Tuyển Việt Nam có thể dùng lứa U22 đá với Afghanistan

27/03/2017 18:17 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Việt Nam có lẽ chưa bao giờ sở hữu đội hình trẻ như thời điểm hiện tại, với những con người này, HLV Hữu Thắng hoàn toàn có thể sử dụng đội hình với 11 cái tên thuộc lứa 1995, 1996.

23 cái tên đến Tajikistan lần này thì có đến 12 người thuộc lứa U22. Mục tiêu dài hạn là hướng tới SEA Games 29, nhưng với những cầu thủ trẻ này, bóng đá Việt Nam chắc chắn sẽ có một đội hình chất lượng để cạnh tranh trong khu vực, thậm chí là hướng tới Olympic.

Ở trong khung gỗ, Phí Minh Long là cái tên rất được tin tưởng từ thời HLV Miura. Minh Long (1995) không có chiều cao quá lý tưởng, thân hình hộ pháp nhưng khả năng phản xạ, phán đoán tốt và đặc biệt, kỹ năng xử lý bóng bằng chân của Minh Long được đánh giá là tốt nhất trong số những thủ môn trên tuyển.


Phí Minh Long (số 27) đang là thủ môn chơi chân tốt nhất trên tuyển thời điểm hiện tại. Ảnh: VSI.

Bộ tứ hậu vệ gồm Văn Thanh (1996) bên cánh trái, A Hoàng (1995) ở cánh đối diện, trong khi đó, Văn Khánh (1995) và Tiến Dũng (1995) sẽ là cặp trung vệ. Ở tuyến trên, Xuân Trường (1995) kết hợp với Duy Mạnh, Đình Khương (1996) tạo nên bộ ba tiền vệ trung tâm.

Đình Khương xuất thân từ trung vệ và giờ trở thành tiền vệ trụ sẽ giữ nhiệm vụ phòng ngự nhiều hơn, giúp Duy Mạnh và Xuân Trường thoải mái sử dụng những đường chuyền dài sở trường, chọc khe và phối hợp cùng bộ ba cầu tấn công phía trên.

 

Tuyển Việt Nam phiên bản 2017: 29 tuổi đã là 'lão tướng'

Tuyển Việt Nam phiên bản 2017: 29 tuổi đã là 'lão tướng'

Sau khi Đình Luật (34 tuổi) xin rút khỏi tuyển Việt Nam, tiền vệ Đinh Thanh Trung (29 tuổi) trở thành cầu thủ có tuổi đời cao nhất trong đội hình của HLV Nguyễn Hữu Thắng.

 

Công Phượng (1995), Văn Toàn, Hồng Duy (1996) sẽ tạo nên mũi đinh ba ở hàng tiền đạo. Tốc độ và kỹ thuật của Văn Toàn, Hồng Duy hai bên cánh luôn là vũ khí nguy hiểm nếu biết sử dụng đúng cách, trong khi đó, ở thời điểm này, Công Phượng vẫn giữ được nhiều sự kỳ vọng của người hâm mộ với vai trò tiền đạo.


Hoàng Văn Khánh (trái) đang dần lấy lại hình ảnh từ sau sự cố tại U19 Việt Nam năm 2014. Ảnh: VSI.

Ở băng ghế dự bị, HLV Hữu Thắng vẫn còn tiền đạo Hồ Tuấn Tài (1995) để sử dụng. Với đội hình này, trong tương lai, tuyển Việt Nam vẫn sẽ có những sự bổ sung cực kỳ chất lượng khác như tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh (1995) của HAGL, tiền vệ Quang Hải (1997), hậu vệ phải Văn Kiên (1996) của Hà Nội FC, thủ môn Bùi Tiến Dũng (1997) của FLC Thanh Hóa hay trung vệ Trần Đình Trọng (1997) của Sài Gòn FC, Trọng Đại (1997) của Viettel.

Với sự phát triển của các lò đào tạo trẻ, HAGL Arsenal JMG, PVF, Viettel hay Hà Nội FC đang cung cấp một lứa cầu thủ được đào tạo bài bản hơn, có chất lượng và nhiều người đã được kiểm chứng năng lực qua các giải đấu cùng U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang nắm giữ một thế hệ những cầu thủ sinh năm 1995, 1996, 1997 đầy hứa hẹn.

Hiếu Lương

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm