U21 Việt Nam và U21 Singapore quyết lấy HCĐ Nations Cup 2016

04/06/2016 17:49 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Lần lượt thất bại trước Thái Lan và đội chủ nhà Malaysia tại Nations Cup 2016, cả Việt Nam lẫn Singapore đều quyết tâm giành chiến thắng trong trận tranh HCĐ để không tay trắng về nước.

Thất bại 0-2 trước Thái Lan đã là thất bại thứ 2 liên tiếp của ông Hoàng Anh Tuấn trước người Thái trên cương vị HLV. Sau trận thua, ông đã động viên các học trò: “Các bạn đều biết Thái Lan là một đội bóng mạnh nên chúng tôi đã thất bại trong trận đấu hôm qua không phải là một bất ngờ.

Tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta đã thua nhưng chúng ta vẫn còn một trận đấu nữa, và chúng ta phải thu nhận được điều gì đó trước khi về nước. Tôi nói phải cố gắng hết sức cho trận đấu ngày mai (5/6 – PV) nhưng cũng nói với tất cả rằng phải thận trọng trước đối thủ Singapore. Tôi hi vọng trận đấu ngày mai sẽ là một trận đấu có chất lượng tốt, vui vẻ”.

Ông Tuấn tiết lộ rằng trong đội hình U21 Việt Nam có một vài cầu thủ đang không có thể trạng tốt nhất.  “Đây là trận đấu cuối cùng, một vài cầu thủ cảm thấy không khỏe. Tôi có thấy những khó khăn, nhưng cả đội sẽ cố gắng để chiến thắng. Tôi nói dù có xảy ra chuyện gì vào ngày mai cũng phải cố gắng giành chiến thắng.

Trong bóng đá khó có thể nói trước được điều gì, Thái Lan là một đội bóng khác, Singapore lại là một thử thách khác với Việt Nam”, HLV trưởng U21 Việt Nam chia sẻ.

U21 Việt Nam và 'món nợ' người Thái

U21 Việt Nam và 'món nợ' người Thái

Sự non kém về mặt kinh nghiệm, đẳng cấp đã khiến U21 Việt Nam nhận thất 0-2 trước ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Nations Cup 2016, U21 Thái Lan. Rõ ràng, trình độ bóng đá trẻ Thái Lan vẫn trên chúng ta rất xa.


Trong khi đó, HLV trưởng U21 Singapore Richard Tardy cũng không giấu giếm mong muốn giành một trận thắng ở trận HCĐ ngày mai. “Chúng tôi biết trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn vì Việt Nam là một đội bóng chất lượng, chúng tôi đã thất bại vào ngày hôm qua trước đội chủ nhà và cảm thấy khá thất vọng. Nhưng chúng tôi sẽ để lại những hình ảnh đẹp của bóng đá trẻ Singapore ở lại đất nước Malaysia này nữa.

Tôi nói với các học trò rằng ngày mai lại là một ngày mới, một trận đấu mới. Chúng ta phải cố gắng. Đội hình của chúng tôi là những cầu thủ trẻ và hướng tới mục tiêu chính là SEA Games sắp tới. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong khu vực dành cho những cầu thủ trẻ”, ông Tardy trả lời báo chí trong buổi họp báo trước trận.

Còn đội trưởng Ammirul Emmran Mazlan thì khẳng định U21 Singapore học được nhiều điều từ những giải đấu này: “Tôi khá buồn vì thất bại ở trận đấu ngày hôm qua. Chúng tôi đến đây với những đội bóng tốt nhất của khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia hay Việt Nam. Vì thế, chúng tôi học được nhiều điều từ những giải đấu như thế này.

Chúng tôi có 3, 4 cầu thủ dưới 19 tuổi, họ học kinh nghiệm từ những đàn anh trên. Kết quả vì thế với các cầu thủ không quá quan trọng, những cuộc đối đầu là cơ hội để họ thử sức. Nhưng chúng tôi vẫn chơi với tinh thần giành chiến thắng”.

Trận tranh HCĐ Nations Cup 2016 giữa U21 Việt Nam và U21 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 15h45 ngày mai. Trong khi đó, trận chung kết giữa U21 Thái Lan và U21 Malaysia sẽ diễn ra vào 21h00 cùng ngày.

Hiếu Lương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm