U23 Việt Nam trở về trong vòng tay người hâm mộ

01/04/2015 17:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sau thành công tại vòng loại U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Miura trở thành "người hùng" trong mắt người yêu bóng đá Việt Nam khi trở về chiều nay 1/4.

Có hàng trăm CĐV đã cất công chờ đợi tại sân bay Tân Sơn Nhất để chờ đón các thành viên đội tuyển U23 Việt Nam, đa số CĐV tuổi đời còn rất trẻ. Ấn tượng nhất là tấm băng rôn họ giăng ra trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất để chào đón thầy trò HLV Miura: “Được đấy U23 Việt Nam! Cứ thế nhé”.

Chuyến bay của U23 Việt Nam từ Malaysia về Tân Sơn Nhất (TP.HCM) diễn ra đúng dự định lúc 2h45 nên các CĐV cũng không mất công phải đợi lâu. 



Công Phượng (phải) vẫn là tâm điểm, liên tục được đề nghị chụp ảnh. Ảnh: Nguyễn Quang

Một CĐV chia sẻ: “Là một khán giả, tôi rất hài lòng với tinh thần thi đấu ngoan cường của thầy trò HLV Miura. Họ đã đem lại cảm giác sung sướng cho rất nhiều CĐV Việt Nam khi hoàn thành mục tiêu đến vòng chung kết U23 châu Á.

Chúng tôi xin gọi HLV Miura là thầy Miura vì các cầu thủ U23 Việt Nam đã được thầy Miura truyền lại sự chuyên nghiệp từ sân tập đến cả ngọn lửa tinh thần không bỏ cuộc trong trận đấu. Thầy Miura là cách gọi của nhiều cầu thủ U23 Việt Nam và với chúng tôi, thầy Miura xứng đáng là người thầy của thế hệ trẻ”.

Ông Trần Hữu Nghĩa (Chủ tịch Hội CĐV Việt Nam-VFS) chia sẻ: “Chúng tôi rất hài lòng về tinh thần thi đấu của U23 Việt Nam ở vòng loại châu Á vừa qua. Họ xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt này khi trở về. U23 Việt Nam đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi tin tưởng thế hệ này sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho tương lai của bóng đá Việt Nam”.



Mạnh Hùng tỏ ra rất thân thiện với các CĐV

Trở về trước sự chào đón cuồng nhiệt của hàng trăm CĐV, HLV Miura vẫn giữ vẻ điềm tĩnh lạnh lùng như phong cách thường thấy. HLV Miura cho biết: “Chúng tôi rất xúc động về những tình cảm này của các CĐV. Xin cảm ơn các bạn đã chào đón chúng tôi. Tôi không có gì nhiều để nói về đội tuyển lúc này.

Các cầu thủ sẽ tập trung trở lại vào tháng sau để chuẩn bị cho SEA Games. Những cầu thủ U23 Việt Nam lúc này là nòng cốt cho SEA Games sắp tới. Mục tiêu sắp tới sẽ rất khó khăn và tôi biết đội bóng vẫn cần phải cải thiện nhiều điều”.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải chia sẻ: “Chúng tôi rất bất ngờ về tình cảm mà các CĐV dành cho chúng tôi hôm nay. Chúng tôi đã nỗ lực hết mình và tôi nghĩ kết quả mà chúng tôi vừa giành được là hoàn toàn xứng đáng.

Trước trận đấu với U23 Macau, HLV Miura và toàn đội đã xác định phải nỗ lực hết mình. Chúng tôi không bị áp lực bởi giới truyền thông và mục tiêu phải ghi nhiều bàn thắng”.

 Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm