U22 Việt Nam chia tay vòng loại châu Á bằng thất bại thứ 4

03/07/2012 18:20 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online)- Hàn Quốc mạnh nhất bảng G nên một trận thua dành cho U22 Việt Nam cũng không có gì bất ngờ. Khác biệt có chăng chỉ là đoàn quân HLV Lư Đình Tuấn chỉ phải hai lần vào lưới nhặt bóng.

Đây là trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục vì trong khi U22 Hàn Quốc đã nắm chắc một trong hai tấm vé đi tiếp thì U22 Việt Nam cũng bị loại sớm, không còn cơ hội đua tranh.



Trận đấu với U22 Hàn Quốc chỉ là cơ hội cọ xát của U22 Việt Nam

Cũng chính vì không còn nhiều động lực nên HLV Lư Đình Tuấn đã tại cơ hội cho một số cầu thủ dự bị như Văn Hưng, Trung Tín, Xuân Hùng, Văn Thuận vào sân, cất các trụ cột Bửu Ngọc, Văn Quyết, Quốc Phương, Đình Hoàng, Đình Bảo Minh Tuấn trên băng ghế dự bị suốt hiệp 1.

Với ưu thế thể hình, thể lực cùng trình độ vượt trội, U22 Hàn Quốc không mấy khó khăn chiếm thế chủ động, sớm áp đặt thế trận, gây sức ép liên tục lên khung thành thủ môn dự bị Văn Hưng.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút 29, đội bóng xứ sở kim chi mới phá vỡ được thế quân bình của trận đấu, người ghi bàn là tiền đạo Youngji.

Ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 1, tiền vệ Jeong Jong Hee tiếp tục nới rộng cách biệt tỷ số lên thành 2-0 cho U22 Hàn Quốc.

Bị dẫn 0-2 sau 45 phút thi đấu đầu tiên, sang hiệp hai, HLV Lư Đình Tuấn đưa Văn Quyết, Đình Bảo, Ngân Văn Đại vào sân thay Văn Thuận, Trung Tín, Hồng Quân.

Mặc dù đã có sự thay đổi nhân sự, điều chỉnh lối chơi và nỗ lực trong thi đấu nhưng U22 Việt Nam không thể thay đổi được tình thế. Một bàn thắng danh dự cũng không đến với thầy trò HLV Lư Đình Tuấn do đối thủ phòng ngự kín kẽ, bọc lót cho nhau tốt trong phòng ngự.

Không ghi được bàn thắng nào nhưng ở trận đấu này, các cầu thủ U22 Việt Nam cũng đã phải nhận tới 5 thẻ vàng trong khi U22 Hàn Quốc chỉ bị trọng tài người Nhật Bản, Ilda Jumpei phạt duy nhất một thẻ vàng.

Như vậy, với trận thua 0-2 trước U22 Hàn Quốc, U22 Việt Nam đã kết thúc vòng loại U22 châu Á 2013 với 4 trận thua, chỉ thắng duy nhất một trận trước đối thủ yếu nhất bảng U22 Philippines.

Đội hình thi đấu hai đội:

U22 Việt Nam: Văn Hưng, Thanh Hào, Tiến Duy, Xuân Hùng, Hữu Phúc, Hoàng Thịnh, Bảo Anh, Thanh Hiền, Văn Thuận (Văn Quyết 46'), Hồng Quân (Văn Đại 77'), Trung Tín (Đình Bảo 46').

U22 Hàn Quốc: No DongGeon, Pak Kwangil, Kim Hyun Hun (Choi Ji Hoon 70'), Park Sun Ju, Park Jong Oh, Jeong Jong Hee (Bea Min Ho 46'), Lee Jong Kwon, Youngji, Jung Seok Hwa (Jeon Byung Soo 54'), Hwang Ul Jo, Kwang Jong Guk.

Chí Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm