Tuyển thủ U19 Việt Nam Quang Hải: 'Chúng tôi muốn tạo bất ngờ trước U19 Nhật Bản'

27/10/2016 05:52 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Đó là lời đánh giá của tuyển thủ Nguyễn Quang Hải, người mà cách đây 2 năm trong màu áo của U19 Việt Nam từng phải nhận liên tiếp nhận 2 thất bại trước U19 Nhật Bản tại giải U19 Đông Nam Á năm 2014.

Trong đội hình U19 Việt Nam tham dự VCK U19 châu Á 2016, Quang Hải là cầu thủ hiếm hoi từng có cơ hội so tài với đội tuyển U19 Nhật Bản. Tại giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình, cùng với Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… Quang Hải góp mặt ở cả 2 trận đấu mà U19 Việt Nam thất bại trước U19 Nhật Bản.

Ở trận đấu vòng bảng, thầy trò HLV Graechen thua 2-3 còn ở trận chung kết, U19 Việt Nam tiếp tục thất thủ với tỉ số 0-1. Theo chia sẻ của Quang Hải, các cầu thủ Nhật Bản không chỉ sở hữu thể hình, thể lực, tốc độ tốt mà họ còn sở hữu nền tảng kĩ thuật cá nhân điêu luyện.


Quang Hải và các đồng đội ở đội U19 Việt Nam muốn viết tiếp giấc mơ tại giải U19 châu Á 2016.Ảnh: AFC

“Tuy các cầu thủ Nhật Bản không có thể hình lực lưỡng như các cầu thủ Tây Á nhưng họ có sức mạnh, sức bền và độ dẻo dai rất đáng nể. Thực sự, ở 2 lần tôi đối đầu với U19 Nhật Bản đều rất khó khăn và họ giành chiến thắng ở cả 2 trận đều rất xứng đáng. U19 Nhật Bản thể hiện lối chơi đa dạng, khó lường. U19 Nhật Bản sở hữu hàng công sắc bén và nguy hiểm. Còn hàng thủ  có tổ chức tốt và rất chắc chắn.

Thế nên, tại VCK U19 châu Á 2016, dù rơi vào bảng đấu với nhiều đội bóng tên tuổi nhưng U19 Nhật Bản vẫn chứng tỏ được sức mạnh khi họ đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng với 2 trận thắng và 1 trận hòa. U19 Nhật Bản không để lọt lưới bàn nào và họ là đội bóng duy nhất chưa để lọt lưới ở giải đấu năm nay. U19 Nhật Bản đang nổi lên là ứng cử viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch”.

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam vô địch châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn muốn U19 Việt Nam vô địch châu Á

HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ khát khao được nâng chiếc cúp vô địch U19 châu Á cùng các học trò, đó là chia sẻ ở buổi họp nội bộ trước trận bán kết giải vô địch châu Á 2016 với U19 Nhật Bản,

Dù đánh giá rất cao sức mạnh của U19 Nhật Bản nhưng không vì thế mà tiền vệ thuộc biên chế của Hà Nội T&T cảm thấy tự ti, mà trái lại anh và các đồng đội đang đặt quyết tâm rất cao để có thể tạo nên bất ngờ trước U19 Nhật Bản:

“Tôi rất thích và tâm đắc những lời mà HLV Hoàng Anh Tuấn dặn dò chúng tôi rằng, cho dù U19 Nhật Bản là đội bóng mạnh nhưng khi bóng chưa lăn thì chưa thể nói trước được điều gì. Nếu chúng tôi chưa ra sân mà lại nghĩ không thể đánh bại được họ thì làm sao thi đấu tốt và giành chiến thắng được.

Trong bóng đá, chuyện thắng hay thua nằm ở thái độ và khát khao chiến thắng của từng cầu thủ và của cả một tập thể. Chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất và hy vọng có thể tạo nên bất ngờ trước U19 Nhật Bản”.

Mạnh Đức (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm