U21 Việt Nam 'khích' đối thủ, HAGL sẽ có thuyền trưởng người Thái Lan

26/11/2015 10:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới giải U21 quốc tế 2015 và bản danh sách U23 Việt Nam của ông Toshiya Miura là tâm điểm bản tin sáng ngày 26/11.
HLV Miura gọi 7 tân binh lên đội U23

Trong danh sách 29 cái tên tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura đã gọi tới 7 tân binh. Họ là Trần Đình Minh Hoàng, Nguyễn Trọng Đại, Nguyễn Thanh Tuấn, Dương Văn Khoa, Trần Hữu Đông Triều, Trần Duy Khánh, Phạm Xuân Mạnh.

Nguồn bổ sung của ông Miura tới từ U19 Việt Nam (3 cầu thủ), giải U21 quốc tế 2015 (2 người) và quá trình theo dõi ở V-League cũng như giải Hạng Nhất.

Đông Triều hạnh phúc vì được lên tuyển

Trung vệ của HAGL đã tỏ ra rất bất ngờ và phải hỏi đi hỏi lại sau khi nhận lệnh triệu tập lên U23 Việt Nam. Cầu thủ của HAGL hồ hởi: “Nếu quả thật đó là sự thật em rất vui. Suốt thời gian dài vừa qua em phải nỗ lực chống chọi với chấn thương để có thể trở lại. Chắc chắn em sẽ không bỏ lỡ cơ hội ở lần này”.

Là 1 trong những trụ cột của HAGL nhưng đợt tập trung U23 này mới là lần đầu tiên Đông Triều được khoác áo đội tuyển.


Ông Miura đã phải cân nhắc rất nhiều trước khi công bố bản danh sách U23 Việt Nam. Ảnh: Thanh Hà
Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Còn HLV Miura, cầu thủ HAGL khó thành công'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Còn HLV Miura, cầu thủ HAGL khó thành công'

Đấy là quan điểm xuyên suốt của chuyên gia Vũ Mạnh Hải khi trò chuyện cùng Thể thao & Văn hóa.



Cựu danh thủ Thái Lan có thể dẫn dắt HAGL từ mùa tới

Trang Goal phiên bản Thái Lan tiết lộ cựu danh thủ Thái Lan Dusit Chalermseng sẽ trở lại Việt Nam dẫn dắt một CLB V-League ở mùa giải 2016. Nguồn tin của tờ này khẳng định Dusit đã bay sang Việt Nam gặp GĐĐH của 1 đội bóng, có nhiều trao đổi trước khi chính thức ký hợp đồng.

Dusit Chalermseng từng có thời gian thi đấu cho HAGL trong giai đoạn đỉnh cao. Hiện đội bóng này chưa ổn định được vị trí thuyền trưởng sau khi ông Guillaume Graechen bị sa thải. Lối chơi của bóng đá Thái cũng phù hợp với phong cách bật ngắn, ban nhỏ của các cầu thủ HAGL.

U21 Việt Nam lại khích đối thủ

HLV Phạm Minh Đức của U21 Việt Nam tiếp tục có những động thái khích HAGL. Sau những tuyên bố “không có bán kết gia đình với HAGL” hay “tôi không bất ngờ nếu HAGL bị loại”, ông Đức tiếp tục: “Hoàng Anh Gia Lai là một đối thủ rất mạnh. Đối đầu với U21 Myanmar rất hay mà họ vẫn thắng được 4-3."

"Nhưng tôi nghe nói Hoàng Anh Gia Lai chỉ biết tấn công thôi, không biết phòng ngự. Huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn có nói ông sẽ điều chỉnh lối chơi nhưng lối đá đó ăn sâu vào tiềm thức của người hâm mộ Việt Nam, ăn sâu tới trái tim từng cầu thủ đội bóng rồi. Họ chỉ biết tấn công thôi”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm