Tuyển Việt Nam tập làm quen sân cỏ nhân tạo tại Campuchia, GĐKT Gede theo chân U18 Việt Nam

03/09/2017 09:56 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam tập làm quen sân cỏ nhân tạo tại Campuchia, GĐKT Gede theo chân U18 Việt Nam là những thông tin chính có trong bản tin chuyển động bóng đá Việt ngày 3/9.

Chiều nay, tuyển Việt Nam tập làm quen sân SVĐ Olympic

Sau khi đặt chân tới Campuchia vào ngày hôm qua (2/9), HLV Mai Đức Chung chỉ cho các cầu thủ tập thả lòng trong khuôn viên khách sạn. Theo kế hoạch, chiều ngày hôm nay (3/9), toàn đội sẽ có buổi tập làm quen SVĐ Olympic. Nơi sẽ diễn ra trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Campuchia vào ngày 5/9.

SVĐ Olympic là sân cỏ nhân tạo và điều này ít nhiều gây khó khăn cho các cầu thủ Việt Nam. Trước đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã có những buổi tập trên sân cỏ nhân tạo tại sân Trung tâm đào tạo bóng trẻ VFF.

Tiền vệ Vũ Minh Tuấn cho biết: “Đá trên sân cỏ nhân tạo là khó khăn nhưng tôi nghĩ tất cả anh em sẽ vượt qua. Trước đó, chúng ta cũng đã đá trên sân cỏ nhân tạo ở trận đấu với Afghanistan và cũng đã quen với việc phải thi đấu như thế này. Hầu như tất cả những ai chơi trên sân cỏ nhân tạo đều có bị rộp chân nhưng đó không phải vấn đề gì lớn”.

HLV Mai Đức Chung đánh giá tuyển Campuchia có nhiều tiến bộ

Đánh giá về đối thủ Campuchia, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam  Mai Đức Chung cho biết:

"Thời gian qua, đội tuyển Campuchia có rất nhiều tiến bộ và trận tới họ được đá trên sân nhà nên sẽ càng tăng thêm động lực và sức mạnh. Tôi biết, trận tới, sân Olympic sẽ rất đông khán giả và chúng ta cần vượt qua áp lực từ các khán đài của họ.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị tốt và đội hình của chúng ta có sự đồng đều, tôi tin đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng. Tất nhiên, để có được 3 điểm là khó khăn, nhưng tôi nghĩ khi chúng ta chơi đúng phong độ, quyết tâm cao thì sẽ giành được kết quả tốt nhất".

Trong khi đó, đội trưởng của tuyển Việt Nam, Văn Quyết nhận định: “Chúng tôi đã từng cầm hòa vất vả Afghanistan trên sân khách trong khi Campuchia thắng Afghanistan, chứng tỏ Campuchia rất đáng gờm".

Chú thích ảnh
GĐKT Gede cùng HLV Hoàng Anh Tuấn (góc trái) chụp ảnh lưu niệm với U18Việt Nam
HLV Hoàng Anh Tuấn và U18 Việt Nam lên đường chinh phục giải vô địch Đông Nam Á 2017

HLV Hoàng Anh Tuấn và U18 Việt Nam lên đường chinh phục giải vô địch Đông Nam Á 2017

Hôm nay (2/9),  U18 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đã rời Hà Nội để lên đường sang Myanmar tham dự giải bóng đá U18 Đông Nam Á.

GĐKT Gede theo chân U18 Việt Nam tham dự VCK U18 Đông Nam Á

Dù GĐKT Gede không chính thức có tên trong thành phần BHL U18 Việt Nam tại VCK U18 Đông Nam Á 2017 nhưng chuyên gia người Đức vẫn sẽ sát cánh cùng thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn tại giải đấu này. Cùng với HLV Hoàng Anh Tuấn, GĐKT Gede  được xem là "kiến trúc sư" cho thành công của đội tuyển U20 Việt Nam với việc giành quyền tham dự U20 World Cup.

U18 Việt Nam cũng đã có mặt tại Myanmar vào ngày hôm qua (2/9). U18 Việt Nam sẽ có khoảng 4 ngày tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu  ra quân vào ngày 7/9 gặp Brunei.

“Đội bóng vẫn còn cần chỉnh sửa thêm một số vấn đề nữa về chiến thuật nhưng nhìn chung là toàn đội đã sẵn sàng.  Ở góc độ cá nhân thì tôi luôn luôn muốn hướng đến vị trí cao nhất.

Nhưng trong bóng đá vẫn còn nhiều yếu tố khách quan nữa và còn cả may mắn. Tôi hy vọng rằng các cầu thủ U18 Việt Nam có thể chơi thật là tốt. Mong rằng nếu có thêm may mắn, đội bóng sẽ đi đến trận đấu cuối cùng”, HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết.

Tại giải vô địch U18 Đông Nam Á 2017, U18 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với Myanmar, Indonesia, Brunei và Philippines. 

U18 Indonesia mang "truyền nhân" Manuel Neuer tới VCK U18 Đông Nam Á

Đội tuyển U18 Indonesia đã công bố danh sách chính thức tham dự VCK giải U18 Đông Nam Á 2017. Một trong những cái tên gây chú ý lớn là Muhammad Riyandi – thủ môn được xem là phiên bản của thủ thành nổi tiếng người Đức, Manuel Neuer.

Trong sự nghiệp của mình, Muhammad Riyandi đã gây tiếng vang lớn khi trong năm 2016 được thi đấu ở giải Indonesia Soccer Championship A. Muhammad Riyandi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử giải bóng đá  Indonesia khi được ra sân ở một giải đấu chuyên nghiệp khi mới 16 tuổi.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm