Tuyển Việt Nam là lựa chọn để HLV Kiatisak khôi phục danh tiếng

21/09/2017 15:28 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kiatisak Senamuang được đánh giá là huấn luyện viên bản địa số 1 ở Đông Nam Á sau những thành công với đội tuyển Thái Lan. Việc từ chức Port FC chỉ sau 3 tháng dẫn dắt ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của “Zico Thái”.

Mourinho rời Chelsea để sang Inter Milan, rồi rời đội bóng nước Ý để tới Real Madrid, trước khi quay trở lại Anh tái ngộ với CLB thành London và giờ là dẫn dắt Manchester United. Tất cả đều là những CLB lớn của bóng đá thế giới và đảm bảo được vị thế của một HLV hàng đầu. Một HLV nổi tiếng gắn bó với một CLB nổi tiếng. Danh tiếng “người đặc biệt” sẽ chịu ít rủi ro hơn ở những CLB có truyền thống, tiềm năng tài chính và tham vọng to lớn.

Kiatisak Senamuang thì khác. Ông rời đội tuyển Thái Lan, gia nhập Thai League và chấn nhận dẫn dắt Port FC. Một HLV rời đỉnh vinh quang, một HLV bản địa được đánh giá xuất sắc nhất khu vực chịu về dẫn dắt một CLB hạng trung ở giải quốc nội. Ngày ấy, báo chí Thái Lan và những chuyên trang thể thao châu Á gọi quyết định của Kiatisak là một canh bạc.

Nhà báo John Duerden của tờ Fox Sports Asian nhấn mạnh: “HLV Kiatisak gia nhập Port FC là một canh bạc giống như việc Pep Guardiola làm HLV Crystal Palace chứ không phải Manchester City sau khi rời Bayern Munich vậy”.

Chú thích ảnh
Lựa chọn đến Port FC là một canh bạc và HLV Kiatisak đã thất bại. Ảnh: Goal Thailand.

Chưa đầy 3 tháng sau, mọi thứ đã tỏ tường. HLV Kiatisak ngồi ghế nóng 10 trận ở Thai League 1, thắng 1, hòa 3 và để thua đến 6 trận. Ngày 23/6/2017, ông nhậm chức đầy khí thế. Ngày 20/9/2017, ông thực hiện lời hứa từ chức khi đội nhà để thua Chonburi FC 1-3.

Lịch sử huấn luyện CLB của Kiatisak không hề tốt, ông từng dẫn dắt Chonburi, Chula United và Bangkok cũng như Hoàng Anh Gia Lai của Việt Nam nhưng tất cả đều không ấn tượng bằng thời điểm ông phụ trách đội tuyển Thái Lan.

Ông khai mở thế hệ 1993 đầy tài năng của bóng đá Thái Lan với Chanathip Songkrasin, Sarach Yooyen kết hợp với cựu binh như Teerasil Dangda. HLV Kiatisak mở đầu sự thống trị toàn diện của bóng đá Thái Lan trong 5 năm qua với 2 chức vô địch AFF Cup, 3 HCV SEA Games.

HLV Kiatisak còn đưa Thái Lan đến vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á kể từ năm 2002. Ông không thể giúp bóng đá Thái vượt qua những gã khổng lồ như Saudi Arabia, Nhật Bản hay Australia và bị sa thải vì tham vọng quá lớn của lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Tuy nhiên, không ai có thể phủ nhận thành công của ông với đội tuyển Thái Lan.

Chú thích ảnh
Danh tiếng của HLV Kiatisak được tăng lên nhanh chóng khi ông dẫn dắt đội tuyển Thái Lan. Ảnh: Fox Sports Asia.
BLV Quang Huy: ‘Nếu bầu Đức mời, Kiatisak sẽ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam’

BLV Quang Huy: ‘Nếu bầu Đức mời, Kiatisak sẽ nhận lời dẫn dắt đội tuyển Việt Nam’

Theo chia sẻ của BLV Quang Huy, nếu các HLV nội không còn mặn mà dẫn dắt đội tuyển quốc gia thì tốt hơn hết VFF nên mời HLV ngoại. GĐKT Gede và HLV Kiatisak là 2 ứng cử viên sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại.

Đến Port FC là một sai lầm và có lẽ việc trở lại đấu trường quốc tế là lựa chọn tốt nhất với ông. Lựa chọn bến đỗ tiếp theo là nhiệm vụ quan trọng với HLV Kiatisak để lấy lại danh tiếng sau quãng thời gian ngắn ngủi ở CLB thành phố cảng Thái Lan.

Việt Nam là một lựa chọn. Việt Nam vẫn đang tìm kiếm một huấn luyện viên mới và luôn giàu tham vọng vươn lên đỉnh Đông Nam Á. Nếu Kiatisak giúp Việt Nam từ vị thế “hổ giấy” giành chức vô địch AFF Cup lần thứ hai, hay giúp U22 Việt Nam giành HCV SEA Games thì chắc chắn đẳng cấp của ông một lần nữa được ghi nhận.

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam là một lựa chọn nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro với những câu chuyện hậu trường và truyền thông. Ảnh: Getty Images.

Lựa chọn còn lại của Kiatisak là nghỉ ngơi và đợi đến khi mùa giải VĐQG tại các nước Đông Nam Á kết thúc. Khi ấy, cơ hội việc làm là rất nhiều và Kiatisak Senamuang vẫn sẽ là cái tên giàu sức thu hút.

Tuy nhiên, nhà báo John Duerden cảnh báo trên tờ Fox Sports Asia rằng: “Kiatisak phải ưu tiên lựa chọn điểm đến dành cho ông thời gian để xây dựng và sự kiểm soát lớn. Nơi đó phải phản ánh vị thế của ông trong khu vực. “Zico” vẫn là một trong những HLV hàng đầu ở khu vực nhưng nếu ông lựa chọn sai điểm đến một lần nữa, danh tiếng của HLV 44 tuổi sẽ ngày càng giảm sút”.

Việt Nam đúng là một lựa chọn có thể giúp HLV Kiatisak Senamuang khôi phục danh tiếng. Nơi này cũng thật hợp lý để phản ánh vị thế của ông trong khu vực nhưng “thời gian để xây dựng và sự kiểm soát lớn” chắc chắn là điều khiến ông phải nghiêm túc suy nghĩ.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm