Tuyển Việt Nam có 10 trận giao hữu, Công Phượng trải lòng

27/04/2016 09:15 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin xung quanh tình hình đội tuyển Việt Nam và dư âm vòng 7 V-League là điểm nhấn bản tin ngày 27/4.

Tuyển Việt Nam có 10 trận giao hữu trước AFF Cup

VFF đã lên kế hoạch cho đội tuyển Việt Nam có khoảng 10 trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup 2016. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung từ ngày 23/5 tại Hà Nội, thi đấu giao hữu với Syria trước khi sang Myanmar dự giải Tứ hùng.

Đợt tập trung trọng điểm của đội tuyển Việt Nam bắt đầu từ 24/9 tới hết 18/12. Đợt tập trung này gồm tập huấn trong nước, nước ngoài và thi đấu AFF Cup 2016.

VFF cũng dự định tổ chức cho tuyển Việt Nam đá giao hữu trong các ngày 2, 7/10 và 11/11. Từ ngày 25/10 tới 5/11, đội tuyển sẽ lên đường tập huấn nước ngoài.

Duy Mạnh chưa bình phục chấn thương

Một nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam là Đỗ Duy Mạnh vẫn chưa bình phục chấn thương mắt cá chân gặp phải ở đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ của Hà Nội T&T đã tháo bó bột cổ chân và đi lại bình thường. Tuy nhiên, Duy Mạnh vẫn chưa thể tập luyện đúng giáo án.

Dự kiến, Duy Mạnh cần thêm 2 tuần để tập luyện trở lại. Khả năng anh kịp bình phục để lên tập trung đội tuyển ngày 23/5 vẫn còn bỏ ngỏ.

Công Phượng vắng mặt tại Mito Hollyhock, Hải Phòng trên đỉnh V-League

Công Phượng vắng mặt tại Mito Hollyhock, Hải Phòng trên đỉnh V-League

Những thông tin liên quan tới vòng 7 V-League và ngôi đầu của Hải Phòng là tâm điểm bản tin sáng ngày 24/4 này.



Công Phượng trải lòng về cuộc sống ở Nhật Bản

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng đã có những chia sẻ về cuộc sống ở Nhật Bản với tờ Ibaraki Shimbun: “Tôi chỉ mới trở lại tập luyện sau thời gian dài chấn thương nên vẫn đang nỗ lực cao nhất có thể. Chấn thương khiến tôi gặp chút ít khó khăn vì cường độ tập luyện tại Nhật Bản là rất cao. Tất nhiên, tôi là người nôn nóng hơn bao giờ hết được ra sân ở J-League 2.

Trình độ của bóng đá Việt Nam ở mức khá thấp, khó có thể xuất ngoại được cầu thủ. Vậy nên, tôi là một trong những người may mắn khi được thi đấu ở nước ngoài”.

Hà Nội T&T được thưởng 1,5 tỷ sau chiến thắng

Đương kim Á quân V-League Hà Nội T&T đã giành 2 thắng lợi liên tiếp trước Long An và Đồng Tháp tại vòng 6 và vòng 7 V-League, qua đó, nhận thưởng 1,5 tỷ sau 2 trận thắng.

Đây là khoản thưởng lớn vượt quá khung thưởng bình thường, đã kích thích tinh thần thi đấu của các học trò HLV Chu Đình Nghiêm.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm