U23 Việt Nam và tuyển nữ Việt Nam đều thuận lợi ở ASIAD 17

21/08/2014 13:53 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả bốc thăm môn bóng đá nam, nữ ASIAD 17 vừa được tiến hành sáng nay, cả đội tuyển U23 lẫn đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đều có những lá thăm tương đối thuận lợi.

Tham dự môn bóng đá nam có 29 đội tuyển, chia thành 8 bảng. Tại vòng bảng các đội thi đấu vòng tròn tính điểm, xếp hạng. Kết thúc vòng bảng, 8 đội đứng thứ Nhất và 8 đội thứ Nhì sẽ giành quyền vào vòng 1/16.

Kết quả bốc thăm môn bóng đá nam



Kết quả bốc thăm đưa đội tuyển Việt Nam vào bảng H cùng Iran và Kyrgyzstan.

Đánh giá về kết quả bốc thăm, HLV Toshiya Miura cho biết:"Iran là đội bóng hàng đầu châu lục nên chúng ta khó có thể cạnh tranh suất vé với đối thủ này. Còn với  Kyrgyzstan, tôi chưa biết nhiều về họ. Trong thời gian tới tôi sẽ tập trung nghiên cứu kỹ về hai đối thủ này để có sự chuẩn bị cần thiết cho cuộc cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/16.

Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, quan trọng nhất là các tuyển thủ trẻ thể hiện được tốt nhất khả năng của mình trong đợt tập huấn sắp tới. Tôi tin tưởng những nhân tố mới sẽ có những đóng góp quan trọng vào sự thành công của đội tuyển Olympic Việt Nam cũng như thành công của Asiad 17".



Kết quả bốc thăm bóng đá nữ

Bóng đá nữ có 11 đội, chia thành 3 bảng. Kết thúc vòng bảng, 3 đội đứng thứ Nhất, 3 đội đứng thứ Nhì và 2 đội đứng thứ Ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào tiếp vòng trong. Như vậy, cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam rất lớn.

HLV Mai Đức Chung nhận định: "Xét về tương quan lực lượng, đội tuyển CHDCND Triều Tiên xứng đáng là ứng cử viên cho ngôi đầu bảng. Chúng ta rất khó có thể cạnh tranh trực tiếp với họ. Bởi vậy, nhiệm vụ của đội tuyển nữ Việt Nam là phải đánh bại Hong Kong để sở hữu suất vé còn lại của bảng đấu này”.

Môn bóng đá nam và bóng đá nữ tại Asian Games 2014 sẽ đồng loạt khởi tranh vào ngày 14/9/2014.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm