'U23 Việt Nam không gặt hái được nhiều về chuyên môn'

08/02/2017 06:13 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Theo chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải, thắng lợi 3-0 trước U23 Malaysia giúp U23 Việt Nam gặt hái được nhiều điều song xét về chuyên môn thì không đạt yêu cầu.

Trước đối thủ U23 Malaysia có sự phản kháng yếu ớt, lối chơi đơn giản, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng dễ dàng đánh bại với tỉ số 3-0 với các pha lập công của Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, đây là trận đấu mà đối thủ tự dâng chiến thắng hơn là U23 Việt Nam hay.

“Trận đấu này thành công ở nhiều khía cạnh. Các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả trận đấu khai xuân vui vẻ, có nhiều bàn thắng, thi đấu hơn hẳn về thế trận. Thứ nữa, HLV Hữu Thắng thử nghiệm đội hình, một số vị trí chơi tốt như Hồ Tuấn Tài, A Hoàng,…Từ đó, U23 Việt Nam có nhiều nhân tố để thay thế. Bên cạnh đó, một số cầu thủ chủ chốt chơi đạt yêu cầu.

Tôi hài lòng với tỉ số và tinh thần thi đấu còn về chuyên môn thì cách chơi chỉ đạt yêu cầu. Vì đối thủ U23 Malaysia quá yếu nên chưa thể đánh giá khả năng của U23 Việt Nam”, ông Hải chia sẻ.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'HLV vô địch Champions League chê cầu thủ Việt Nam là đúng'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'HLV vô địch Champions League chê cầu thủ Việt Nam là đúng'

Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải bày tỏ quan điểm đồng tình với lời nhận xét của HLV trưởng CLB FLC Thanh Hóa Petrovic khi chiến lược gia này cho rằng, nhiều cầu thủ Việt Nam chơi tiểu xảo và chỉ biết phá bóng.

Công Phượng vẫn là tâm điểm. Tiền đạo xứ Nghệ đã ghi bàn trở lại với tình huống xử lý đẹp mắt. Khi nói về tiền đạo này, ông Hải bày tỏ: “Công Phượng đã ghi bàn lại, chịu khó phối hợp hơn, bớt rê rắt. Đó là tín hiệu mừng. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn chưa lấy lại phong độ tốt. Công Phượng vẫn còn vụng về, sự khéo léo, ngẫu hứng như trước chưa được thể hiện. Hôm nay, HLV Hữu Thắng ưu ái cậu ấy khi để thi đấu hết trận, lại đeo băng đội trưởng. Đó là cách để động viên tinh thần rất tốt cho tiền đạo này.”

Đá giao hữu với những đối thủ quá yếu thế này, ông Hải cho rằng ở thời điểm cần làm nóng cho một năm thì chấp nhận được còn nếu xét lâu dài để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng trước mắt, cần hạn chế những trận đấu thiếu tính chuyên môn như thế này.

“Những trận giao hữu thế này có tác dụng tốt là mình chọn đối thủ yếu để khởi động, làm nóng, tạo nên khí thế. Tuy nhiên, sắp tới đây, không nên có những đối thủ như thế này bởi họ quá yếu để tìm ra những vấn đề chuyên môn của mình. Hôm nay, xét về tinh thần thì mình thu lượm được nhiều còn về chuyên môn thì chưa được gì cả. Cái được chuyên môn chỉ nằm ở khía cạnh thử nghiệm đội hình cũng như tạo cơ hội cho một vài cầu thủ còn chất lượng, tìm đối thủ để tìm ra những nhược điểm, hạn chế đồng thời tăng độ kết dính, đánh giá đúng năng lực thì vẫn chưa được gì cả”, ông Hải bày tỏ.

Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm