'U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó, có thể gây bất ngờ với HLV Park Hang Seo'

24/10/2017 16:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam rơi vào bảng D với các đối thủ là U23 Hàn Quốc, Australia, Syria. Theo đánh giá của chuyên gia Nguyễn Thành Vinh, đây là bảng đấu khó dành cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Cựu HLV SLNA Nguyễn Thành Vinh nhận định, cơ hội vượt qua vòng bảng của U23 Việt Nam là rất thấp bởi đối thủ của chúng ta là những đội bóng có đẳng cấp hàng đầu châu lục:

“Đây rõ ràng là một bảng đấu rất nặng đối với U23 Việt Nam. Trên thực tế, U23 Hàn Quốc và U23 Australia đều có trình độ vượt trội so với U23 Việt Nam. Hai đội bóng này đều sở hữu lối chơi hiện đại và cầu thủ của họ có sức vóc, kỹ thuật rất tốt. Vì thế, việc đối đầu với U23 Hàn Quốc hay U23 Australia là những thử thách thực sự cho U23 Việt Nam.

Còn về U23 Syria, thú thật tôi cũng không có nhiều thông tin về đội bóng này. Trong quá khứ, các cấp độ đội tuyển Việt Nam thường đạt thành tích tốt khi đối đầu với các đội đến từ khu vực Tây Á. Và tôi rất hy vọng U23 Việt Nam sẽ có trận đấu tốt trước U23 Syria”.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó tại VCK U23 châu Á 2018

Dù không đánh giá cao khả năng đi tiếp của U23 Việt Nam nhưng chuyên gia Nguyễn Thành Vinh vẫn đặt kỳ vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ có thể làm nên bất ngờ thú vị tại giải đấu này.

“Tôi nghĩ việc U23 Việt Nam có HLV trưởng là người Hàn Quốc sẽ giúp chúng ta có thêm những yếu tố có lợi khi phải so tài với U23 Hàn Quốc. HLV Park Hang Seo dẫn dắt nhiều CLB Hàn Quốc và từng làm trợ lý HLV ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chắc hẳn ông ta sẽ nắm được nhiều thông tin và phần nào nắm bắt được điểm mạnh, điểm yếu của các cầu thủ Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, tại Vòng loại U23 châu Á 2018, Công Phượng và các đồng đội cũng đã chạm trán với Hàn Quốc và chỉ để thua sát nút với tỷ số 1-2. Ngoài ra, khi U23 Việt Nam được xếp chiếu dưới so với những đội bóng như Hàn Quốc hay Australia sẽ giúp cầu thủ tránh được áp lực tâm lý và thi đấu thoải mái hơn. Đây có thể xem là cơ sở để người hâm mộ có thể đặt niềm tin, biết đâu U23 Việt Nam sẽ tạo nên cơn địa chấn tại VCK U23 châu Á”.

 U23 Hàn Quốc từng giành chức vô địch ASIAN Games năm 2014 và từng giành HCĐ Olympic 2012. Còn U23 Australia  từng lọt vào tứ kết U23 châu Á 2013 và U23 Australia cũng từng đánh bại U23 Việt Nam 2-0 hồi năm ngoái.

Chú thích ảnh
Chuyên gia Nguyễn Thành Vinh

Vòng chung kết giải U23 châu Á 2018 tổ chức tại Trung Quốc, từ 6/1/1018 đến 27/1/2018 tại 4 thành phố là Thường Châu, Côn Sơn, Thường Thục, Giang Âm (đều thuộc tỉnh Giang Tô).

VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 'đụng' Hàn Quốc, Australia và Syria

VCK U23 châu Á 2018: U23 Việt Nam 'đụng' Hàn Quốc, Australia và Syria

Tránh được Nhật Bản, Thái Lan hay chủ nhà Trung Quốc nhưng kết quả bốc thăm đưa U23 Việt Nam vào bảng D cùng Hàn Quốc, Australia, Syria. Đây là thử thách thực sự cho tân HLV Park Hang Seo và các học trò.

Trước khi đến Trung Quốc dự VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam sẽ tham gia giải giao hữu quốc tế có tên là M150 Cup 2017 do Liên đoàn bóng đá Thái Lan tổ chức, sẽ diễn từ 9 đến 15/12/2017. Giải đấu với sự góp mặt của 6 đội tham dự gồm U23 Việt Nam, U23 Myanmar, U23 Uzbekistan, U23 CHDCND Triều Tiên, U23 Nhật Bản và chủ nhà U23 Thái Lan.

Tại vòng chung kết 2 năm trước U23 Việt Nam dưới thời dẫn dắt của HLV Miura đã để thua cả 3 trận vòng bảng, xếp hạng 15/16 đội tham dự.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm