U20 Việt Nam: Thầy Tuấn phải đóng nhiều vai

27/03/2017 07:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoài chuyên môn, HLV Hoàng Anh Tuấn còn là bậc thầy về tâm lý. Ông đang thi triển những liệu pháp tinh thần để giúp các cầu thủ trẻ có sự hưng phấn cao nhất.  Hôm qua, U20 Việt Nam đã có ngày đáng nhớ ở Nha Trang.

Những ngày khổ ải

Trong số 30 tuyển thủ được HLV Hoàng Anh Tuấn gọi tập trung chuẩn bị cho U20 World Cup 2017, hầu hết các cầu thủ đều trong tình trạng “đói bóng” và bị sức ì vì không được tập luyện, thi đấu thường xuyên, khoa học. Ngoài ra, chấn thương cũng khiến một số cầu thủ như Trọng Đại, Trần Thành..., không có tình trạng thể lực tốt nhất.

Nắm bắt “bệnh” của cầu thủ nên thời gian tập trung ở Nha Trang, HLV Hoàng Anh Tuấn dành chủ yếu để lấy lại thể lực cho các học trò. Sau buổi kiểm tra thể lực đầu tiên, với những bài tập cơ bản của chuyên gia Martin Forkel, căn bệnh đó hiện rất rõ. Trọng Đại vì chấn thương và Đức Chinh vì quá tải đều không đạt yêu cầu. HLV Hoàng Anh Tuấn cũng ca thán về độ “vênh” thể lực giữa các học trò. Đó là trở ngại được HLV gốc Khánh Hòa này chỉ ra trong quá trình chuẩn bị cho U20 World Cup 2017 sắp tới.

Đội tuyển U20 quốc gia: Lo cho Hà Đức Chinh

Đội tuyển U20 quốc gia: Lo cho Hà Đức Chinh

HLV Huỳnh Đức từng cảnh báo Hà Đức Chinh đang quá tải. Nay, những lo ngại đã trở thành sự thật khi ở buổi kiểm tra thể lực hôm qua (23/3), tiền đạo của SHB Đà Nẵng đã không đạt yêu cầu.


Thế nên, những ngày sau đó là quãng thời gian cày ải thể lực với các cầu thủ. Buổi tập nào, họ cũng phải nhăn mặt vì những bài tập thể lực nặng. Nhiều cầu thủ phải bở hơi tai khi hoàn thành giáo án được HLV Hoàng Anh Tuấn và HLV thể lực Forkel đưa ra.

Cũng dễ hiểu bởi ngoài Đức Chinh (SHB Đà Nẵng) và Nguyễn Quang Hải (Hà Nội) được đá chính thì những cầu thủ khác không được ra sân thường xuyên cũng như tập luyện điều độ. Thậm chí, nhiều cầu thủ phải ở trong tình trạng “đói bóng” kể từ tháng 10 năm ngoái đến tận bây giờ.

Hay như trường hợp của Trần Thành. Tiền đạo của CLB bóng đá Huế bị chấn thương ở trận đấu Cúp Quốc gia với Viettel ở đầu mùa giải. Song vì những hạn chế về mặt y tế ở đội bóng Cố đô nên tiền đạo ghi bàn thắng quyết định giúp U20 Việt Nam giành vé dự U20 World Cup 2017 này phải ngồi ngoại tận gần 3 tháng.

Trần Thành: Đến World Cup bằng đôi chân 'sỏi đá'

Trần Thành: Đến World Cup bằng đôi chân 'sỏi đá'

May mắn được gia đình hậu thuẫn, Trần Thành luôn chuyên tâm vào con đường bóng đá mà anh đã chọn. Dẫu vậy, chàng trai xứ Huế này đã phải đạp lên những sỏi đá của miền quê nghèo với trái bóng để đưa bóng đá Việt Nam đến với World Cup.


Rõ ràng, với những vấn đề về thể lực đó, các cầu thủ phải cày ải sau 4 ngày tập trung đầu tiên ở Nha Trang cũng là điều dễ hiểu.

Liệu pháp tâm lý của “thầy Tuấn”

Xưa nay, HLV Hoàng Anh Tuấn được xem là người có những cách trị liệu bằng tinh thần rất tốt cho các cầu thủ. Ở vòng chung kết U19 châu Á 2016, khi miền Trung phải thắt ruột với những cơn cuồng phong từ thiên tai, HLV Hoàng Anh Tuấn đã lấy những hình ảnh đau thương nơi quê nhà để kích thích tinh thần của các học trò. Những liệu pháp tinh thần ấy hun đúc ý chí quật cường của Trọng Đại và đồng đội để sau đó, U19 Việt Nam lập nên kỳ tích vẻ vang như hôm nay.

Lần này, khi các cầu thủ U20 Việt Nam phải trải qua những ngày đầu tập trung đầy gian ải, vị chiến lược gia gốc Khánh Hòa đã “xả trại” để các cầu thủ tìm lại sự hưng phấn. Ông đã cho học trò đến tận hưởng cảnh sắc tuyệt đẹp cùng khung cảnh lãng mạn với biển xanh, cát trắng, nắng vàng ở khu resort có tiêu chuẩn 5 sao Amiana, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5km.

U20 Việt Nam: Nảy sinh bất đồng vì chuyện chạy cát, gánh tạ?!

U20 Việt Nam: Nảy sinh bất đồng vì chuyện chạy cát, gánh tạ?!

Chủ tịch Nguyễn Giang Đông của CLB Sài Gòn cho biết rất tự hào và hạnh phúc khi cầu thủ của mình được gọi tập trung đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng ông Đông cũng nói ban huấn luyện đội tuyển nên xem lại phương pháp huấn luyện.


Tại đây, Hà Đức Chinh và đồng đội đã có một ngày nô đùa bên làn nước trong xanh. Tất cả cùng nhau chơi đùa trên thuyền cùng những trò chơi tinh nghịch ở trên cát. Không khí rộn ràng, vui vẻ tràn ngập toàn đội.

Hà Đức Chinh, cầu thủ đã không thể đạt yêu cầu về thể lực dường như tìm lại cảm giác, sự hưng phấn sau một ngày được vui đùa thỏa thích. “Trong mấy ngày tập trung ở Nha Trang thì đây là ngày mà em cảm thấy hạnh phúc nhất. Một ngày được vui đùa như thế này giúp em lấy lại năng lượng và hướng đến những ngày tháng gian nan tiếp theo cùng các bạn”, tiền đạo của SHB Đà Nẵng bày tỏ. Riêng HLV Hoàng Anh Tuấn, đây là những giây phút để ông lắng lòng nhằm hướng đến những ngày tháng khó khăn sắp đến.

31. Theo danh sách đăng ký sơ bộ lên FIFA, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ đăng ký 31 cầu thủ dự U20 World Cup 2017, trong đó Tony Tuấn Anh là người xin đến thử việc.

25. Sẽ chỉ có 25 cầu thủ được đi tập huấn ở Đức. Đồng nghĩa, trước ngày lên máy bay sang châu Âu, HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải loại 6 cầu thủ.

21. Đó là số lượng cầu thủ chính thức đăng ký lên FIFA tham dự U20 World Cup 2017.


Trần Khánh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm