Tuyển Thái Lan: Không tập phòng thủ, chỉ rèn tấn công

23/05/2015 05:32 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khi ĐT Việt Nam phải tập trên sân Quân đội Hoàng gia Thái Lan thì ĐT Thái Lan chủ nhà đã có buổi tập trên sân Rajamangala. Thái Lan vừa trải qua một trận thua tiếc nuối trước ĐT CHDCND Triều Tiên trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018, mặc dù đã có một quả phạt đền cũng như có đến khoảng 5 cơ hội thật sự, nên HLV Kiatisuk vẫn đang “đau đầu” về hàng công.

Không quan tâm nhiều đến việc phòng thủ, ĐT Thái Lan đã dành phần lớn thời gian cho các bài tập phối hợp tấn công. Không cần phải giấu bài, 2 miếng tấn công chính của ĐT Thái là các đường phối hợp từ 2 biên vào cho hàng tiền vệ tìm cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa hoặc “Messi J” Chanathip Songkrasin và Teerasil Dangda sẽ đóng vai trò “chim mồi” cho hàng sau băng lên sút xa.

Đã có đến 3 lần HLV Kiatisuk dừng buổi tập lại để chỉnh sửa cho các học trò mình. Thậm chí, ông còn đích thân tham gia các bài tấn công để tăng tính hiệu quả trong các cú dứt điểm.

Tỏ ra khá thoải mái với giới báo chí, nhất là các phóng viên đến từ Việt Nam, HLV Kiatisuk chia sẻ: “Các phóng viên trong nước cũng như nước ngoài đều là bạn bè cả. ĐT Thái Lan là một tập thể gắn kết và trình độ đồng đều nhau nên không có cầu thủ nào là “chủ lực”.

Tùy tình huống trên sân mà các học trò tôi sẽ biết phải làm gì. Trận thua trước Triều Tiên là một bài học tốt cho chúng tôi. Và 3 điểm là mục tiêu nhất quán mà đội đặt ra cho trận đấu với ĐT Việt Nam trong trận đấu ngày 24/5/2015”.

Thiện Nga (từ Bangkok)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm