U22 Việt Nam: Thủ mạnh nhưng công mỏng

05/11/2016 06:07 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - ĐT U22 Việt Nam đã đón nhận những thông tin không vui trong buổi tập đầu tiên tại Trung tâm thể thao Viettel (Hà Nội) khi phải chia tay những cầu thủ tấn công tốt nhất của đội do chấn thương và lý do thể lực.

HLV Hoàng Anh Tuấn đã đón nhận những tin không vui trong buổi tập đầu tiên diễn ra vào sáng qua (4/11). Cặp tiền đạo Minh Vương (HAGL) và Tuấn Tài (SLNA) đã không kịp bình phục chấn thương đầu gối. Trong khi đó, hậu vệ Đình Trọng vẫn chưa khỏi ốm sau khi tham dự giải U21 Quốc gia cùng U21 Hà Nội T&T.

Trong khi đó, tiền vệ Nguyễn Quang Hải được cho nghỉ tập do tham dự khá nhiều trận đấu trong năm 2016 vừa qua. HLV Hoàng Anh Tuấn cho hay: “Quang Hải nghỉ vì cậu ấy có một mùa giải rất mệt mỏi. Cậu ấy đã thi đấu hơn 30 trận trong năm nay. Khi cùng U19 về VN, cậu ấy chuyển tiếp bay về Quảng Ninh đá U21 ngay. Cậu ấy rất mệt mỏi nên cần thời gian nghỉ ngơi, hồi phục, tránh chấn thương”.

Buổi tập đầu tiên của đội chủ yếu được HLV Hoàng Anh Tuấn cho khởi động, chạy bền và kiểm tra thể lực toàn đội dưới sự giám sát của GĐKT Jurgen Gede. Trong quá trình chạy bền, Trần Hữu Đông Triều chạy phía cuối đội trong phần lớn buổi tập. Tuy nhiên, trong những chặng cuối, cầu thủ thuộc biên chế HAGL bứt tốc vươn lên tốp đầu và nhận được lời khen từ ban huấn luyện. Cả đội tỏ ra khá mệt sau 45 phút chạy liên tục.

Công Phượng và Tuấn Anh về nước, Quang Hải xin rút khỏi U22 Việt Nam

Công Phượng và Tuấn Anh về nước, Quang Hải xin rút khỏi U22 Việt Nam

Công Phượng và Tuấn Anh chiều nay về nước tập trung đội tuyển quốc gia, tiền vệ Quang Hải xin rút khỏi đội tuyển U22 Việt Nam là những tin chính trong bản tin ngày 4/11.

Khi được hỏi về mục tiêu của lứa U22 lần này, HLV Hoàng Anh Tuấn không ngần ngại nói: “Mục đích đợt tập trung này là đánh giá, tuyển chọn lại U22 chuẩn bị cho SEA Games 2017. Cái này phục vụ anh Thắng, để sau khi từ AFF Suzuki Cup 2016 về anh ấy có sự chuẩn bị vào năm sau cho SEA Games 2017”.

U22 Việt Nam là sự kết hợp giữa hai lứa U19 Việt Nam trong 3 năm qua, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định đây là điều tốt, tập thể này tập hợp những cầu thủ tốt nhất trong thời điểm hiện tại. “Qua một buổi tập, chưa thể nói được điều gì để so sánh cầu thủ U19 cũ và mới. Các em vừa mới lên, nên nội dung buổi tập chỉ là chạy hồi phục để phù hợp với hoàn cảnh của cả hai. Chúng ta chỉ có 2 ngày chuẩn bị cho một giải đấu lớn nên rất khó để nói chúng ta sẽ chơi thế nào trong thời gian tới”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông cũng nhắc nhở các học trò tại lứa U19 Việt Nam cần giữ đôi chân trên mặt đất: “Đội bóng có kỷ luật, có tổ chức, nên các em giữ thăng bằng sau khi giành vé dự World Cup, không quá bay bổng. Đừng hỏi tôi về 1 chuyên gia người Đức, vì thành công là sự cố gắng của cả 1 tập thể, từ bác sĩ, trợ lý, liệu pháp hồi phục”.

U22 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Hòa Lạc đến hết ngày 5/11. 4h30 sáng 6/11, toàn đội sẽ di chuyển lên sân bay Nội Bài để có chuyến bay tới Quảng Châu, trước khi nối chuyến tới Vũ Hán dự giải giao hữu quốc tế với sự góp mặt của chủ nhà U22 Trung Quốc, U22 UAE và U22 Mexico. Chiều cùng ngày đội sẽ tập luyện trở lại để bắt đầu giải đấu từ 8/11.

Hiếu Lương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm