U22 Việt Nam chỉ hơn mỗi Philippines

08/07/2012 10:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH)- Rơi vào một bảng đấu không quá khó khăn, thậm chí còn được kỳ vọng là sẽ thi đấu tốt để giành quyền tham dự VCK giải U22 châu Á diễn ra vào năm sau, nhưng kết quả thi đấu của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn ở vòng loại vừa qua tại Myanmar là hết sức đáng thất vọng.

Nằm ở bảng G với sự hiện diện của 4 đội bóng thuộc khu vực Đông Nam Á là U22 VN, U22 Myanmar, U22 Malaysia và U22 Philippines, thành tích của thầy trò HLV Lư Đình Tuấn là rất kém cỏi. Chỉ giành được vẻn vẹn có 3 điểm với một trận thắng và 4 trận thua, U22 VN chỉ xếp trên được duy nhất U22 Philippines (0 điểm) trong bảng và kém xa so với 2 đội bóng trong khu vực Đông Nam Á là U22 Myanmar (13 điểm) - xếp thứ 2 và U22 Malaysia (9 điểm) - xếp thứ 3.

Nhìn sang các bảng đấu khác có sự tham dự của các đội bóng Đông Nam Á khác, sự thất vọng về U22 VN càng trở nên lớn hơn, bởi thành tích của các cầu thủ trẻ của chúng ta thua kém rõ rệt so với thành tích của các cầu thủ đồng trang lứa trong khu vực.

Ở bảng F với sự hiện diện của 3 đội bóng Đông Nam Á là U22 Lào, U22 Thái Lan và U22 Campuchia, kết thúc vòng bảng, U22 Lào và U22 Thái Lan đều cùng giành được 7 điểm với 2 trận thắng, một trận hòa và 2 trận thua, và lần lượt xếp ở vị trí thứ 3 và thứ 4 trong bảng. Trong khi đó, U22 Campuchia tuy có thành tích kém hơn là xếp thứ 5, chỉ đứng trên được mỗi U22 Hồng Kông (0 điểm), nhưng nếu so sánh thì vẫn còn hơn U22 VN khi giành được 4 điểm (một trận thắng, một trận hòa và 3 trận thua).



BHL đội U22 Việt Nam bị cho là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của đội

3 đội bóng khác thuộc “vùng trũng” Đông Nam Á là U22 Singapore, U22 Indonesia và U22 Đông Timor đều cùng nằm ở bảng E. Đây là bảng đấu bắt đầu thi đấu muộn nhất, mới ở loạt trận đầu tiên và phải đến ngày 15/7 mới kết thúc. Trong loạt trận mở màn diễn ra vào ngày 5/7, U22 Singapore đã giành chiến thắng sát nút trước U22 Đông Timor với tỷ số 2-1, còn U22 Indonesia thất bại 0-1 trước U22 Australia.

Với những gì đã và đang diễn ra, có thể khẳng định: màn trình diễn của U22 VN tại vòng loại giải U22 châu Á vừa qua là khó có thể chấp nhận khi về thành tích chỉ hơn được duy nhất U22 Philippines và (may ra) là U22 Đông Timor, xét riêng trong khu vực Đông Nam Á. 

Vì sao một lứa cầu thủ trẻ được coi là tương lai của bóng đá VN, quốc gia đã 8 tháng liên tiếp dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng của FIFA, lại thi đấu tệ hại như vậy ở vòng loại giải U22 châu Á, không những thua kém các đội bóng “đồng cân đồng lạng” như Thái Lan, Malaysia, Myanmar mà còn không bằng cả những đội bóng vẫn được coi là “chiếu dưới” trong khu vực Đông Nam Á như Lào, Campuchia? Câu trả lời xin được dành cho những người có trách nhiệm của bóng đá VN.

Thành Quang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm