Tuyển thủ Việt Nam làm gì khi giải nghệ?

15/12/2016 10:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi chia tay sự nghiệp quần đùi áo số, phần lớn các cầu thủ tiếp tục theo đuổi đam mê với trái bóng tròn bằng cách trở thành HLV như Việt Thắng, Minh Phương…Một số cầu thủ khác như Quang Hải, Hồng Sơn, Quốc Vượng…lại bén duyên với nghề kinh doanh.

Sự nghiệp gắn liền với trái bóng tròn

Những nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2008 như Việt Thắng, Minh Phương…đã lựa chọn nghề HLV chuyên nghiệp sau khi nói lời giã từ sự nghiệp cầu thủ.

Hiện tại, nhiều người yêu mến cựu tiền đạo của đội tuyển Việt Nam không hề xa lạ với hình ảnh Thắng “bế” (biệt danh của Việt thắng-PV) trên băng ghế BHL của trung tâm đào tạo PVF. Tại VCK U21 QG 2016, Việt Thắng chính là trợ lý của HLV trưởng U21 PVF Nguyễn Mạnh Cường. Khi còn thi đấu, Việt Thắng từng khoác áo các CLB Đồng Tâm Long An, Ninh Bình, Thanh Hóa, B.Bình Dương… Năm 2014, anh quyết định chia tay sự nghiệp cầu thủ.

Một đồng đội khác của Việt Thắng là tiền vệ tài hoa của bóng đá Việt Nam, Nguyễn Minh Phương cũng đã nói lời giã từ sự nghiệp ở tuổi 35 sau khi anh cùng với CLB SHB Đà Nẵng tham dự V-League 2015. Sau một quãng thời gian ngắn tạm rời xa bóng đá, đầu năm 2016, cầu thủ quê Đồng Nai đã chính thức nhận lời mời làm Giám đốc kỹ thuật cho CLB  thi đấu tại giải hạng Nhất QG 2016, Bình Phước.

Bản thân tiền vệ Minh Phương cũng bày tỏ nguyện vọng được làm công tác huấn luyện sau khi từ giã nghiệp cầu thủ. Cựu tuyển thủ đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương đã hoàn thành giai đoạn 2 khóa học HLV bóng đá chuyên nghiệp do Liên đoàn bóng châu Á AFC tổ chức.

Minh Phương nhận lời GĐKT CLB Bình Phước. Ảnh: Quang Thịnh

Có lẽ, việc chọn nghề HLV sau khi chia tay nghiệp cầu thủ được rất nhiều các danh thủ lựa chọn. Trước khi những Minh Phương, Việt Thắng, hàng loạt các ngôi sao bóng đá Việt Nam một thời như Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Huy Hoàng, Đức Thắng, Việt Hoàng…đều chọn lựa con đường trở thành HLV và ít nhiều trong số họ đã để lại những dấu ấn đặc biệt trong sự nghiệp cầm quân. Huỳnh Đức, Đức Thắng, Việt Hoàng đều là những gương mặt HLV trẻ đầy ấn tượng tại sân chơi V-League. Rất có thể, trong tương lai gần, những Minh Phương, Việt Thắng…cũng sẽ nối gót những đàn anh thành công trong vai trò HLV.

Bén duyên với nghiệp kinh doanh

Sau khi các cầu thủ chia tay sân cỏ, nghề HLV không phải là sự lựa chọn duy nhất của các tuyển thủ. Rất nhiều cầu thủ đã chuyển tay ngang sang nghề kinh doanh và dịch vụ.

Cùng với Việt Thắng, Minh Phương, Quang Hải chính là tuyển thủ quốc gia giành ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Sau quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương thoát vị đĩa đệm, Quang Hải đã phải chính thức nói lời chia tay sân cỏ năm 2016. Tiền đạo người Khánh Hòa đã trở về quê hương mở trang trại nuôi gà chọi. Bên cạnh đó, cựu cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh còn phụ giúp bà xã kinh doanh nhà hàng, hải sản và bán yến sào.

Cựu tuyên thủ quốc gia Quang Hải nuôi gà chọi và bán yến sào sau khi giải nghệ

Cựu tuyển thủ Quốc Vượng sau khi giải nghệ cũng không theo con đường trở thành HLV chuyên nghiệp. Quốc Vượng đã trải qua khá nhiều nghề, anh từng làm việc tại công ty vận tải Văn Minh. Sau đó, Quốc Vượng chuyển sang làm truyền thông cho một hãng đồ uống.

Một cầu thủ khác là thủ môn Dương Hồng Sơn - Quả bóng vàng Việt Nam 2008, sau khi quyết định giải nghệ vào năm 2015, ngoài công tác làm HLV đào tạo trẻ tại CLB Hà Nội T&T, thủ môn người Nghệ An còn kiêm thêm nghề tay trái là phụ giúp vợ bán nông sản và yến sào.

Ngoài công tác đào tạo trẻ Hà Nội T&T, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn phụ giúp vợ bán nông sản

Công Vinh, Thành Lương từ giã tuyển Việt Nam, người hâm mộ nói gì?

Công Vinh, Thành Lương từ giã tuyển Việt Nam, người hâm mộ nói gì?

Sau trận hòa đáng tiếc trước Indonesia ở bán kết lượt về AFF Cup khiến tuyển Việt Nam bị loại cay đắng, hai ngôi sao giàu kinh nghiệm và có rất nhiều đóng góp cho ĐTQG là Công Vinh và Thành Lương đều tuyên bố giã từ đội tuyển.

Thậm chí, một số cầu thủ tuy chưa giải nghệ cũng đã tính trước cho mình nghề nghiệp tương lai. Tiền đạo đang chơi cho CLB B.Bình Dương Nguyễn Anh Đức là một ví dụ như thế. Ngoài thời gian tập luyện và thi đấu, Anh Đức tập trung vào việc đầu tư sản xuất giày và trang phục đá bóng mang thương hiệu AD (2 chữ viết tắt của tên anh).

Ngay từ khi chưa giải nghệ, Anh Đức đã tham gia hoạt động kinh doanh giày

Ngoài ra, Anh Đức còn mở rộng hình thức kinh doanh khách sạn. Nhiều khả năng, sau khi giải nghệ Anh Đức sẽ toàn tâm toàn ý tập trung vào đam mê kinh doanh của mình.

Mạnh Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm