U19 Việt Nam đánh bại á quân Triều Tiên, gây 'sốc' tại giải châu Á

14/10/2016 18:02 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) -U19 Việt Nam gây sốc ngay lượt trận mở màn bảng B khi giành chiến thắng 2-1 trước á quân CHDCND Triều Tiên bằng hai bàn thắng của Đức Chinh và Văn Hậu. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có khởi đầu hoàn hảo.

HẾT GIỜ!!! U19 Việt Nam thắng U19 Triều Tiên 2-1.


90'+1. VÀO!!! Thoáng sơ hở của hàng phòng ngự U19 Việt Nam tạo điều kiện cho Ryang Hyong Ju ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Triều Tiên.


90'. VÀO!!! Hàng phòng ngự và thủ môn U19 Triều Tiên dâng cao, hậu vệ Văn Hậu dâng cao quan sát nhanh sút bóng về góc xa khung thành nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam.

86'. Jong Tong Chol băng xuống bên cánh trái nhưng thủ môn Tiến Dũng lao ra ôm gọn bóng.

84'. Quang Hải vừa bị hậu vệ U19 Triều Tiên phạm lỗi.

U19 Việt Nam đang chơi tự tin sau bàn thắng mở tỷ số.

76'. U19 Triều Tiên thay cầu thủ cuối cùng, Jong Tong Chol vào thay Choe Song Hyok.

74'. Việt Anh vào thay Minh Dĩ, U19 Việt Nam gia cố hàng phòng ngự.

72'. Lại một pha dứt điểm nguy hiểm khác của Đức Chinh, bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Triều Tiên.


70'. VÀO!!! Từ đường tạt bóng bên cánh phải của cầu thủ vào sân thay người Trần Thành, Đức Chinh bật cao đánh đầu lái bóng về góc cao khung thành U19 Triều Tiên khiến thủ môn Ri In Hak bó tay, U19 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0.

65'. Văn Hậu vào thay Văn Hào, HLV Hoàng Anh Tuấn thay đổi ở hàng tiền vệ.

58'. U19 Triều Tiên thay cầu thủ thứ hai. Ryang Hyon Ju thế chỗ Kang Kuk, Chol. HLV Ri Song Ho điều chỉnh nhân sự trên hàng tấn công.

57'. Tới lượt Văn Hậu bị phạt thẻ vàng.

54'. Hà Đức Chinh bị trọng tài thổi phạt sau tình huống phạm lỗi với Ho Tae Il.

Hoàng Nam nhường chỗ cho Trần Thành, U19 Việt Nam cũng có sự thay đổi cầu thủ.

50'. U19 Triều Tiên thay cầu thủ đầu tiên. Pak Yon Song ra nghỉ, người vào thay là Jang Song Il.

47'. Tấn Tài sút xa nhưng bóng đi quá thiếu chính xác.

HIỆP 2

Hiệp 1 trận đấu có 2 phút bù giờ. Tỷ số của hiệp 1 là 0-0.


44'. NGUY HIỂM!!! Có bóng trước khu vực 16h50, Đức Chinh ra chân dứt điểm ngay nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành U19 Triều Tiên.

41'. Đức Chinh bị đau sau pha va chạm với Pak Kwang Chon.


39'. Choe Song Hyok ngã trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không cho U19 Triều Tiên hưởng quả phạt 11m.

33'. Choe Song Hyok lựa chọn giải pháp sút xa để phá vỡ thế bế tắc nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành U19 Việt Nam.

31'. Những pha lên bóng của đội tuyển U19 Việt Nam chủ yếu tập trung bên cánh trái nhưng hiệu quả chưa cao.

Hậu vệ U19 Việt Nam bọc lót thành công, phá bóng đi hết đường biên ngang sau cú sút của Han Kwang Song.

23'. Lối chơi mà U19 Việt Nam và U19 Triều Tiên đang sử dụng tương đối giống nhau, thiên về bóng dài.

20'. Minh Dĩ chuyền bóng sửa lưng đồng đội, U19 Việt Nam lỡ một tình huống phản công nhanh.

U19 Việt Nam đang gia tăng áp lực lên khung thành U19 Triều Tiên.


13'. NGUY HIỂM!!! Thủ môn Ri In Hak phát bóng đúng chân Văn Hào nhưng pha ra chân dứt điểm ngay của tiền vệ này đưa bóng dội cột dọc.

Trọng tài Mohammed Al Mari tiếp tục phải rút thêm một thẻ vàng phạt Kim Kwang Hyok.

Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua và chưa có cơ hội thực sự nguy hiểm nào được tạo ra về phía cầu môn hai đội nhưng các tình huống va chạm quyết liệt thì không thiếu.

10'. Choe Song Hyok phạm lỗi với Quang Hải, U19 Việt Nam được hưởng quả phạt chếch bên cánh trái nhưng cơ hội không được các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn tạo ra.

7'. Trung vệ Pak Kwang Chon có pha vào bóng thô bạo với Đức Chinh, trọng tài cho U19 Việt Nam hưởng quả phạt trực tiếp nhưng cú đá từ xa của Tấn Sinh đưa bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Ri In Hak.

Các cầu thủ U19 Triều Tiên đang phát huy ưu thế thể lực.

3'. Choe Song Hyok đá phạt góc bên cánh trái nhưng hậu vệ U19 Việt Nam đánh đầu phá bóng lên.

20h30. Trọng tài Khamis Mohammed Al Mari (Qatar) nổi còi cho trận đấu bắt đầu.

19h45. Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Bùi Tiến Dũng - Huỳnh Tấn Sinh, Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Nguyễn Trọng Đại, Hồ Minh Dĩ, Lương Hoàng Nam, Dương Văn Hào, Nguyễn Quang Hải, Hà Đức Chinh.

U19 Triều Tiên: Ri in Hak - Pak Yong Song, Pak Kwang Chon, Ri Hun, Kim Chong, Kim Kwang Hyok, Han Kwang Song, Choe Jin Nam, Ho Tae Il, Kang Kuk Chol, Choe Song Hyok

Trận đấu giữa U19 Việt Nam và U19 Triều Tiên sẽ diễn ra vào 20h30 giờ Việt Nam ngày 14/10 trên sân Khalifa Sports (Bahrain) và được tường thuật trực tiếp trên kênh FOXSports 2. Ở trận này, U19 Việt Nam mặc quần đỏ, áo đỏ và tất đỏ, trong khi Triều Tiên mặc quần trắng, áo trắng và tất trắng.

Trong khi Triều Tiên là á quân của giải đấu này thì đội tuyển U19 Việt Nam bị đánh giá yếu nhất tại bảng B, xếp sau Triều Tiên, UAE và Iraq. Tuy nhiên, HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn vẫn tự tin vào sự khởi đầu thuận lợi cho đội bóng mà mình đang dẫn dắt.

"Chúng tôi nằm cùng bảng với UAE, Iraq và Triều Tiên. Rõ ràng, chúng tôi là đội bóng yếu nhất. Đối với chúng tôi, đó là thử thách. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn đang có cơ hội ở giải đấu này khi là một trong 16 đội U19 tốt nhất châu Á. Khi bóng chưa lăn, cơ hội còn dành cho tất cả. Chúng tôi sẽ chơi hết khả năng của mình”, HLV Hoàng Anh Tuấn khẳng định.



HLV Hoàng Anh Tuấn tin vào kết quả tích cực cho đội tuyển U19 Việt Nam.Ảnh: AFC

Bên kia chiến tuyến, dù được đánh giá cao hơn, nhưng HLV Ri-Song-ho của Triều Tiên vẫn tỏ ra rất thận trọng: “Ở giải đấu trước đây diễn ra tại Myanmar chúng tôi đã vào tới trận chung kết, nhưng thua Qatar ở trận đấu cuối cùng. Thất bại giúp chúng tôi thu lại được nhiều kinh nghiệm và giúp chúng tôi chuẩn bị tốt hơn ở giải đấu này. Chúng tôi hy vọng sẽ chơi tốt hơn và có màn trình diễn hay hơn trước”.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam: Tiến Dũng, Tấn Tài, Tấn Sinh, Trọng Đại, Văn Hậu, Tiến Dụng, Hoàng Nam, Anh Tỷ, Minh Dĩ, Quang Hải, Đức Chinh.

U19 Triều Tiên: Ri In Hak, Ri Hun, Kim Chong, Pak Kwang Chon, Yun Kang Hyok, Kim Chung Il, Han Ik Hyok, Kim Jin Song, Jon Chung Il. 

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm