U22 và nỗi lo 'kép phụ'

14/07/2017 18:01 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu tập chiều qua với đội hạng Nhất Viettel, HLV Hữu Thắng đã sử dụng 2 đội hình của U22 Việt Nam cho 2 hiệp đấu. Hai đội hình được cho là chính - phụ mang đến những cảm xúc khác nhau. Ở đó, “kép phụ” phần nào đem đến nỗi lo nhất định.

Sau trận hòa 0-0 hồi tập trung đầu tháng 5, chiều qua, trước ngày lên đường vào TP.HCM chuẩn bị cho các trận đấu ở vòng loại U23 châu Á 2018, U22 Việt Nam lại chọn đội hạng Nhất Viettel để đá tập. Các học trò của HLV Nguyễn Hải Biên đang chuẩn bị cho trận đấu mang tính sống còn với Nam Định sắp tới nên tốc độ trận đấu không nhanh như mong muốn.

Hiệp 1, HLV Hữu Thắng tung vào sân những cầu thủ chất lượng nhất trong tay với vị trí gác đền là thủ môn Minh Long; án ngữ bên trên là bộ tứ Văn Thanh, Tiến Dũng, Văn Khánh, Văn Hậu; Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn được chọn ở vị trí tiền vệ còn Công Phượng, Đức Chinh lĩnh xướng hàng công.

Hàng công có nét

Do tiền vệ Lương Xuân Trường ngày mai (14/7) mới từ Hàn Quốc về hội quân U22 Việt Nam ở TP.HCM, nên HLV Hữu Thắng đã tạo cơ hội cho Duy Mạnh, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn đá hàng tiền vệ khống chế khu vực giữa sân.

Trong hiệp đấu tập, có lúc Duy Mạnh và Tuấn Anh đá cặp tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 4-4-2, có lúc Duy Mạnh lùi thấp đá vị trí tiền vệ mỏ neo, phía trên là Tuấn Anh, Quang Hải trong sơ đồ 4-1-4-1.

Trước một đối thủ không mạnh Quang Hải, Đức Chinh và đặc biệt là Văn Thanh thi đấu khá tốt. Sau khoảng vài phút gây sức ép, U22 Việt Nam đã có bàn thắng mở tỉ số khi hậu vệ Văn Thiết của Viettel đá phản lưới nhà từ đường căng ngang của Quang Hải. HLV Nguyễn Hải Biên đã yêu cầu các tiền vệ tích cực tranh cướp bóng trong chân Tuấn Anh, khiến cầu thủ này chưa phát huy được nhiều như mong đợi.

Hữu Thắng lo sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển

Hữu Thắng lo sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển

Hữu Thắng lo ngại sân tập của U22 Việt Nam, sao Viettel lần thứ hai chia tay đội tuyển là những thông tin chính bóng đá Việt ngày 14/7.

Có vẻ, Tuấn Anh vẫn cần chờ Xuân Trường, cầu thủ thường xuyên thi đấu bên nhau trong màu áo đội tuyển cùng chia lửa. Trong hiệp 1, U22 Việt Nam còn có một vài tình huống có thể ghi bàn thắng nhưng Văn Toàn, Đức Chinh đều bỏ lỡ đáng tiếc.

Phút 44, Đức Chinh đánh gót điệu nghệ dứt điểm nâng tỉ số lên 2-0 từ đường căng ngang của hậu vệ phải Văn Thanh. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo SHB Đà Nẵng trong màu áo tuyển U22 giải tỏa cơn khát bàn thắng và đi tìm trung phong cắm của BHL bấy lâu.

Người chơi tệ nhất trên sân Trung tâm đào tạo trẻ VFF lại chính là đội trưởng Công Phượng. Anh được đồng đội cung cấp khá nhiều bóng nhưng không tạo được tình huống nguy hiểm đáng kể nào, nhạt nhòa suốt cả thời gian có mặt.

Chênh lệch khoảng cách chính-phụ

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng cho thay toàn bộ đội hình thi đấu. U22 Việt Nam ra sân với đội hình mới: thủ môn Tiến Dũng, Thanh Thịnh (Tấn Tài), Đình Trọng , Tấn Sinh, Văn Kiên, Đông Triều (Tiến Dụng), Đức Huy, Ti Phông, Hồng Duy, Anh Tài, Thanh Bình.

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng có xứng đáng với chiếc băng đội trưởng U22 Việt Nam?

Công Phượng là người được chọn để trao chiếc băng thủ quân ở U22 Việt Nam. Tiền đạo xứ Nghệ vẫn chưa tìm lại phong độ tốt nhất cũng như thể hiện tư chất của một thủ lĩnh. Ấy thế, như một sự mặc định, Công Phượng vẫn nhận được sự tin tưởng...

Điểm sáng duy nhất là bởi cú đánh đầu đập cột của tiền đạo Lê Thanh Bình. Trong khi đó, hàng công liên tục chuyền bóng sai địa chỉ. Hàng thủ thì liên tục bị các cầu thủ Viettel khoét vào vị trí hậu vệ trái Thanh Tịnh và tiền vệ trung tâm Đông Triều. HLV Hữu Thắng đã sớm phải trám Tiến Dụng vào thay Đông Triều để gia công khả năng đánh chặn từ xa.

Không ghi được bàn thắng, mất sự kết dính giữa các tuyến nên U22 Việt Nam bị thủng lưới ngay đầu hiệp 2. Trận đá tập có tỉ số cuối cùng của trận đấu là 2-1 nghiêng về phía U22 Việt Nam đã bộc lộ nhiều điểm mạnh-yếu của các học trò HLV Hữu Thắng.

Giới chuyên môn đánh giá giữa cầu thủ dự bị và đội hình chính U22 hiện đang có khoảng cách khá xa. Đây là một khó khăn khi U22 Việt Nam thi đấu tại SEA Games 29 sắp tới với 5 trận ở vòng bảng mà ở đó, rất cần sự chia lửa từ những cầu thủ được xem là “kép phụ”.

Đông Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm