Tuyển thủ U23 'nếm mật nằm gai' cho giấc mơ lớn

06/05/2015 05:29 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Các tuyển thủ U23 Việt Nam đã chính thức hội quân tại khách sạn Bounty (Lê Đức Thọ, Hà Nội) vào hôm qua (5/5). Hành trình kéo dài hơn 20 ngày từ nay cho tới SEA Games 28 đã chính thức bắt đầu.

30 tuyển thủ U23 Việt Nam cùng ban huấn luyện đội tuyển đã lần lượt có mặt tại khách sạn Bounty trên đường Lê Đức Thọ rải rác từ sáng tới chiều qua. Nhóm cầu thủ HAGL là những cái tên đầu tiên có mặt. Họ đến khách sạn từ tối 4/5. Trưa qua, khi đồng đội ở các CLB khác mới lục tục có mặt, nhóm cầu thủ HAGL đã bắt đầu đi ăn trưa.

Sau nhóm HAGL, CLB có đông cầu thủ thứ hai là SLNA cũng đã có mặt tại Hà Nội. Nhóm cầu thủ xứ Nghệ di chuyển ra thủ đô bằng tàu nhanh buổi sáng. Xuất phát lúc 6 giờ, họ có mặt ở ga Hà Nội lúc hơn 12h trưa trong trạng thái khá mệt mỏi.

Nhóm cầu thủ phía Nam dẫn đầu bởi Hoàng Lâm và Thanh Hiền ra tập trung còn muộn hơn, dự kiến trong buổi chiều hoặc tối.

Trong ngày hội quân đầu tiên, các tuyển thủ U23 Việt Nam được tự do nghỉ ngơi. HLV Toshiya Miura muốn dành thời gian hồi phục cho các tuyển thủ bởi loạt trận 12 V-League chỉ vừa kết thúc các đây 2 ngày.

Đại bản doanh của U23 Việt Nam đợt này không phải là trung tâm đào tạo trẻ của VFF, khách sạn Crowne Plaza hay La Thành (chính là điểm tập trung của tuyển Việt Nam) mà là khách sạn Bounty. Khách sạn 3 sao này nằm cách sân Mỹ Đình khoảng 2 km về hướng đường Hồ Tùng Mậu, tọa lạc ở một ngõ nhỏ có rất nhiều nhà nghỉ, hàng ăn và các khu dân cư xung quanh, có thể gây khó khăn cho việc quản lý kỷ luật sinh hoạt của đội tuyển.

Với hơn 30 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao, khách sạn Bounty có diện tích khá nhỏ cho hơn 30 cầu thủ và thành viên ban huấn luyện tuyển Việt Nam. Khách sạn này cũng không có bể bơi, nhà hàng khá nhỏ, khó lòng phục vụ đầy đủ nhu cầu dinh dưỡng của các tuyển thủ. Bằng chứng là nhóm cầu thủ HAGL đã phải rời khách sạn để về Trụ sở VFF ăn trưa chiều qua.

Theo lịch tập được VFF công bố, buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam sẽ diễn ra vào 9 giờ sáng nay. Lịch tập của U23 từ giờ tới khi lên đường là khá nhẹ với chỉ 4 ngày tập trọn vẹn xen kẽ các trận giao hữu với U23 Hàn Quốc (9/5), tuyển Việt Nam (10/5) và 1 CLB V-League hôm 18/5. Ngày 29/5, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân ở SEA Games 2015 gặp U23 Brunei.

U23 Việt Nam kín tiếng

Tất cả những cầu thủ chúng tôi tiếp xúc đều đã từ chối trả lời phỏng vấn báo chí. Nhóm cầu thủ HAGL tỏ ra rụt rè trong việc tiếp xúc với truyền thông và luôn cố gắng di chuyển thật nhanh nhằm tránh các góc máy của báo chí. Nhóm cầu thủ SLNA đứng đầu là Hoàng Thịnh và Ngọc Hải cũng từ chối trả lời phỏng vấn với lý do còn mệt sau chuyến đi.

Việc tiếp xúc với các tuyển thủ U23 trong đợt tập trung này được dự đoán sẽ rất khó khăn. Nguồn tin từ phòng truyền thông VFF khẳng định các cầu thủ sẽ chỉ trả lời phỏng vấn theo chỉ định của HLV trưởng trong mỗi buổi tập.

Ai còn nhớ Hữu Khôi?

Là cầu thủ hạng Nhì duy nhất được triệu tập lên đội tuyển Olympic Việt Nam chuẩn bị Asian Games 17 (Hàn Quốc 2014), Hữu Khôi cho biết, anh đã phải tập luyện gấp rưỡi, thậm chí là gấp đôi so với đồng đội, để trụ lại đội bóng dưới thời HLV Toshiya Miura. Ngày đó, dù vẫn có Hồng Quân, nhưng nếu Olympic Việt Nam đá 4 – 5 – 1 (cụ thể trận gặp Kyrgyzstan), Khôi là sự lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong cắm. Tiền đạo được đánh giá là có tố chất bậc nhất thế hệ cầu thủ 9x (Hữu Khôi sinh năm 1992) của bóng đá Nam Định (đang chơi giải hạng Nhất) đã không may dính chấn thương xương mác và hiện mới chỉ tập nhẹ. Có phần đen đủi cho Khôi “đốm”!


Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm