U23 Việt Nam chơi kiểu HAGL?

02/12/2015 05:47 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đội tuyển U23 đã tập trung trong bối cảnh mới: HLV Miura đã tỏ ra thiện chí hơn; mối quan hệ giữa bầu Đức và Chủ tịch VFF  Lê Hùng Dũng có vẻ tươi thắm trở lại; các cầu thủ không giấu được nguồn cảm hứng, năng lượng dồi dào sau VCK U21 và Giải U21 Quốc tế. U23 cần được tiếp thêm sinh khí mới trước VCK U23 châu Á- một chiến dịch khởi động năm 2016 của bóng đá Việt Nam.

Với 7 cái tên được triệu tập, HAGL là CLB có nhiều cầu thủ nhất trong thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á. Nếu ông Toshiya Miura quyết định lấy lực lượng đó làm nòng cốt, giấc mơ tái hiện hình ảnh hào hùng của U19 Việt Nam năm 2014 có thể trở thành hiện thực.

Đây không phải là lần đầu tiên HAGL chiếm ưu thế ở U23 Việt Nam. Trong đợt tập trung chuẩn bị cho vòng loại hồi tháng Ba, ông Miura từng gọi tới 9 cầu thủ phố núi lên đội hình. Nhưng bão chấn thương đã khiến quá nửa số đó rơi rụng.

Bước vào đợt tập trung này, với 7 cầu thủ, người hâm mộ một lần nữa kỳ vọng vào sự xuất hiện của lối chơi HAGL ở U23 Việt Nam.

Trong quá khứ, HLV Guillaume Graechen từng thành công khi xây dựng lối chơi đẹp, ban ngắn cho U19 Việt Nam. Đội bóng của ông Graechen khi ấy được xây dựng theo công thức “Hoàng Anh Gia Lai +”. Ông Graechen đã kết hợp kỹ thuật, tư duy chiến thuật và nền tảng lối chơi của HAGL, lắp ghép thêm các yếu tố sức mạnh, tốc độ và sự khác biệt từ những lò đào tạo khác.

Phương pháp ấy từng tạo ra một U19 Việt Nam cống hiến nhưng không kém phần mạnh mẽ. Lần hiếm hoi trong lịch sử, một đội bóng trẻ của Việt Nam có thể chơi ngang ngửa những cường quốc Nhật Bản, Trung Quốc,... Cách làm ấy cũng khiến những cầu thủ trẻ vô danh như Quang Hải, Văn Long được trọng dụng, được phát huy hết thế mạnh của mình và trở thành các ngôi sao.

Với một đội bóng đã tạo dựng được lối chơi  quyến rũ, phù hợp thể trạng với con người Việt, và ít nhiều có thành tựu ở các giải trẻ như U19, U21, HLV Miura cần giảm bớt cái tôi, để cân nhắc nên xây dựng hệ thống chiến thuật theo kiểu HAGL.

U23 Việt Nam dự Yanmar Cup với đội bóng cũ của Diego Forlán

U23 Việt Nam dự Yanmar Cup với đội bóng cũ của Diego Forlán

U23 Việt Nam sẽ dự trận giao hữu với CLB Cerezo Osaka trong khuôn khổ Yanmar Cup 2015 tại sân Hàng Đẫy hôm 17/12 tới.


So với HLV Graechen, ông Miura thậm chí có nhiều lợi thế hơn. Lứa cầu thủ HAGL đã trưởng thành hơn nhiều sau 1 năm lăn lộn ở V-League. Chức vô địch giải U21 quốc tế với đỉnh cao là chiến thắng trước U19 Hàn Quốc là một bằng chứng.

U23 Việt Nam cũng sở hữu những con người phòng ngự ở trình độ cao với hàng loạt tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Tiến Dũng, Duy Mạnh, Thanh Hiền, Huỳnh Tấn Tài... So với chỉ một mình Tiến Dũng ở U19 Việt Nam, các nhân tố phòng ngự của U23 Việt Nam đông hơn, đa dạng hơn cả về CLB và phong cách thi đấu.

Nếu tinh ý, chúng ta sẽ nhận ra 3 đối thủ giao hữu của U23 Việt Nam đến thời điểm này đều tới từ Nhật Bản. Trong số đó, Cerezo Osaka nổi tiếng là đội bóng chơi đẹp và cống hiến. Ở những đợt tập trung trước, khách mời của U23 Việt Nam đều là các đối thủ thiên về sức mạnh: Hàn Quốc, Indonesia, Uzbekistan, Myanmar...

Đó có phải là dấu hiệu đầu tiên cho thấy HLV Miura đã sẵn sàng thay đổi? Đó có phải là dấu hiệu đầu tiên cho một U23 Việt Nam cống hiến và đẹp mắt?

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm