U19 Myanmar không phải 'tay mơ'

22/08/2014 05:57 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều ý kiến cho rằng U19 Việt Nam may mắn khi không phải tái ngộ U21 Malaysia trong trận chung kết mà thay vào đó là U19 Myanmar. Thế nhưng, nhìn lại hành trình mà đoàn quân HLV Gerd Zeise đã đi qua cũng như quá trình chuẩn bị của đội bóng này cho VCK U19 châu Á 2014, giải đấu mà họ là chủ nhà, thì rõ ràng sẽ thấy U19 Việt Nam không thể chủ quan.

Đối thủ duy nhất mà đội tuyển U19 Việt Nam để thua ở vòng đấu bảng là U21 Malaysia nhưng trong trận bán kết 1, chỉ mất 45 phút, U19 Myanmar đã ghi được 3 bàn thắng vào lưới đối thủ này, do công của Than Paing, Aung Thu (2 bàn). Mọi so sánh đều khập khiễng, và mọi con số thống kê chỉ mang tính tương đối nhưng dù sao thì sức mạnh của U19 Myanmar đã được khẳng định thông qua kết quả này.

Tại giải U19 vô địch Đông Nam Á 2013, cú hat-trick của tiền đạo Văn Toàn đã giúp U19 Việt Nam vượt qua U19 Myanmar với tỷ số 3-1. So với giải đấu 1 năm về trước, tại Cúp Hassanal Bolkiah 2014, đội hình của U19 Myanmar không có nhiều biến động. Giống như U19 Việt Nam, U19 Myanmar đang tích cực tập huấn và thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho VCK giải vô địch châu Á được tổ chức tại chính Myanmar trong tháng 10 tới đây.

Dẫn dắt đội tuyển U19 Myanmar hiện nay là ông Gerd Zeise, một HLV người Đức, từng có 1 năm làm Giám đốc kỹ thuật cho CLB Đà Nẵng tại V-League 2006.  Tháng 1 vừa qua, tại giải U22 châu Á Cúp Challenge, đội tuyển U22 Myanmar với 1/3 đội hình là các cầu thủ thuộc biên chế đội tuyển U19 nước này cũng đã được tạo điều kiện thi đấu để tích lũy kinh nghiệm.  

Ngay sau khi biết kết quả bốc thăm giải U19 châu Á 2014, đội U19 Myanmar đã được đưa đi tập huấn 25 ngày tại Đức, thêm một số trận giao hữu của đội bóng này diễn ra ở CH Czech.

Hồi tháng 4 vừa qua, tại sân nhà, U19 Myanmar đã gây bất ngờ khi thắng U19 Nhật Bản 1-0 trong thời gian đội bóng trẻ xứ sở mặt trời mọc sang Yangon thi đấu giao hữu. Tiếp đó, U19 Myanmar còn hòa 1-1 và thắng U19 Indonesia 2-1 trong các trận giao hữu lượt đi và về giữa 2 đội. Dưới sự dẫn dắt của HLV Gerd Zeise, U19 Myanmar đang cho thấy sự tiến bộ nhanh chóng.

Tại buổi họp báo sau chiến thắng trước U21 Malaysia ở trận bán kết, HLV Gerd Zeise khẳng định: “Ngay từ đầu chúng tôi đã kiểm soát được trận đấu. Đó là điều tốt và chúng tôi đã ghi được bàn thắng sớm và duy trì một thế trận an toàn. Trong hiệp 1 trận đấu, chúng tôi hoàn toàn có thể ghi được nhiều hợn 3 bàn thắng nhưng các cầu thủ còn trẻ, còn những vấn đề cần hoàn thiện. Tôi hài lòng với chiến thắng này và được lọt vào trận chung kết vì đó là mục tiêu của chúng tôi”.

Lý giải về việc các cầu thủ U19 Myanmar còn bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn, ông Gerd Zeise cho biết: “Nhiều cầu thủ còn cảm thấy lo lắng dù chúng tôi đã cùng nhau tập luyện với nhau một thời gian dài”. 
HLV Gerd Zeise nhận xét thêm: “Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt khi đội bóng tập huấn ở Đức, gặp nhiều đối thủ mạnh nhưng khi cần chiến thắng, đó là điều ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ”.

Về mục tiêu của U19 Myanmar trong trận chung kết gặp U19 Việt Nam, ông Zeise tuyên bố: “Tất nhiên là chúng tôi muốn giành chiến thắng nhất là khi đã đi đến trận chung kết nhưng tôi nghĩ rằng, đó sẽ là nhiệm vụ vô cùng khó khăn”.

3 trụ cột của U19 Việt Nam bị chấn thương 

Xuân Trường, Quang Hải và Công Phượng là 3 cầu thủ của đội tuyển U19 Việt Nam bị chấn thương sau trận bán kết thắng U19 Thái Lan. Trong buổi tập nhẹ chiều qua, cả 3 câu thủ này đều không thể tham gia tập luyện. Trong số này, Công Phương bị đau ở bắp đùi phải được xác định bị nhẹ nhất. Trong khi đó, Quang Hải gặp vấn đề về đầu gối còn Xuân Trường bị đau cổ chân. Theo chẩn đoán của bác sỹ đội tuyển U19 Việt Nam, Công Phượng hy vọng có thể kịp bình phục để thi đấu trận chung kết vào chiều mai (23/8). Xuân Trường và Quang Hải thì phải sau khi được kiểm tra lại trong ngày hôm nay thì mới biết có thể ra sân hay không.



Lâm Chi
Thể thao & Văn hoá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm