U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc: Công Phượng lập cú đúp, U21 HAGL bảo vệ thành công chức vô địch

29/11/2015 17:45 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Phong độ xuất sắc của Công Phượng với cú đúp bàn thắng cùng nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể U21 HAGL đã mang về chiến thắng chung cuộc 2-0. U21 HAGL đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên.

Hiệp 2 trận đấu có 4 phút bù giờ. Chung cuộc U21 HAGL thắng U19 Hàn Quốc 2-0, giành chức vô địch giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên 2015. Riêng Công Phượng với 5 bàn thắng ghi được cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới.

Công Phượng ăn mừng bàn thắng thứ 2 với các CĐV. Ảnh: Thanh Hà


86'. VÀO!!! Công Phượng dứt điểm cận thành sau đường chuyền của Văn Toàn ấn định chiến thắng 2-0 cho U21 HAGL.

83'. U21 HAGL chơi phòng ngự, phản công. Đức Lương ngã trong khu cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt hậu vệ U19 Hàn Quốc.

80'. Văn Tiến lại có pha ra vào hợp lý cản phá pha dứt điểm của cầu thủ U19 Hàn Quốc.


77'. NGUY HIỂM!!! Văn Tiến phản xạ kịp thời cứu thua cho U21 HAGL sau cú sút của Lee Dong Jun.

71'. U19 Hàn Quốc thay cầu thủ cuối cùng.

65'. Thanh Hậu xử lý cá nhân trong một pha phản công, bỏ lỡ cơ hội ghi bàn.

63'. Việt Hùng vào thay Tuấn Anh, U21 HAGL thay cầu thủ đầu tiên.

61'. Cầu thủ U19 Hàn Quốc đánh đầu tầm thấp ở cự ly gần, bóng đi chệch cột dọc khung thành U21 HAGL.

60'. Thanh Hậu ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho rằng đó là pha phạm lỗi của hậu vệ U19 Hàn Quốc.

57'. NGUY HIỂM!!! U19 Hàn Quốc có cơ hội khi Lee Dong Jun dứt điểm chân trái đưa bóng đi vọt xà ngang.

54'. Công Phượng đẩy bóng cho Xuân Trường dứt điểm bằng lòng trong chân phải nhưng bóng đi hơi nhẹ.

49'. U19 Hàn Quốc đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi tấn công để tìm kiếm bàn gỡ.

46'. U19 Hàn Quốc có thêm sự thay đổi người thứ 2.

HIỆP 2

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía U21 HAGL.


44'. NGUY HIỂM!!! Đến lượt Văn Toàn đi bóng rồi dứt điểm cực mạnh nhưng bóng đến đúng vị trí của thủ môn Song Bumkeun.

42'. U19 Hàn Quốc thay cầu thủ đầu tiên.

36'. Sau pha phối hợp đập nhả cùng Công Phượng, Tuấn Anh sút xa nhưng không khuất phục được thủ môn Song Bumkeun.

33'. Công Phượng mở bóng sang cánh trái cho Thanh Hậu nhưng cú sút của tiền vệ này đi thiếu lực, không gây nhiều khó khăn cho thủ môn U19 Hàn Quốc.


Tình huống dẫn đến bàn thắng đẹp mắt của Công Phượng. Ảnh: Thanh Hà

27'. Nhận đường chuyền của Công Phượng, Tuấn Anh xử lý 1 nhịp rồi dứt điểm nhưng thủ môn U19 Hàn Quốc kịp bay người cản phá. U21 HAGL đang chơi ép sân.


24'. VÀO!! U21 Việt Nam phản công, Công Phượng solo và dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số trận đấu. Cú sút xa đưa bóng đi căng vào góc chết khung thành U19 Hàn Quốc. Đây là bàn thắng thứ 4 của Công Phượng tại giải.

21'. Thanh Tùng dẫn bóng và sút xa nhưng không chính xác.

19'. Văn Toàn chọc khe cho Công Phượng nhưng tiền đạo của U21 HAGL không có pha xử lý như ý muốn do điều kiện mặt sân không tốt.

17'. Các cầu thủ U19 Hàn Quốc tổ chức đeo bám người sát, mỗi khi cầu thủ U21 HAGL có bóng.

12'. NGUY HIỂM!!! Khung thành U21 HAGL chao đảo sau 2 pha dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ U19 Hàn Quốc.

10'. Đông Triều phải nhận thẻ vì kéo người hậu vệ U19 Hàn Quốc.

3'. Tuấn Anh bị cầu thủ đội bạn phạm lỗi.

2'. Trời mưa, sân trơn ảnh hưởng nhiều đến các pha xử lý của cầu thủ hai đội.

Trước khi trận chung kết diễn ra, BTC đã tiến hành lễ bế mạc của giải.

HIỆP 1

Đội hình xuất phát

U21 HAGL: Văn Tiến - Đức Lương, Thắng Toàn, Đông Triều, Văn Thanh - Thanh Hậu, Xuân Trường, Tuấn Anh, Thanh Tùng - Văn Toàn, Công Phượng.

U21 Hàn Quốc: Song Bumkeun - Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin, Park Hanbin - Oh Inpyo, Kang Jihun, Shin Chanwoo, Choe Ikjin - Lee Dongjun, Kim Geon - ung.


Ở trận tranh hạng ba, U21 Báo Thanh Niên Việt Nam đã thua U21 Singapore ở loạt sút luân lưu 11m. Tỷ số sau 90 phút là 1-1.

Tại vòng đấu bảng, hai đội đã từng chạm trán nhau và nhờ lối chơi có tổ chức, kỷ luật và khả năng tận dụng cơ hội, U19 Hàn Quốc đã giành chiến thắng với tỷ số 1-0.



Các CĐV tạo nên bầu không khí sôi động trên SVĐ Thống Nhất

Gặp lại nhau trong trận chung kết, hai đội đã biết được điểm mạnh cũng như điểm yếu của nhau nhưng kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào sự thể hiện của các cầu thủ trên sân. HLV trưởng Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL đánh giá: "Hàn Quốc đá rất chặt chẽ ở trung tuyến nên chúng tôi sẽ triển khai ở biên và khoét vào sau lưng hậu vệ. U21 HAGL không thể chơi bóng bổng với Hàn Quốc vì họ có thể hình rất to cao. Chúng tôi chỉ có cách đá nhanh vào các khe sau lưng hàng thủ.



Các cầu thủ U21 HAGL khởi động trước trận đấu. Ảnh: Thanh Hà

Dù Hàn Quốc có một hàng phòng ngự rất chặt chẽ và thi đấu kỷ luật nhưng tôi nghĩ cầu thủ của tôi vẫn có cách ghi bàn vào ngày mai”.

Trong khi đó, HLV trưởng của U19 Hàn Quốc hứa hẹn sẽ cùng U21 HAGL cống hiến cho khán giả một trận đấu tấn công, làm thỏa mãn CĐV.

18h00 sân Thống Nhất, U21 HAGL – U19 Hàn Quốc: Công Phượng tạo nên khác biệt

18h00 sân Thống Nhất, U21 HAGL – U19 Hàn Quốc: Công Phượng tạo nên khác biệt

HLV Nguyễn Quốc Tuấn của U21 HAGL như muốn xả stress bằng hàng loạt phát ngôn đả kích HLV Phạm Minh Đức. Nhưng khi đề cập đến U19 Hàn Quốc, ông Tuấn lại tỏ ra rất e dè.


Đội hình dự kiến

U21 HAGL: Văn Tiến - Văn Thanh, Đông Triều, Thắng Toàn, Đức Lương - Thanh Tùng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương - Văn Toàn, Công Phượng.

U19 Hàn Quốc: Song Bumkeun -, Lee Youhyeon, Woo Chanyang, Kim Minho, Kim Seokjin - Park Hanbin, Kang Jihun, Lim Minhyeok, Kim Jeonghwan - Lee Dongjun, Kim Geon-ung.


Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm