U23 Việt Nam cần sự động viên

27/03/2015 12:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Lúc này, khi U23 Việt Nam chính thức bước vào vòng loại châu Á, hơn lúc nào hết thầy trò HLV Toshiya Miura cần lắm sự động viên, chia sẻ thay vì những lời chỉ trích. Đó cũng là chia sẻ của ông Hoàng Văn Phúc, cựu HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Theo kết quả bình chọn của bạn đọc Thethaovanhoa.vn tính đến 16 giờ ngày 26/3, có 43,8% thiên về khả năng U23 Việt Nam sẽ đứng thứ 4 tại bảng I vòng loại U23 châu Á 2016; 30,1% cho khả năng về thứ 3; 17,8% đứng thứ 2 và chỉ 8,2% cho khả năng nhất bảng.

Qua con số bình chọn thì có thể thấy niềm tin của người hâm mộ dành cho thầy trò HLV Miura tại vòng loại U23 châu Á là khá thấp.

Chia sẻ về điều này, HLV Hoàng Văn Phúc nói: “Sau hơn một tháng tập trung, U23 Việt Nam đã tập luyện tích cực để chuẩn bị cho vòng loại châu Á. Kết quả những trận đấu giao hữu chưa nói lên điều gì cả vì đó chỉ là thử nghiệm. Năm 2008, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Calisto cũng trải qua chuỗi trận giao hữu không thành công (11 trận không thắng – P.V) nhưng vào giải đạt điểm rơi phong độ và vô địch. Vì thế, bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước điều gì cả. Theo tôi, con số bình chọn trên từ khán giả chỉ có tính chất tham khảo”.

Hôm nay, U23 Việt Nam chính thức bước vào hành trình tìm tấm vé tham dự VCK U23 châu Á 2016. Đối thủ đầu tiên cũng được xác định là đối trọng cạnh tranh suất nhì bảng I của U23 Việt Nam là chủ nhà U23 Malaysia.

Chỉ có thắng ở trận ra quân này thì U23 Việt Nam mới có cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn với các chàng trai áo đỏ.

Không khó hiểu khi người hâm mộ nghi ngờ khả năng thành công của thầy trò HLV Miura tại vòng loại châu Á vì họ vừa trải qua những trận thử nghiệm kém thành công. Mọi phương án thử nghiệm của nhà cầm quân người Nhật Bản chưa mang lại cho U23 Việt Nam một lối chơi nhuần nhuyễn, đồng thời còn bộc lộ hạn chế ở khâu tấn công lẫn phòng thủ.

Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến chuyên môn, người hâm mộ nên chờ đợi sự “lột xác” của U23 Việt Nam bởi HLV Miura hẳn đã có những toan tính hợp lý.

Hơn bao giờ hết, lúc này, thầy trò HLV Miura cần sự động viên, chia sẻ, thay vì những chỉ trích chuyên môn khiến các cầu thủ thêm áp lực tinh thần. Là người từng dẫn dắt đội tuyển Việt Nam nên HLV Hoàng Văn Phúc quá hiểu điều này.

“Mỗi HLV có những tính toán chiến thuật, chọn điểm rơi phong độ cho đội bóng khác nhau. Như tôi đã nói, kết quả giao hữu của U23 Việt Nam chưa nói lên điều gì cả. Vì thế, lúc này, chúng ta cần có những sự động viên, cổ vũ tinh thần cho ông Miura và các học trò. Chúng ta nên ủng hộ BHL và đội bóng để họ có thêm động lực thi đấu”, HLV Hoàng Văn Phúc nói.

HLV Hoàng Văn Phúc cũng nhắn gửi: “Tôi hiểu được lúc này các cầu thủ trẻ đang chịu áp lực từ truyền thông, khán giả. Nhưng điều đó chứng tỏ U23 Việt Nam đang được quan tâm. Các em hãy cố gắng, tự tin vượt qua áp lực để thi đấu tốt”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn đội U23 Việt Nam sẽ đứng hạng mấy tại vòng loại U23 châu Á 2016


Mẫu Đơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm