Tuyển Việt Nam: Ấn tượng về sự hết mình

05/09/2015 08:19 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ấn tượng lớn nhất trong buổi tập đầu tiên của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho trận gặp Đài Loan (Trung Quốc) tại vòng loại World Cup 2018 là sự quyết tâm.

Tinh thần hết mình ấy là điều được cả HLV Miura và các cầu thủ thể hiện. Ngay trong buổi tập chính thức đầu tiên, giáo án mà ông Miura dành cho các học trò đã là khá nặng. ĐT Việt Nam bước ra sân tập từ lúc 9 giờ. Họ tập hàng loạt bài khởi động, chuyền ngắn, làm nóng trước khi ngay lập tức chia đội đá đấu.

HLV Miura muốn các tuyển thủ ngay lập tức làm quen với cảm giác thi đấu trước đối thủ ở trình độ cao nên đã chia đều những cái tên tốt nhất của ĐT vào 2 đội hình. Trong khoảng 1 giờ, ông đã cho các cầu thủ lần lượt tập đối kháng trên 1/2 sân, 2/3 sân và toàn sân đấu.

Việc liên tục thay đổi không gian chơi bóng đã buộc các cầu thủ phải tận dụng mọi kỹ năng. Như HLV Miura thừa nhận, việc đó giúp các cầu thủ “nhớ lại” cảm giác chơi bóng cạnh nhau ở đẳng cấp cao.

Dù giáo án tập là khá nặng, các tuyển thủ quốc gia vẫn đã làm rất tốt việc của họ. Hai cái tên gây ấn tượng nhất là Công Vinh và Đình Tùng. Mỗi người đều có cho mình riêng một bàn thắng.

Chất “nhiệt” của ĐT được thể qua hàng loạt pha vào bóng quyết liệt giữa các tuyển thủ. Trong rất nhiều tình huống, các pha xoạc bóng, tranh chấp theo kiểu “ăn chân” đã được thực hiện. Ngay đến các tiền đạo như Văn Quyết, Công Vinh, Phi Sơn cũng đã chơi rất máu lửa.

Xét cho cùng, sự máu lửa ấy cũng là điều cần thiết với đội tuyển. Vì thời gian tập trung chỉ dài vài ngày, ông Miura sẽ cần đội tuyển đạt phong độ cao nhất trong thời gian ngắn nhất. Để làm được điều đó, tinh thần thi đấu phải là yếu tố đầu tiên được xét tới.

Sáng nay (5/9), ĐT Việt Nam sẽ lên đường bay sang Đài Loan. Đến buổi chiều, ĐT sẽ bước vào buổi tập đầu tiên trên đất bạn.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm