U21 HAGL đối đầu U21 Báo Thanh Niên, HLV HAGL từ chối làm trợ lý Miura

25/11/2015 10:26 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin trước vòng bán kết giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015 và quá trình tập trung chuẩn bị của đội U23 Việt Nam sẽ có trong bản tin ngày 25/11.
Hai đội bóng Việt Nam gặp nhau ở bán kết

Hai đội bóng chủ nhà là U21 Việt Nam và U21 HAGL sẽ gặp lại nhau ở bán kết giải U21 quốc tế hôm 26/11 tới. U21 Việt Nam đã đánh bại U21 Singapore với tỷ số 2-1 trong khi U21 HAGL vượt qua U21 Myanmar với tỷ số 4-3. Với kết quả này, U21 Việt Nam dẫn đầu bảng A sẽ gặp U21 HAGL đứng nhì bảng B.

1 năm trước, hai đội này cũng gặp nhau ở bán kết giải U21 quốc tế. Ở trận đó, lứa Công Phượng đã đánh bại U21 Việt Nam trên chấm luân lưu. Đây sẽ là cơ hội cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức “trả nợ” đối thủ.

HLV HAGL không muốn làm trợ lý cho ông Miura

HLV HAGL Nguyễn Quốc Tuấn thừa nhận ông và HLV trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura không cùng triết lý bóng đá. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng khẳng định nếu lần này được triệu tập lên tuyển làm trợ lý, có thể ông sẽ từ chối: “Làm trợ lý huấn luyện viên cho đội tuyển là một vinh dự.

Bản thân tôi từng có hai mùa bóng làm việc với ông Miura. Tôi rất hiểu ông ấy. Nhưng thời gian tới, nếu Miura mời hoặc Liên đoàn có triệu tập, tôi chắc cũng không được phép đi vì sắp tới, tôi phải chuẩn bị cho V-League 2016 của Hoàng Anh Gia Lai. Tôi nghĩ tiếp tục làm trợ lý nữa là việc rất khó”.

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

U21 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U21 HAGL

HLV Phạm Minh Đức đã giữ lời hứa khi thay đổi 8/11 vị trí trong đội hình xuất phát của U21 Việt Nam và chỉ giữ lại 3 vị trí của đội trưởng Thành Tín, hậu vệ Ngọc Hào và tiền vệ cánh Xuân Mạnh.



U21 HAGL được thưởng “nóng” 100 triệu đồng

Chủ tịch Trần Thanh Hải của Tập đoàn Nutifood - nhà tài trợ chính thức cho HAGL, đã thưởng “nóng” cho các cầu thủ phố núi 100 triệu đồng ngay sau chiến thắng 4-3 của U21 HAGL trước U21 Myanmar.

Cùng có mặt trên khán đài với ông Hải hôm qua còn có Chủ tịch tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức. Bầu Đức cũng lộ rõ vẻ hài lòng khi đội bóng con cưng của ông khuất phục đoàn quân từng dự World Cup 20 thế giới, U21 Myanmar.

U21 Thái Lan và Myanmar đá trận tranh hạng 5

Hai đội cuối bảng giải U21 quốc tế là U21 Thái Lan và U21 Myanmar sẽ vẫn còn một trận tranh hạng 5 vào 15h30 chiều ngày 26/11 tới. Ngay sau đó, trận bán kết đầu tiên của U21 Việt Nam với U21 HAGL sẽ diễn ra.

Sau trận thua U21 HAGL, HLV của U21 Myanmar Eric Williams cũng tỏ ra rất tiếc nuối. Ông Williams tiết lộ: “Sang năm, nếu trở lại đây, chúng tôi sẽ mang tới lực lượng mạnh hơn. Lực lượng hiện tại của U21 Myanmar là chưa đủ cho giải đấu năm nay.

Chúng tôi sẽ trở lại với lực lượng mạnh hơn để tiến xa hơn ở giải đấu này. Tôi mong là ban tổ chức sẽ gửi lời mời sớm hơn để chúng tôi có đủ thời gian chuẩn bị”.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm