U23 Việt Nam lên đường, dự phòng bằng mỳ tôm

31/12/2015 10:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin  liên quan đến đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2016 có trong bản tin ngày cuối năm 31/12.

18h00 chiều nay đội tuyển U23 Việt Nam sang Qatar.

Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ lên đường sang Qatar chiều nay  31/12  để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2016 tại Doha. Đội tuyển dự kiến sẽ đến Qatar vào buổi đêm, nghỉ tạm ở khách sạn Hollyday Villa tại trung tâm thành phố trước khi chuyển về Radisson Blu do ban tổ chức bố trí.

Ngày 4/1, U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Yemen trước khi gặp U23 Nhật Bản hôm 7/1. Đến ngày 14/1, U23 Việt Nam sẽ bắt đầu chiến dịch vòng bảng bằng trận gặp U23 Jordan.

Tuyển thủ Việt Nam mang theo mỳ tôm tới Qatar

Tuyển thủ quốc gia Huỳnh Tấn Tài tỏ ra rất tự tin trước khi lên đường với U23 Việt Nam. Anh tuyên bố: “Tôi cũng như các đồng đội rất háo hức trước giờ lên đường vì đây là một giải đấu lớn, mang tầm cỡ châu lục và chúng tôi muốn làm được một điều bất ngờ gì tại giải này. Qua tìm hiểu tôi được biết, các món ăn ở Doha khá hợp khẩu vị, nên tôi chỉ mang theo ít mỳ tôm".


Sáng nay 31/12, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Qatar. Ảnh: Hiếu Lương

Lãnh đạo VFF chúc mừng các đội bóng trẻ

Chiều qua (30/12), Phó Chủ tịch Nguyễn Xuân Gụ đã thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN gặp mặt và chúc mừng năm mới ban huấn luyện và toàn thể hai đội dự tuyển trẻ nam và nữ đang tập trung tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Ông Gụ phát biểu: "Trong những ngày cuối cùng của năm 2015, chuẩn bị bước sang năm 2016, tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ ban huấn luyện và toàn thể vận động viên hai đội.

Trong năm 2016, cả ban huấn luyện và vận động viên hai đội Dự tuyển trẻ nam và nữ cần tiếp tục phát huy, cố gắng và phấn đấu tập luyện để ngày càng tiến bộ hơn. Thay mặt Lãnh đạo LĐBĐVN, xin gửi lời chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới tới ban huấn luyện và cầu thủ hai đội”.

Đội trưởng U19 Thái Lan cùng đội U23 tới Qatar

HLV Kiatisuk Senamuang đã gọi đội trưởng U19 Thái Lan Worachit Kanitsribampen vào danh sách U23 Thái Lan dự vòng chung kết giải U23 châu Á. Danh sách U23 Thái Lan có 23 cái tên quy tụ đủ những ngôi sao lớn nhất của bóng đá trẻ Thái Lan.

Một vài tên tuổi trong số đó khá quen mặt với bóng đá Việt Nam là đội trưởng Chanathip Songkrasin, tiền vệ Thitphan Puangchan, hậu vệ Tristan Đỗ, hậu vệ Narubadin Weerawatnodom...

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm