhưng trước khi đi HLV Goetz vẫn để lại giáo án tập luyện để các trợ lý cho U23 VN thực hiện. Như thường lệ, cứ mỗi khi vắng mặt HLV trưởng, trợ lý số một Phan Thanh Hùng lại là người làm thay nhiệm vụ của HLV trưởng.

Một tuần xả trại sau Cúp bóng đá TP.HCM, vừa trở lại sau buổi tập sáng qua, các cầu thủ U23 VN đã phải trải qua một khối lượng vận động tương đối nặng nhọc trong khoảng 2 tiếng đồng hồ. Buổi chiều, khối lượng và thời gian tập luyện tương tự bắt đầu từ 15h30. So với HLV Goetz, HLV Phan Thanh Hùng nhẹ nhàng hơn trong cách chỉ bảo, nhưng luôn thúc giục các cầu thủ phải thực hiện nghiêm túc đúng theo ý đồ bài tập.

Trong số 23 cầu thủ có tên ở đợt tập trung thứ 2 này, ngoài trung vệ Thanh Trung và thủ môn Anh Đức đã bị trả về CLB chủ quản, U23 VN có thêm sự tăng cường ở trung tâm hàng tiền vệ, với sự góp mặt của Tấn Công, cầu thủ gốc Quảng Nam vừa cùng U21 B.BD giành ngôi á quân ở giải bóng đá U21 QG 2011 mới kết thúc ở Bình Dương. 

Hiện tại, U23 VN gặp vấn đề với 3 ca chấn thương. Đầu tiên là trường hợp của thủ thành Bửu Ngọc, thủ thành người Đồng Tháp này bị chấn thương ở Eximbank Cup 2011 và đang phải tập theo giáo án riêng của HLV phụ trách thể lực ĐT. Còn trung vệ Long Giang và tiền đạo Đức Thiện gặp vấn đề với đầu gối nhưng cũng đã bước đầu tập nhẹ với các đồng đội.

“Sau Eximbank Cup 2011, ĐT U23 VN đã rút ra cho mình rất nhiều bài học. Ở đợt tập trung này, chúng tôi sẽ giúp các cầu thủ định hướng được ý đồ, lối chơi mà HLV sẽ áp dụng lên đội bóng, nâng thể lực và lắp ghép đội hình thi đấu”, HLV tạm quyền Phan Thanh Hùng cho biết.

Đợt tập trung thứ 2 của U23 VN tại trung tâm huấn luyện Hàm Rồng sẽ kéo dài từ hôm nay cho đến ngày 14/10. Sau 2 tuần “luyện công” trên núi, U23 VN sẽ di chuyển ra Hà Nội để tham dự VFF Cup 2011 (diễn ra tại sân Mỹ Đình từ 19 đến 23/10) với 3 đội bóng khách mời dự kiến là U23 Malaysia, U23 Indonesia và U23 Thái Lan. Đây là đợt cọ xát và chuẩn bị cuối cùng của U23 VN trước khi lên đường sang Indonesia tham dự SEA Games 26.

Việt Hà 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm