U23 Việt Nam thiếu người, tung vào sân... nhân viên kỹ thuật

03/02/2017 20:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Sự thiếu vắng của 2 cầu thủ SHB Đà Nẵng là Thanh Thịnh và Đức Chinh khiến U23 Việt Nam không đủ nhân sự để rèn các bài tập đối kháng.

Chiều nay (3/2), thầy trò HLV Hữu Thắng tiếp tục tập luyện với cường độ cao bằng nhiều bài tập chuyền bóng, chạy chỗ cự ly ngắn. Điểm đặc biệt ở buổi tập này là việc thủ môn thứ 3 của đội được đôn lên đá trung phong, và nhân viên kĩ thuật xỏ giày vào sân đá hậu vệ trái.

Sở dĩ có điều này là do U23 Việt Nam vẫn chưa có được sự tập trung của hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh và trung phong Hà Đức Chinh. Cả 2 đều bận thi đấu trong màu áo SHB Đà Nẵng ở vòng loại Cúp QG 2017 vào ngày mai (4/2).

Ngoài ra, ở buổi tập chiều nay, HLV Hữu Thắng nhường toàn quyền chỉ đạo cho trợ lý Hoàng Anh Tuấn. Ông Thắng lên khán đài sân Thống Nhất ngồi quan sát để có cái nhìn bao quát hơn về nhân sự mà mình đang có trong tay ở đội tuyển U23 Việt Nam.

HLV Hữu Thắng: ‘U23 Việt Nam có những cầu thủ tài năng vượt xa độ tuổi`

HLV Hữu Thắng: ‘U23 Việt Nam có những cầu thủ tài năng vượt xa độ tuổi`

HLV Hữu Thắng một mặt khẳng định U23 Việt Nam đang sở hữu những tài năng vượt xa độ tuổi, song đồng thời cũng cho biết cánh cửa vào U23 Việt Nam vẫn chưa khép lại với bất cứ cầu thủ nào.


Trước đó, trả lời phỏng vấn báo chí trong buổi sáng cùng ngày về tình hình của U23 Việt Nam, HLV Hữu Thắng cho biết: “Hiện tại tất cả đều đang có tinh thần tốt. Đội bóng chỉ còn thiếu 2 thành viên là cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, còn bận đá trận Cúp QG vào ngày mai (4/2 – PV). Nhưng điều tôi vui nhất là không có cầu thủ nào bị chấn thương khi lên tập trung.

Mặc dù vừa xong kỳ nghỉ Tết, nhưng không khí tập luyện đầu xuân rất tốt. Các cầu thủ rất háo hức để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu gặp U23 Malaysia”.

Cũng trong hôm nay, VFF đã công bố danh sách U23 Malaysia sẽ thi đấu giao hữu với U23 Việt Nam vào ngày 7/2 sắp tới. Trong danh sách U23 Malaysia được triệu tập đa phần là các cầu thủ thuộc lực lượng chuẩn bị hướng tới SEA Games 29, nơi mà thầy trò HLV Frank Bernhardt nhận chỉ tiêu đăng quang tại sân nhà.

Có thể kể ra đây một số cái tên như Mathew Thomas Davies, hậu vệ cánh phải gốc Australia đang chơi cho CLB Pahang FA tại giải Ngoại hạng Malaysia, hay Muhammad Danial Ashraf Abdullah, Vua phá lưới của giải Malaysia President’s  Cup 2016 với tổng cộng 19 lần lập công, hoặc hậu vệ Adam Nor Azlin và tiền đạo Kumaahran Sathasiwam là các cầu thủ từng góp mặt trong trận thua 1-5 của U23 Malaysia trước U23 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games 28 tổ chức tại Singapore năm 2015.

Bài và ảnh: Vương Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm