Tuyển thủ U19 dự giải U21 quốc gia

08/10/2015 12:44 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa trải qua 4 trận đấu tại vòng loại U19 châu Á 2016 về đến Việt Nam tối qua 7/10 nhưng chưa kịp có thời gian nghỉ ngơi, các tuyển thủ U19 sẽ trở về đơn vị chủ quản để tiếp tục thi đấu giải U21 Báo Thanh niên.

Toàn thắng tại vòng loại U19 châu Á 2016 giúp U19 Việt Nam lần thứ 4 góp mặt tại vòng chung kết U19 châu Á. Bên cạnh quá trình chuẩn bị hướng tới giải đấu lớn, HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng các cầu thủ nên tham dự các giải đấu dành cho các lứa U19, U21 trong thời gian tới để tích lũy kinh nghiệm trận mạc mà trước mắt là giải U21 Báo Thanh niên diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh.

“Để chuẩn bị cho giải đấu sang năm còn nhiều yếu tố khách quan nữa. Ngoài liên đoàn lo lắng hỗ trợ tất cả mọi thứ, thậm chí CLB, trung tâm huấn luyện, lò đào tạo đó cũng phải có tiếp sức với liên đoàn. Sau đợt này các em có giải U21 Báo Thanh niên nên ngày mai các em về sẽ tiếp tục đá vòng bảng ở đơn vị chủ quan có tham gia giải.

Sau đó các em sẽ có giải U21 Quốc tế Báo Thanh niên. Tôi mong sẽ có nhiều em tham dự hai giải đấu này. Và trước khi đến Bahrain, sẽ có một vài giải đấu nữa như giải U19 Đông Nam Á, giải ở Brunei. Tôi mong các em sẽ tiếp tục tham gia để có thêm những bài học kinh nghiệm để có kết quả tốt hơn ở vòng chung kết U19 châu Á”, HLV Hoàng Anh Tuấn bày tỏ.


Nhiều tuyển thủ U19 Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu ở giải U21 quốc gia 2015. Ảnh: H.Lương

Sau khi hoàn thành chiến dịch vòng loại U19 châu Á một cách xuất sắc, ngay sau khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài, HLV Hoàng Anh Tuấn đã không giấu nổi niềm vui vì lâu rồi người hâm mộ mới thấy HLV Hoàng Anh Tuấn cười nhiều đến thế.

“Giải U19 Đông Nam Á cũng là một bước chuẩn bị cho VCK U19 châu Á. Ngoài việc học hỏi về chuyên môn ở giải U19 Đông Nam Á, các em tiến bộ rất nhiều về kinh nghiệm. Sau trận đấu với Thái Lan các em có những tiến bộ đặc biệt về tâm lý. Như các bạn xem trận đấu với Myanmar là đủ để minh chứng” - HLV Hoàng Anh Tuấn đánh giá.

Ngoài yếu tố tâm lý, ông Tuấn cũng đánh giá rằng các cầu thủ của ông đã thật sự tiến bộ và thấm nhuần triết lý chơi bóng mà ông đề ra: “Để chuẩn bị cho vòng loại châu Á các em có 6 trận đấu ở giải U19 Đông Nam Á và thêm 1 vài trận đấu trước khi sang Myanmar giúp các em có thêm kinh nghiệm.

Từ các trận đấu ấy, các em có đủ thời gian tìm hiểu lối chơi, hiểu được triết lý bóng đá của tôi đưa ra. Các em thực hiện rất tốt và tôi thấy các em đã tiến bộ”.

Danh sách các cầu thủ U19 Việt Nam sẽ chơi ở vòng bảng giải U21 Báo Thanh niên

PVF: Nguyễn Thanh Tuấn (Thủ môn), Trần Văn Hoà (Hậu vệ), Hồ Minh Dĩ, Lâm Thuận, Bùi Tiến Dụng, Phạm Trọng Hoá (Tiền vệ), Hà Đức Chinh (Tiền đạo).

Viettel: Dương Văn Hào (Hậu vệ), Nguyễn Trọng Đại (Tiền vệ), Trương Tiến Anh, Hoàng Thế Tài (Tiền đạo).

Bình Dương: Trương Dủ Đạt, Tống Anh Tỷ (Hậu vệ), Trần Duy Khánh (Tiền vệ), Nguyễn Tiến Linh (Tiền đạo).

Gia Lai: Trần Thanh Sơn, Lương Hoàng Nam, Phan Thanh Hậu (Tiền vệ).

Hà Nội T&T: Nguyễn Bá Minh Hiếu (Thủ môn), Nguyễn Quang Hải (Tiền vệ).

Hà Nội: Đỗ Sỹ Huy (Thủ môn)

Bình Định: Hồ Tấn Tài( Tiền đạo)

Đồng Tháp: Nguyễn Công Thành (Tiền đạo)


Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm