Tuyển Việt Nam lại 'hành xác' vì mưa

28/09/2016 17:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đại diện Ban quản lý sân Thống Nhất cho biết sau khi cân nhắc, Ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam thông báo tối 27/9 sẽ không tập vào sáng 28/9 vì sân xấu. Chiều cùng ngày, đội cũng kết thúc buổi tập không trọn vẹn vì mưa.

HLV Hữu Thắng chia sẻ trước ngày đội tuyển Việt Nam tập trung tại TP.HCM, thầy trò ông quyết tâm Nam tiến để CĐV có dịp xem đội tuyển thi đấu và để các cầu thủ có động lực cống hiến. Ông thừa biết trời mưa và sẽ ảnh hưởng đến chất lượng các buổi tập, nhưng cũng vì nhà tài trợ và VFF đưa ra yêu cầu từ đầu năm nên cũng không thể làm khác. HLV gốc Hà Tĩnh chỉ còn biết sắp xếp lịch tập luyện lên sớm hơn để tránh những cơn mưa như trút.

Nhưng người tính không bằng trời tính, thầy trò Hữu Thắng chưa có ngày tập luyện nào suôn sẻ ở TP.HCM. Đặc biệt 3 buổi tập chiều, thầy trò ông phải nghỉ sớm vì mưa quá to. Ở buổi tập chiều 28/9, khi HLV thể lực Martin đang say sưa đưa giáo án tập nặng cho các tuyển thủ thì lại phải bỏ dở vì mưa. Trước đó, tối 27/9, HLV Hữu Thắng buộc phải thống nhất cùng các trợ lý phương án hủy buổi tập lúc 8h30 sáng 28/9 như dự kiến vì mặt sân sình lầy, không đảm bảo chất lượng cho đội tập.


Công Vinh và các đồng đội chưa có buổi tập nao trọn vẹn tại TP.HCM từ ngày tập trung 24/9.Ảnh: Quang Liêm

Đại diện Ban quản lý sân Thống Nhất cũng chia sẻ, do mưa to nên sân không tránh khỏi sình lầy, đất dễ lún khiến các cầu thủ di chuyển khó nhọc, dễ gây ra chấn thương. HLV Hữu Thắng không thể mạo hiểm với đôi chân các học trò.

Ở buổi tập chiều, dù thông báo lịch lúc 15h00 nhưng phải đến khoảng 15h30, thầy trò Hữu Thắng mới có thể hoàn tất khâu chuẩn bị và chính thức ra sân tập. Ngoài HLV Hữu Thắng, HLV thể lực Martin cũng khó có thể vui khi công việc chính của ông những ngày qua phải dở dang. Riêng các cầu thủ, dù được nghỉ sớm nhưng thời tiết sáng nắng chiều mưa thất thường hiện tại có lẽ không dễ chịu gì với họ.

Xem đội tuyển Việt Nam tập luyện lúc này không khác gì chuyến đi “hành xác”. Vừa thiếu cầu thủ tập trung, thời tiết lại bất lợi, vừa đối diện với sân bãi xấu, công cuộc chinh phục AFF Cup 2016 vừa khởi động nhưng đã vô cùng gian nan với thầy trò Hữu Thắng. Điều an ủi với họ là sự nhiệt thành của những CĐV khi luôn có những “fan” nữ chịu khó đội mưa đến sân xem các học trò Hữu Thắng tập.

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

HLV Nguyễn Hữu Thắng thận trọng trước Hong Kong

Mặc dù vừa giành chiến thắng 2-0 trước Syria, đội bóng đã lọt đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018 khu vực châu Á nhưng HLV Hữu Thắng vẫn tỏ ra thận trọng trước cuộc đối đầu Hong Kong.

Hiện tại, trong danh sách các ca chấn thương từ 4 cầu thủ phải tập riêng chỉ còn 2 cái tên là Đình Hoàng và Huy Hùng. Bộ đôi này được bác sĩ thông báo phải mất khoảng 1 tuần để hồi phục chấn thương mắc phải từ khi còn thi đấu ở CLB.

Ngoài ra, sau buổi tập ngày 28/9, ông Thắng còn mất đi trợ lý HLV Lư Đình Tuấn do ông Tuấn “nhím” đã có kế hoạch học lớp HLV của AFC và chỉ trở lại đội tuyển vào khoảng cuối tháng 10. HLV Hữu Thắng có thể sẽ đợi ông Tuấn “nhím” về phụ việc thay vì bổ sung thêm  trợ lý.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm