U16 Việt Nam: Đã sẵn sàng

04/10/2009 11:12 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - 3 ngày trước khi đáp chuyến bay sang Thái Lan dự vòng loại giải U16 Châu Á, đội U16 Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng, kết quả là U16VN đã để thua đội U18 của TDC Bình Dương với tỷ số 2-3 (dù đã 2 lần các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc vượt lên dẫn điểm).

Nhìn chung, sau gần 1 tháng tập trung, với sự uốn nắn của Hoàng Văn Phúc và các cộng sự Nguyễn Thanh Sơn và Nguyễn Thanh Đào, thể lực và kỹ chiến thuật của các cầu thủ đã được cải thiện đáng kể, thể hiện qua 4 trận giao hữu với các đối thủ có trình độ từ thấp đến cao của U16 VN (thắng Scavi Roteur 2-1, thua U18 Đồng Nai 0-1, Thắng U17 Long An 1-0 và thua TDC Bình Dương 2-3).

HLV Hoàng Văn Phúc từ chối HNACB để ở lại với U16 VN

Về cơ bản, U16 VN đã hoàn tất bộ khung để chuẩn bị cho các trận đấu tại VL U16 Châu Á. Sơ đồ 4-5-1 sẽ là sự lựa chọn tối ưu, ngoài ra còn những biến thể khác tùy theo đối thủ. Ông Phúc tỏ ra khá hài lòng với hàng tiền vệ với những gương mặt như Huỳnh Tấn Tài, Nguyễn Anh Tuấn hay Đào Duy Khánh…Trên hàng công Nguyễn Xuân Nam đang thể hiện khá tốt vai trò tiền đạo cắm. Ở vị trí hộ công, Nguyễn Anh Phong gần như không có đối thủ. Cả trong những buổi tập và các trận đấu giao hữu, “số 8” của U16 VN đã thể hiện được những phẩm chất tinh tế như đi bóng, chuyền bóng hai chân, nhãn quan chiến thuật khá tốt…

Dù vậy, vẫn còn đó những nỗi lo ở hàng thủ khi mà bộ tứ hậu vệ của ông Phúc có thể hình khá hạn chế, khả năng bọc lóc và di chuyển vẫn chưa tốt…Lo nhất là vị trí chốt chặn cuối cùng, khi cả 3 thủ môn đều hay bị trạng thái tâm lí, khả năng làm chủ vòng cấm địa… Đội bóng của ông Hoàng Văn Phúc cũng đang đối diện với một nỗi lo khác, đó chính là lực lượng khá mỏng. Trong 22 cầu thủ đã đăng kí thi đấu thì Nguyễn Công Danh và Viết Thắng đang bị lật cổ chân. Như vậy, đội U16VN chỉ còn lại 17 cầu thủ lành lặn, nếu không kể 3 thủ môn.

Theo dự kiến, ngày 7/10 toànđội sẽ lên đường sang Thái Lan để tranh tài với các “đồng tuế”: Hàn Quốc, Thái Lan, CHDCND Triều Tiên, Campuchia, Myanmar tại VL U16 Châu Á bảng G.

Đ.San

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm