U20 Pháp mạnh nhưng không có nghĩa hoàn hảo

25/05/2017 08:09 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng trẻ dù đẳng cấp đến mấy cũng có những khiếm khuyết, U20 Pháp không là ngoại lệ.

Khi “nửa đội U20 Pháp” có vấn đề

U20 Pháp sẽ thiếu vắng chốt chặn quan trọng nơi khung thành khi thủ môn đắt giá Alban Lafont gặp chấn thương. Đó là cơ hội không thể tốt hơn để các chân sút U20 Việt Nam tìm được bàn thắng đầu tiên.

Chú thích ảnh

Lafont dính chấn thương đầu gối trái trong trận thắng U20 Honduras với tỷ số 3-0 ở trận ra quân. Ở buổi tập chiều qua, thủ thành này vẫn ở chế độ tập riêng và chỉ chạy nhẹ, khập khiễng trên sân. Theo thông tin từ BHL U20 Pháp, cầu thủ của CLB Toulouse này sẽ vắng mặt trong trận đấu với U20 Việt Nam.

Dù mới bước sang tuổi 18 song Lafont đã thi đấu tất cả 38 trận cho Toulouse là Ligue 1 mùa rồi. Anh được trang web chuyên định giá cầu thủ uy tín là transfermarkt ước với giá trị lên đến 5.5 triệu bảng Anh, tức khoảng hơn 160 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
U20 Việt Nam đã sẵn sàng đón chờ những thử thách từ U20 Pháp.Ảnh: Tuân Phạm

Sau khi Kylian Mbappe, Ousmane Dembele không có mặt thì Lafont là cầu thủ đắt giá nhất trong dàn sao của HLV Ludovic Batelli. Thay thế cho Lafont nhiều khả năng là thủ môn dự bị Paul Bernardoni. Cầu thủ thuộc biên chế của CLB Bordeaux cũng được đánh giá khá cao khi được định giá 1.05 triệu bảng Anh, tức hơn 30 tỷ đồng. Song, vấn đề của thủ thành 20 tuổi này là suốt mùa giải qua, vị trí của anh chỉ là trên băng ghế dự bị cho đội bóng đang chơi ở Ligue 1.

Cơ hội cho U20 Việt Nam?

Vấn đề mà U20 Việt Nam gặp phải sau trận hòa 0-0 trước U20 New Zealand chính là khâu dứt điểm. Ở trận gặp đội bóng của xứ sở Kiwi, các chân sút của U20 Việt Nam tung ra tới 16 pha dứt điểm, trong đó có 7 cú sút trúng đích nhưng bảng tỷ số vẫn là con số 0. Đáng tiếc, trong những pha dứt điểm đó, nếu chính xác và điềm tĩnh hơn, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn đã có thể ghi ít nhất 1 bàn thắng.

HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận sau trận đấu thì khâu dứt điểm là vấn đề với U20 Việt Nam song ông xem đó là chuyện bình thường trong bóng đá. Để cải thiện, ông Tuấn đã “chỉnh” lại thước ngắm cho các học trò ở buổi tập cuối cùng trước khi chạm trán với U20 Pháp. Đặc biệt, tình huống bỏ lỡ của Hoàng Đức ở phút 86 được HLV Hoàng Anh Tuấn cho các cầu thủ tập đi tập lại nhiều lần.

15h00 ngày 25/5 U20 Việt Nam – U20 Pháp, U20 Việt Nam mơ thắng chính mình

15h00 ngày 25/5 U20 Việt Nam – U20 Pháp, U20 Việt Nam mơ thắng chính mình

HLV Hoàng Anh Tuấn “tếu táo” đại ý “chẳng sợ ai, chỉ sợ ma”, để lên dây cót cho các học trò trước trận đấu với ứng viên lớn cho chức vô địch U20 Pháp.

U20 Pháp được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch ở U20 World Cup này. Tuy nhiên, hàng thủ của đội bóng trẻ đến từ đất nước hình lục lăng lại không được đánh giá cao.

Ở giải giao hữu tứ hùng ngay tại sân nhà, U20 Pháp để thủng lưới tới 3 bàn. Cả ba bàn đều rải đều ở cả hai hiệp. Nó cho thấy, những “Tiểu gà trống Golous” không có sự tập trung cần thiết xuyên suốt 90 phút.

Và khi thủ thành số 1 là Lafont không thể ra sân, cơ hội dành cho Đức Chinh cùng đồng đội ngày càng lớn. Vấn đề của U20 Việt Nam là sẽ thi triển lối đá và tận dụng cơ hội như thế nào. “Cửa” đã mở, liệu các chân sút của U20 Việt Nam có tự tay mở cánh cửa đó để ghi bàn thắng đầu tiên ở một kỳ World Cup hay không mà thôi.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm