'U19 Việt Nam cần có thêm cầu thủ từ các lò ngoài'

20/08/2014 13:22 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận bán kết giữa U19 Việt Nam và U19 Thái Lan tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014, chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương cho rằng cơ hội chiến thắng chia đều cho cả 2 đội. Bên cạnh đó, ông Xương còn rất ủng hộ việc tạo thêm cơ hội thi đấu cọ xát cho những gương mặt mới tại đội tuyển U19 Việt Nam.

* Ông có ngạc nhiên với chiến thắng 3-0 của đội tuyển U19 Việt Nam trước U19 Campuchia?

- Đối với tôi chiến thắng này cũng là điều hết sức bình thường. So về thực lực của các đội bóng U19 ở khu vực Đông Nam Á, đội tuyển U19 Việt Nam không hề kém cạnh với ai.

Với nòng cốt là những cầu thủ của lò đào tạo HAGL Arsenal JMG và sự bổ sung những cầu thủ trẻ tài năng từ các địa phương khác đã tạo nên một tập thể U19 Việt Nam thi đấu gắn kết và ăn ý.

Nhiều người cứ nghĩ rằng việc chiến thắng 3-0 trước U19 Campuchia là điều gì đó rất hoành tráng vì họ lấy lý do phần lớn các cầu thủ trong đội hình U19 Campuchia gồm nhiều cầu thủ dày dặn kinh nghiệm và có người từng thi đấu cho ĐTQG Campuchia.

Tôi thì không nghĩ vậy, dù sao trình độ, sự phát triển của bóng đá Campuchia trong những năm trở lại đây cũng không có gì nổi bật cho lắm. Thế nên thắng Campuchia 3-0 cũng là điều bình thường mà thôi.

* Ông đánh giá thế nào về màn trình diễn của những gương mặt mới được gọi bổ sung như Tuấn Tài, Quang Hải hay Văn Long?

- Không phải ngẫu nhiên mà HLV Graechen triệu tập bổ sung những cầu thủ này cho U19 Việt Nam. Họ đều là những cầu thủ trẻ tài năng đến từ những lò đào tạo có tiếng như SLNA, Hà Nội T&T, Đà Nẵng.

Trong số những cầu thủ kể trên, tôi đặc biệt ấn tượng với Hồ Tuấn Tài. Cậu ta đã ghi được 4 bàn thắng kể từ đầu giải đấu và trong chiến thắng 3-0 trước U19 Campuchia, cầu thủ gốc Nghệ An lập một cú đúp.

Tuấn Tài sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, thi đấu khéo léo kỹ thuật và hơn hết là khả năng săn bàn đáng nể. Đội tuyển U19 Việt Nam vốn bị đánh giá yếu kém trong khâu dứt điểm thế nên sự bổ sung chân sút chất lượng như Tuấn Tài là điều rất cần thiết.

Bên cạnh đó, những cầu thủ như Quang Hải hay Văn Long đều cho thấy sự thích nghi và hòa nhập rất tốt với lối chơi chung của toàn đội. Về cơ bản, những Tuấn Tài, Quang Hải hay Văn Long giúp sức mạnh của U19 Việt Nam gia tăng một cách đáng kể.

Trong đội hình U19 Việt Nam không thể phủ nhận vai trò cũng như tầm quan trọng của các cầu thủ  từ lò đào tạo trẻ của HA.GL Asenal JMG.

Suốt trong một thời gian dài, với tài năng đã được khẳng định thì những “gà nòi” của HA.GL JMG như Công Phượng, Tuấn Anh, Đông Triều, Xuân Trường là những cái tên nổi bật và sáng giá nhất, nên việc họ là nòng cốt U19 Việt Nam là điều không phải bàn cãi.

Tuy nhiên, có một thực tế là không phải cầu thủ nào xuất thân từ lò HA.GL cũng thi đấu tốt và phù hợp với lối chơi chung của toàn đội. Vì sự phát triển chung của bóng đá Việt Nam, việc tạo cơ hội và sử dụng các cầu thủ tài năng từ các địa phương khác là rất cần thiết.

* Ông đánh giá  thế nào về cơ hội chiến thắng của U19 Việt Nam trước đối thủ U19 Thái Lan ở trận bán kết tới?

- Cơ hội là 50-50, chia đều cho cả 2 đội. Dù U19 Việt Nam có đánh bại U19 Thái Lan ở trận bán kết hay giành luôn chức vô địch Cúp Hassanal Bolkiah 2014 thì đối với tôi đó cũng không phải là điều gì quá to tát.

Cần phải thấy rằng, đội tuyển U19 Việt Nam vẫn đang trong quá trình hoàn thiện đội hình để chuẩn bị cho những giải đấu quan trọng như VCK U19 châu Á diễn ra vào tháng 10 tới.

Thế nên, tham dự giải đấu tại giải Cúp Hassanal Bolkiah 2014 cũng chỉ mang tính thử nghiệm đội hình và tạo thêm cơ hội thi đấu cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm cũng như nâng cao kỹ chiến thuật cũng như thể lực cho các cầu thủ.

Chúng ta không nên quá kỳ vọng hay đặt nặng vấn đề thắng thua. Quan trọng là các cầu thủ học được gì sau những chiến thắng và cả những thất bại.

* Xin cảm ơn ông!

Mạnh Đức (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm