U19 Việt Nam 0-6 U19 Thái Lan: U19 Việt Nam ngậm ngùi nhận ngôi á quân

04/09/2015 17:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tạo ra một thế trận cân bằng trong hiệp 1 và chỉ để thủng lưới 1 bàn nhưng sang đến hiệp 2, U19 Việt Nam đã hoàn toàn sụp đổ trước U19 Thái Lan. Chung cuộc, U19 Thái Lan giành chiến thắng 6-0 và lên ngôi vô địch xứng đáng.

Thời gian đá bù giờ của hiệp 2 là 2 phút. U19 Việt Nam trong lần thứ 3 liên tiếp lọt vào trận chung kết vẫn chỉ về đích ở vị trí thứ 2.


90'. Anon ấn định chiến thắng 6-0 cho U19 Thái Lan.


87'. U19 Việt Nam bị thổi phạt penalty sau tình huống phạm lỗi của Trọng Đại. Anon nâng tỷ số lên 5-0 cho U19 Thái Lan.

85'. Sau pha dứt điểm của Tiến Linh, thủ môn Chankhon phản xạ kịp thời cứu thua cho U19 Thái Lan.


83'. VÀO!!! Worachit tiếp tục ghi bàn cho U19 Thái Lan, tỷ số đã là 4-0.

Tiến Linh chọc khe cho Đức Chinh thoát xuống. Từ góc khá hẹp, Đức Chinh tung cú sút mạnh thủ môn Philakhlang đẩy bóng bật xà ngang dội ra, Tấn Tài ập vào đánh đầu đưa bóng dội cột.


80'. NGUY HIỂM!!! Bóng chạm cả xà ngang cột dọc khung thành U19 Thái Lan.

77'. Việt Anh kịp phá bóng, cứu thua cho U19 Việt Nam khi thủ môn Thanh Tuấn đã băng ra ngoài khu vực 16m50, trước đó Sansern là người sút bóng.

75'. Quang Hải đưa được bóng vào lưới U19 Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận cho U19 Việt Nam vì trước đó trọng tài đã nổi còi thổi phạt.


69'. VÀO!!! Cú sút chìm của Ritthidet giúp U19 Thái Lan nâng tỷ số lên 3-0.

67'. Tiến Linh không có cơ hội dứt điểm khi mà hậu vệ U19 Thái Lan đã chơi áp sát.

62'. U19 Thái Lan được hưởng quả phạt trực tiếp ở rìa vòng cấm, chếch sang cánh phải,. Sansern sút bóng đẹp mắt, khẽ chạm hàng rào rồi tìm đúng xà ngang.

U19 Việt Nam thay cầu thủ cuối cùng, Hoàng Nam thế chỗ Tiến Dụng.


57'. VÀO!!! Tỷ số là 2-0 cho U19 Thái Lan, Suksan là người ghi bàn.

56'. Thủ môn Thanh Tuấn xuất sắc cản phá được pha dứt điểm của Ritthidet.


54'. Quang Hải và Tấn Tài phối hợp đá phạt không tốt. Sau đó, cú treo bóng đầy khó chịu của Tấn Tài lăn ở mép trên xà ngang khung thành U19 Thái Lan.

53'. U19 Việt Nam thay cầu thủ thứ 2, Quang Hải vào thay Minh Dĩ.

Những phút đầu hiệp 2, các cầu thủ U19 Việt Nam chơi bóng rất tự tin.


50'. NGUY HIỂM!!! U19 Việt Nam phối hợp tấn công sắc nét nhưng Đức Chinh không kịp chạm chân vào đệm bóng.

Hiệp 2

Các cầu thủ cần giữ bình tĩnh,tránh nôn nóng. Lúc này CĐV cũng đang sát cánh cầu thủ. Tuy nhiên sự chuyên nghiệp và độ truyền lửa không bằng fan Thái Lan.

Phóng viên Hữu Quý cho rằng U19 Việt Nam đã để hổng khu trung tuyến trong hiệp 1, phải có sự tranh chấp quyết liệt hơn và nên tung Quang Hải vào sân

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thừa nhận trình độ của 19 Thái Lan nhỉnh hơn một bậc, cầu thủ của họ có kỹ thuật tốt, thi đấu bản lĩnh, đồng đều ở cả 3 tuyến. Tuy nhiên, ông Tuấn hy vọng những điều chỉnh của BHL trong giờ  nghỉ sẽ giúp U19 Việt Nam lật ngược thế cờ trong hiệp 2.


Các cầu thủ U19 Thái Lan ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Hà Lê

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ. Tỷ số là 1-0 tạm nghiêng về phía U19 Thái Lan.


45'. VÀO!!! Lưới của U19 Việt Nam đã bị rung lên. Worachit sút bóng từ ngoài vòng cấm, bóng chạm chân trung vệ Việt Nam đổi hướng khiến thủ môn Thanh Tuấn bị lỡ trớn và phải vào lưới nhặt bóng.

43'. Sau pha tạt bóng từ cánh phải của Đức Chinh, hậu vệ U19 Thái Lan đánh đầu phá bóng lên.

38'. Bên phía U19 Thái Lan cũng có sự thay đổi người. Sau khi vào sân, Jakkit đã có pha bóng đe dọa khung thành Thanh Tuấn.

35'. U19 Việt Nam thay người. Tiến Linh thế chỗ Lâm Thuận.

31'. U19 Thái Lan bị thổi phạt việt vị trong một tình huống vây hãm khung thành U19 Việt Nam.


27'. NGUY HIỂM!!! Suýt chút nữa U19 Thái Lan có bàn mở tỷ số khi Ritthidet có tình huống sút bóng mạnh sạt cột dọc khung thành U19 Việt Nam.

23'. U19 Thái Lan có pha lên bóng khá tốt bên cánh phải, sau đó Wisarut có đường căng ngang không thành công.

21'. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải Lâm Thuận tạt vào trong nhưng không đồng đội nào nhận được bóng.


15'. NGUY HIỂM!!! Sau pha phối hợp tấn công bên cánh trái, Đức Chinh xâm nhập vòng cấm địa U19 Thái Lan và bị ngã nhưng trọng tài người Malaysia Shuhaizi Shukri xác định không có lỗi của hậu vệ U19 Thái Lan.

14'. Hậu vệ Văn Hào có pha xử lý đầy nỗ lực nhưng cú sút sau cùng chạm chân hậu vệ U19 Thái Lan nên thủ môn Chakhon dễ dàng khống chế.

12'. Thế trận hai đội đang tạo ra tương đối cân bằng.

8'. Thủ môn Thanh Tuấn và đội trưởng Trọng Đại phối hợp phòng ngự không ăn ý, may cho U19 Việt Nam là bóng không đến chân cầu thủ U19 Thái Lan.

5'. U19 Việt Nam được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, đường căng ngang của Lâm Thuận bị thủ môn Chakhon ôm gọn bóng.

3'. Suksan đi bóng ở trung lộ dứt điểm nhưng bóng đi thiếu chính xác. U19 Thái Lan đang chơi chủ động.

2'. U19 Thái Lan được hưởng cú đá phạt từ khoảng cách hơn 20m nhưng cú sút của Sansern đưa bóng đi quá cao so với khung thành thủ môn Thanh Tuấn.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Vientiane cho biết: "Tình cảm của bà con kiều bào dành cho đội U19 Việt Nam luôn tuyệt vời. Đại sứ quán cũng rất quan tâm, tiếp đón, cổ vũ và hỗ trợ nhiệt tình cho đội. Trưa mai, Đại sứ quán sẽ có tiệc mời đội U19 Việt Nam. Tôi dự đoán U19 Việt Nam thắng 2-0".

Hiệp 1

Trong trận tranh giải ba, đội chủ nhà U19 Lào hoà 1-1 trước U19 Malaysia, sau đó thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu 11 m.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình thi đấu

U19 Việt Nam: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Hóa, Duy Khánh, Minh Di, Lâm Thuận, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Chakhon, Arthit, Suksan, Sansern, Ritthidet, Wisarut, Saringkan, Meechok, Sirapop, Worachit, Anon.


18h45. Theo thông tin từ phóng viênHữu Quý, thời tiết tại Vientiane khá mát mẻ. Các CĐV U19 Việt Nam và U19 Thái Lan đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt trên SVĐ quốc gia Lào hơn 1 tiếng trước giờ bóng lăn.






Phóng viên Hữu Quý trên khán đài SVĐ quốc gia Lào, nơi có rất đông CĐV của đội tuyển U19 Việt Nam

Bất chấp việc đối thủ U19 Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch nhờ đội hình đồng đều và khả năng dứt điểm tốt, HLV Hoàng Anh Tuấn của đội tuyển U19 Việt Nam vẫn tự tin tuyên bố: "Các cầu thủ đã tiến bộ nhiều, lối chơi rõ nét hơn. Điển hình như hàng phòng ngự có tình huống này, tình huống khác nhưng nói chung các em chơi ổn.

Thời gian chuẩn bị chỉ một tháng. Đấy là những trở ngại cho việc xây dựng lối chơi, hoàn thiện các hạn chế. Tuy thế, chúng tôi biết cách vượt qua áp lực bằng sự nhiệt tình, tâm thế dâng hiến cùng niềm lạc quan cao độ.

Tất cả hướng đến mục tiêu cao nhất là vô địch. Nếu để ý, mọi người sẽ thấy U19 Việt Nam lần này đá càng ngày càng tốt".

Không dễ để U19 Việt Nam tiếp tục giữ nguyên được mành lưới ở trận chung kết trước U19 Thái Lan vốn sở hữu một hàng tấn công mạnh nhưng với tâm lý tự tin, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể tạo nên một thế trận cạnh tranh sòng phẳng với đối thủ.

Đội hình dự kiến:

U19 Việt Nam
: Thanh Tuấn, Tấn Tài, Trọng Đại, Việt Anh, Văn Hào, Tiến Dụng, Trọng Huy, Trọng Hóa, Duy Khánh, Tiến Linh, Đức Chinh.

U19 Thái Lan: Chakhon, Arthit, Sansern, Ritthidet, Wisarut, Saringkan, Jakkit, Meechok, Sirapop, Worachit, Anon.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm