Tuyển VN suýt 'mất' Văn Quyết hay các sự cố visa, hộ chiếu của cầu thủ Việt

25/03/2017 12:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Văn Quyết suýt lỡ hẹn với trận gặp Afghanistan vì lý do nhầm thông tin hộ chiếu. Tuy nhiên, Quyết không phải là trường hợp cầu thủ Việt Nam đầu tiên bị trục trặc với hộ chiếu hoặc visa khi thi đấu nước ngoài.

Nếu không có sự can thiệp kịp thời của PCT VFF Trần Quốc Tuấn thì khả năng rất cao là đội tuyển Việt Nam sẽ mất Văn Quyết trong cuộc đối đầu với Afghanistan vì vấn đề trục trặc hộ chiếu của của cầu thủ đang chơi cho CLB Hà Nội.

Trước đó, Văn Quyết đã chuyển nhầm thông tin về hộ chiếu khi cung cấp cho VFF để chuyển cho nước chủ nhà Tajikistan tổ chức trận đấu giữa Afghanistan và Việt Nam. Rất may, sau quá trình trao đổi giữa các bên, PCT VFF Trần Quốc Tuấn đã thuyết phục nhà chức trách Tajikistan chấp nhận cho Văn Quyết nhập cảnh.

Văn Quyết (trái) và PCT VFF Trần Quốc Tuấn

Cách đây 7 năm, cũng trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup, lúc ấy là vòng loại Asian Cup 2011, một tuyển thủ Việt Nam là thủ môn Dương Hồng Sơn đã xảy ra sự cố mất hộ chiếu khiến dư luận xôn xao một thời.

Ngay trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Lebanon thi đấu, Hồng Sơn thông báo với BHL là mất hộ chiếu do bị đánh cắp trong xe ôtô, nhưng sau khi VFF triệu tập thủ môn Quang Huy thay thế, Hồng Sơn lại báo đã tìm thấy hộ chiếu bị thất lạc. Tuy nhiên, VFF vẫn quyết định để Hồng Sơn ở lại Việt Nam.

Sự việc này đã dẫn tới rất nhiều tranh cãi, khiến VFF phải yêu cầu Hồng Sơn viết bản tường trình, và lúc đó VFF thậm chí còn tính tới khả năng sẽ tổ chức cuộc gặp mặt tay ba giữa Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, thủ môn Hồng Sơn và HLV Henrique Calisto để xác định rõ có hay không việc Hồng Sơn mất hộ chiếu; có hay không chuyện thủ môn này thông báo tìm lại vật bị mất với ông Lân Trung và HLV Calisto.

Xung quanh sự cố

Xung quanh sự cố "mất hộ chiếu" của Hồng Sơn: Lời thì thầm của con gấu

Sự việc Dương Hồng Sơn đến lần thứ 3, trong những phút chót, bước ra khỏi đội ĐTQG với những lý do khác nhau, dư luận hoàn toàn có quyền suy nghĩ Sơn “đào ngũ”.


Cũng liên quan tới Lebanon nhưng sự cố mà trung vệ Nguyễn Mạnh Dũng gặp phải lại khác hoàn toàn, khi trong một lần cùng đội tuyển Việt Nam đến đây thi đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2006, Mạnh Dũng đã bị cảnh sát nước bạn ách lại và không cấp visa với lý do: Dũng đang nằm trong danh sách điều tra tội phạm truy nã quốc tế.

Theo tài liệu của Văn phòng Interpol Việt Nam, phía Lebanon cho biết họ tên của Dũng trùng với tên của một đối tượng đang bị Interpol Australia truy nã với tội danh tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Sau khi nhận được yêu cầu giúp đỡ của VFF, Interpol Việt Nam đã nhanh chóng xác minh và gửi hồ sơ cá nhân của Nguyễn Mạnh Dũng đến Lebanon để kiểm tra lại, đồng thời đã yêu cầu Ban Tổng thư ký Interpol can thiệp, xác nhận giúp. Trước những động thái tích cực này, khoảng 2 tiếng sau, Mạnh Dũng đã được làm thủ tục nhập cảnh, cùng đồng đội kịp thời tham gia trận đấu.

Chuyện cầu thủ không được nhập cảnh thi đấu ở một quốc gia khác không hề hiếm trong giới bóng đá. Năm 2015, chuyến du đấu lần đầu tiên đến Indonesia của CLB AS Roma (Italia) đã gặp rắc rối khi 5 cầu thủ ngôi sao của đội bị quốc gia Đông Nam Á từ chối cho nhập cảnh. Đại diện cơ quan nhập cảnh Indonesia, Sutrisno, cho biết, 5 cầu thủ AS Roma phải trở về nước vì không có visa. Đơn vị tổ chức đưa đội bóng Italia đến Indonesia đã phối hợp với các cán bộ tại sân bay để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, cơ quan nhập cảnh vẫn giữ nguyên quyết định của mình.

Tới Dushanbe lúc mờ sáng, tuyển Việt Nam bỏ ăn để ngủ bù

Tới Dushanbe lúc mờ sáng, tuyển Việt Nam bỏ ăn để ngủ bù

Sau cuộc hành trình dài với 1 chặng nghỉ chờ nối chuyến tại Istanbul, rạng sáng nay (25/3), đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới sân bay quốc tế Dushanbe (Tajikistan).

Ngoài ra, ở chuyến làm khách tới sân Emirates của Arsenal trong khuôn khổ vòng bảng Champions League 2016, CLB PSG đã không có sự phục vụ của hậu vệ Serge Aurier. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà không được cấp visa tới Anh vì bị tòa án Pháp kết án 2 tháng tù treo hồi tháng 9 vừa qua vì hành vi tấn công một nhân viên cảnh sát.

Tuyển Việt Nam đã đặt chân tới Tajikistan

Sau cuộc hành trình dài với 1 chặng nghỉ chờ nối chuyến tại Istanbul, rạng sáng nay (25/3), đội tuyển Việt Nam đã đặt chân tới sân bay quốc tế Dushanbe (Tajikistan).

Phía trước thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng là quỹ thời gian 2,5 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng Asian Cup 2019.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm