U22 Malaysia chỉ có 6 cầu thủ lên tập trung cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games

06/07/2017 11:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - U22 Malaysia chỉ có 6 trong số 26 cầu thủ trong danh sách được triệu tập lên hội quân tại Holiday Inn Glenmarie vào hôm qua (5/7).

Tờ The Star của Malaysia gọi đây “như một trò đùa” khi chỉ có 6 cầu thủ hội quân trong ngày tập trung đầu tiên.

Sáu cái tên gồm Ahmad Khairil Anuar Zamri (Perak); Danial Amier Norhisham (Felda United); Irfan Zakaria (Kuala Lumpur); Amierul Hakimi Awang (Terengganu); Syahmi Safari and Adam Nor Azlin (Selangor).

HLV Datuk Ong Kim Swee phàn nàn rằng: “Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của tôi chỉ có 6 cầu thủ trong danh sách lên tập trung”. HLV trưởng của U22 Malaysia cũng phải hủy bỏ một buổi tập vào chiều qua.

Tờ The Star đưa tin về buổi tập trung đầu tiên của U23 Malaysia trong không khí ảm đạm. Video: The Star.

Ông nói tiếp: “Thật khó để chuẩn bị với một đội hình thiếu quá nhiều cái tên. Nhiệm vụ của tôi đã trở nên khó khăn hơn nhưng tôi vẫn sẽ làm những gì có thể với các cầu thủ hiện tại. Đây là một thách thức và hãy nghĩ nó tích cực hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2018”.

Trong khi đó, trưởng đoàn của đội tuyển U23 Malaysia, Datuk Yusoff Mahadi coi đây là điều bất ngờ nhưng cũng khẳng định “không có gì phải lo lắng”.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa hiệp với các đội để các cầu thủ có thể lên tập trung cùng đội tuyển. Chúng tôi hiểu rằng các đội tại M-League phải thi đấu ở Super League và Malaysia Cup và đây là tình huống không có hại gì cho cả hai bên”. Ông Yusoff nói tại một cuộc họp báo tại khách sạn, nơi hội quân của U22 Malaysia.

Chú thích ảnh
HLV Ong Kim Swee phải hủy bỏ buổi tập luyện vào chiều qua và cố gắng chờ đợi những cầu thủ còn lại lên tập trung. Ảnh: The New Strait Times.
'Công Phượng hồi sinh sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia'

'Công Phượng hồi sinh sau bàn thắng vào lưới U23 Malaysia'

Công Phượng đã lập cú đúp giúp HAGL giành chiến thắng 3-0 trước XSKT Cần Thơ tại vòng 5 V.League 2017. Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, Công Phượng có sự cải thiện phong độ chính là nhờ pha lập công trong trận giao hữu với U23 Malaysia.

Ý kiến của ông Yusoff được đưa ra sau khi các đội bóng tại M-League không cho phép các cầu thủ của mình tham gia đợt tập trung lần này với U22 Malaysia. Họ đưa ra lý do về việc Giải VĐQG và Cúp quốc gia đang diễn ra nên cần những cầu thủ trẻ.

Liên đoàn bóng đá Malaysia cũng không yêu cầu các đội bóng phải giải tán để các cầu thủ trẻ được tham dự vòng loại U23 châu Á một cách thoải mái.

Tại vòng loại U23 châu Á, U22 Malaysia nằm cùng bản H với Indonesia, Thái Lan và Mông Cổ. U22 Malaysia sẽ hành quân sang Thái Lan để thi đấu vòng loại diễn ra từ 19/7 đến 23/7.

HLV Datuk Ong Kim Swee hiện tại có trong tay 6 cầu thủ. 15 cầu thủ đã báo cáo ngày lên hội quân, còn 5 cái tên vẫn chưa hồi đáp.

7/7: Arif Fadzillah Abu Bakar (T-Team)

8/7: Syazwan Zaipol Bahari (PKNP)

9/7: Haziq Nadzli, Safawi Rasid (JDT); Syazwan Andik Ishak (JDT II); Adib Zainudin, N. Thanabalan (Felcra)

10/7: Raphi Azizan Mariappen (PJ Rangers)

12/7: Ifwat Akmal Chek Kassim, Ariff Farhan Md Isa, Farhan Roslan, Syafiq Ahmad, Amirul Hisyam Awang Kechik (Kedah); Tommy Mawat Bada (Sarawak); Danial Ashraf Abdullah (Kelantan).

5 cầu thủ chưa xác nhận: Syamer Kutty Abba, S Kumaahran, Jafri Firdaus Chew (Penang); Matthew Davies and Nor Azam Abdul Azih (Pahang).

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm