U22 Việt Nam bại trận vì HLV Hữu Thắng ‘khinh địch’?

23/07/2017 21:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhìn vào đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận đấu với U22 Hàn Quốc hẳn không ít người sẽ phải giật mình, bởi trong hoàn cảnh mà U22 Việt Nam chỉ cần một kết quả hòa là sẽ đứng nhất bảng I thì HLV Hữu Thắng lại bố trí đội hình thiên về tấn công, với 4 tiền vệ đá chính đều giỏi công hơn thủ (Tuấn Anh, Xuân Trường, Quang Hải, Văn Toàn) và thêm 1 tiền vệ lui về đá trung vệ (Duy Mạnh).

Bình luận trên VTV6 về cách lựa chọn sắp xếp nhân sự của HLV Hữu Thắng, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cũng không giấu nổi sự lo lắng khi thốt lên: “Việt Nam dùng đội hình quá thiên về tấn công. Khi có bóng thì không sao nhưng phòng ngự thì rất nguy, hàng tiền vệ không có ai thu hồi bóng. Tuyến giữa thế này là thiếu người đánh chặn”.

Thực tế trên sân đã diễn ra đúng như lo lắng của ông Hải, bởi hàng thủ U22 Việt Nam thường xuyên chao đảo trước những pha lên bóng của U22 Hàn Quốc, dù là ở chính diện hay 2 bên cánh, do khả năng phòng thủ ở giữa sân của U22 Việt Nam không được bảo đảm nên chỉ cần 1, 2 đường bóng là các cầu thủ U22 Hàn Quốc đã có thể tiếp cận cầu môn Tiến Dũng.

VIDEO: Công Phượng ghi bàn 'kiểu Neymar', xé lưới U22 Hàn Quốc

VIDEO: Công Phượng ghi bàn 'kiểu Neymar', xé lưới U22 Hàn Quốc

Nguyễn Công Phượng đã có pha đi bóng cực kỳ tự tin trước khi tung cú sút quyết đoán bằng chân phải gỡ hòa cho U22 Việt Nam ở phút 33.

Nếu như bàn thua đẩu tiên của U22 Việt Nam chỉ là lỗi cá nhân thuần túy của thủ môn Tiến Dũng thì bàn thua thứ 2 đã lột tả hoàn toàn khác biệt về trình độ chơi bóng giữa 2 đội, khi Hwang In-beom thoải mái bật nhả với Young Wook giữa vòng vây của các hậu vệ U22 Việt Nam rồi dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Và sự khác biệt này không chỉ phơi bày ở trên sân mà còn được thể hiện cả ở bên ngoài sân cỏ, khi HLV Hữu Thắng dường như đã không có sự chỉ đạo quyết liệt và kịp thời khi trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng đang ở ngoài sân để điều trị chấn thương, để rồi U22 Hàn Quốc đã khoét vào đúng vị trí bị bỏ trống của Tiến Dũng ở trung tâm hàng thủ U22 Việt Nam mà ghi bàn.

Trong hơn 1 năm qua, kể từ ngày dẫn dắt đội tuyển Việt Nam rồi U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng chưa khi nào tạo được niềm tin về khả năng xoay chuyển cục diện bất lợi trên sân nhờ những điều chỉnh từ bên ngoài đường piste, và trận thua U22 Hàn Quốc hôm qua đơn giản chỉ là sự tiếp tục của hạn chế này ở nhà cầm quân xứ Nghệ.

U22 Việt Nam đã có một trận đấu đầy nỗ lực và cố gắng, nhưng như thế vẫn là chưa đủ để san lấp khoảng cách chênh lệch về trình độ so với U22 Hàn Quốc, dù rằng đội bóng của HLV Chung Jungyong chơi bóng với phong cách khá cởi mở, không chặt chẽ và kỷ luật như các đàn anh ở ĐTQG Hàn Quốc.

Trong hoàn cảnh như thế, nếu HLV Hữu Thắng lựa chọn cách tiếp cận trận đấu phù hợp hơn với U22 Việt Nam, chẳng hạn bố trí đội hình thiên về phòng ngự nhiều hơn, với cặp trung vệ thực thụ cộng thêm một tiền vệ phòng ngự làm nhiệm vụ đánh chặn thì có thể U22 Việt Nam đã không phải hứng chịu thất bại trước U22 Hàn Quốc.

Sở dĩ nói thế là bởi U22 Việt Nam tuy không đủ mạnh để chơi tấn công sòng phẳng và ngang ngửa với U22 Hàn Quốc, nhưng nếu chỉ để kiếm một kết quả hòa thì đấy là nhiệm vụ hoàn toàn nằm trong khả năng của thầy trò HLV Hữu Thắng, vì U22 Việt Nam có những nhân tố khiến U22 Hàn Quốc phải dè chừng.

Chỉ tiếc rằng HLV Hữu Thắng đã không lựa chọn như thế, dù cuối cùng U22 Việt Nam vẫn có vé tới Trung Quốc tham dự VCK giải U23 châu Á năm 2018 với tư cách là 1 trong 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, nhưng thất bại này vẫn là bài học nên ghi nhớ với HLV trưởng của U22 Việt Nam.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm