Tuyển Việt Nam và chiếc ghế không thể bỏ trống

28/08/2017 06:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc cho VFF đã quyết định để HLV Mai Đức Chung tạm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam trong trận đấu gặp Campuchia tại vòng loại thứ ba ASIAN Cup 2017 thì chiếc ghế quan trọng này không thể bị bỏ trống quá lâu...

Ca khó cho VFF

Như một quy luật bất thành văn trong giới cầm quân, khi một HLV trưởng không hoàn thành chỉ tiêu đề ra ở một giải đấu lớn, hoặc là họ xin từ chức, hoặc là bị sa thái; một số khác vẫn có thể tại vị nhưng trường hợp này rất hiếm. Bóng đá thế giới cũng vậy chứ chẳng nói gì bóng đá Việt Nam.

HLV Hữu Thắng không phải ngoại lệ. U22 Việt Nam được chăm bẵm, đầu tư kỹ lưỡng và đặt kỳ vọng lớn cho mục tiêu đạt thứ hạng cao ở kỳ SEA Games 29. Tuy nhiên, thầy trò HLV Hữu Thắng phải dừng lại ở vòng đấu bảng đầy tiếc nuối. Hiểu rõ bản chất vấn đề, ngay sau đó, chiến lược gia 46 tuổi này nói lời xin từ chức. Và câu chuyện rẽ theo hướng VFF không mong đợi khiến Liên đoàn rơi vào tình cảnh ngặt nghèo.

Theo đó, bản hợp đồng giữa VFF và HLV Hữu Thắng vẫn còn thời hạn tới tận tháng 3/2018 mới hết hạn; tức là sau vòng chung kết U23 châu Á ở Trung Quốc (tháng 1/2018) vòng loại ASIAN Cup 2019 (tháng 3/2018).

Ngặt nghèo hơn, chỉ ít ngày sau SEA Games 29, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào vòng loại Asian Cup 2019 với Campuchia, một giải đấu được đặt rất nhiều kỳ vọng khi chúng ta cũng chưa bao giờ giành vé vào vòng chung kết. Ở cái thế chiếc ghế đang bỏ trống, VFF buộc lòng phải tìm câu trả lời.

Thông thường có nhiều cách để lựa chọn HLV. Đó là, tìm một HLV ngoại, hoặc tìm kiếm HLV nội không thuộc thẩm quyền quản lý của VFF, hay sử dụng nguồn lực tại chỗ với những HLV thuộc thẩm quyền quản lý của VFF. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, đây là bài toán khó cho VFF.

Do công tác tìm kiếm HLV trưởng kéo dài một thời gian khá dài, tròm trèm cũng vài tháng nên thật khó để tìm kiếm một HLV ngoại ưng ý. Trong khi đó, V-League đang khởi tranh nên những chiến lược gia ở các đội bóng vẫn đang “ấm chỗ” và khó để tìm tiếng nói chung với bản thân HLV đó cũng như CLB. Lúc này, cách tối ưu là VFF sử dụng nguồn lực sẵn có.

Giải pháp tạm thời

Nguồn lực sẵn có cuối cùng đã được huy động Ngày 27/8, chỉ 3 ngày sau thất bại của U22 Việt Nam trước Thái Lan và lời tuyên bố từ chức được HLV Hữu Thắng đưa ra, VFF quyết định cử ông Mai Đức Chung, người vừa dẫn dắt đội tuyển bóng đá nữ lên ngôi vô địch SEA Games lần thứ 5 đảm nhận HLV trưởng đội tuyển Việt Nam trong trận đấu với đội tuyển Campuchia vào ngày 5/9 tới tại Phnom Penh.

VFF chỉ định HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam

VFF chỉ định HLV Mai Đức Chung thay thế Hữu Thắng dẫn dắt tuyển Việt Nam

Chiều 27/8, Thường trực VFF đã đi đến quyết định bổ nhiệm HLV Mai Đức Chung làm người dẫn dắt đội tuyển Việt Nam ở trận đấu với Campuchia tại vòng loại ASIAN Cup 2019 vào ngày 5/9 tới.

Việc "điều động" ông Mai Đức Chung sang bóng đá nam không phải là câu chuyện mới. Đó là vào năm 2007, khi HLV trưởng Alfed Riedl bị ốm phải về quê, ông Mai Đức Chung cũng đã làm nên kỳ tích lớn khi dẫn dắt đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào đến tận vòng loại cuối cùng môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh 2008 khu vực châu Á. Vậy nên, nếu chỉ là 1 trận đấu với Campuchia tới đây, khả năng thành công của ông Chung cũng là rất lớn.

Nhưng rõ ràng, đây chỉ là giải pháp tạm thời, bởi HLV Mai Đức Chung còn có nhiệm vụ rất quan trọng cùng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2018 tại Trung Quốc với mục tiêu giành quyền tham dự World Cup.

Chắc chắn VFF sẽ phải sớm đi tìm chủ nhân cho chiếc ghế trống nhưng rất quan trọng và cũng chắc chắn sẽ gói trong 3 nguồn lực: HLV ngoại, HLV nội đang dẫn dắt các CLB và HLV nội thuộc quyền quản lý. Chỉ có điều, là ai cũng chắc chắn cũng rất khó khăn.

HLV Mai Đức Chung và chức vô địch Merdeka Cup

Được xem là rất "mát tay" với bóng đá nữ, nhưng HLV Mai Đức Chung cũng rất thành công với bóng đá nam mà chức vô địch Merdeka Cup là minh chứng.

Đó là vào năm 2008, để tập trung cho đội tuyển quốc gia dự AFF Cup cùng HLV Calisto, ông Chung và người bạn, người đồng đội của mình là HLV Lê Thụy Hải dẫn dắt đội U22 quốc gia và tại Merdeka Cup, U22 Việt Nam với tiền đạo Thanh Bình, thủ môn Tấn Trường... đã đánh bại chủ nhà Malaysia trên chấm luân lưu 11m để giành chức vô địch.

Merdeka Cup không phải là giải đấu xa lạ với người hâm mộ, bởi trước khi đội tuyển miền Nam Việt Nam của đội trưởng Tam Lang dưới sự dẫn dắt của HLV Weigang cũng đã lên ngôi vô địch.

Nam Giao

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm