U22 Hàn Quốc khủng hoảng 'ghế nóng' trước 'đại chiến' tại Việt Nam

16/07/2017 20:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ số một của U22 Việt Nam tại vòng loại Giải U23 châu Á 2018 U22 Hàn Quốc đang gặp nhiều khó khăn trên băng ghế huấn luyện trước những trận cầu quan trọng phía trước.

U22 Hàn Quốc được đánh giá là đội bóng mạnh nhất bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2018 khởi tranh tại Việt Nam từ ngày 19/7 tới 23/7. Đội bóng Hàn Quốc từng dự Olympic 2016 và đã vào tới tứ kết.

Trên hành trình ấy, họ cầm hòa cả tuyển Olympic Đức hùng mạnh nhưng gần 1 năm đã trôi qua từ ngày ấy, lực lượng của U22 Hàn Quốc hiện tại đang bị ảnh hưởng nặng nề cả trên sân cỏ lẫn trên băng ghế huấn luyện.

U22 Hàn Quốc không còn nhiều cầu thủ từng dự Olympic vì quá tuổi. Họ cũng đã mất HLV trưởng Shin Tae-yong. Ông thầy 48 tuổi nhận được phần thưởng là vị trí HLV trưởng tuyển Hàn Quốc. Khi lên tuyển quốc gia, ông cũng kéo theo hàng loạt trợ lý và gián tiếp đẩy tuyển U22 vào tình thế khó khăn trong việc tìm HLV trưởng.

Xuân Trường về tập trung U22 Việt Nam 2 tháng, Gangwon FC nêu 3 lý do

Xuân Trường về tập trung U22 Việt Nam 2 tháng, Gangwon FC nêu 3 lý do

Gangwon FC để Xuân Trường trở về tập trung cùng U22 Việt Nam gần 2 tháng. Giám đốc điều hành Kang Tae-ryong cho rằng đó là quyết định dựa trên 3 lý do chính.

Cuộc đàm phán của ông Shin Tae-yong với Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc dẫn tới việc thay đổi hoàn toàn ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc. Điều đó khiến Hàn Quốc tạm thời không có HLV trưởng tuyển U22. Họ phải vội vã bổ nhiệm ông Jung Jungyong làm HLV tạm quyền. So với người tiền nhiệm Shin, ông Jung kém tiếng tăm hơn rất nhiều. Có rất ít thông tin về HLV này trước khi ông dẫn dắt U22 Hàn Quốc.

Đội hình U22 Hàn Quốc có 11 cầu thủ vừa dự U20 World Cup. 7 người trong đội hình đang chơi tại các CLB K-League. Lực lượng U22 Hàn Quốc cực kỳ trẻ trung với 5 cầu thủ 21 tuổi và 13 cầu thủ dưới 20 tuổi.

U22 Hàn Quốc cũng mất vài cầu thủ chất lượng do quá trình đàm phán với đội bóng chủ quản thất bại. Tất cả những cái tên vắng mặt đều là các sao trẻ sáng giá của xứ Hàn như Baek Seung Ho, Lee Seung Woo hay Hwang Hee Chan. Đặc biệt, đội bóng xứ sở kim chi không có sự phục vụ của cầu thủ được mệnh danh “Messi Hàn Quốc” Lee Seung Woo.

U22 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á hôm 15/7

U22 Hàn Quốc đã tập trung hôm 8/7 tại trung tâm tập huấn Paju. Kế hoạch của họ là di chuyển tới Việt Nam hôm 15/7 và dành vài ngày để thích nghi thời tiết trước khi vào giải hôm 19/7.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm