Tuyển Olympic Việt Nam: Chờ tài HLV Miura

26/02/2015 12:35 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Việc ĐT Olympic Việt Nam nằm cùng bảng đấu với ĐT Olympic Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á Qatar 2016, mà đồng thời cũng là vòng loại Olympic Rio năm 2016, đã khiến cho những người yêu mến bóng đá Việt Nam nhớ về ký ức ngọt ngào ở vòng loại Olympic Bắc Kinh năm 2008, khi ĐT Olympic Việt Nam xuất sắc lọt vào vòng loại thứ 3 khu vực châu Á, và đã có lúc trở thành đối thủ nặng ký nhất của ĐT Olympic Nhật Bản trong hành trình tìm vé tới Thế vận hội Bắc Kinh.

8 năm sau vòng loại đáng nhớ ấy, một lần nữa ĐT Olympic Việt Nam lại nằm cùng bảng đấu với ĐT Olympic Nhật Bản ở vòng loại của một kỳ Olympic, và điều đặc biệt là lần này ĐT Olympic Việt Nam được đặt dưới sự dẫn dắt của HLV mang quốc tịch Nhật Bản là ông Toshiya Miura.

Trước khi sang Việt Nam nhận chức HLV trưởng các ĐTQG, HLV Miura không phải là cái tên được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến, nhưng ở Nhật Bản ông Miura lại là gương mặt khá nổi tiếng, và thậm chí còn được xếp vào nhóm những nhà cầm quân có tên tuổi.

Và sau những gì làm được cùng ĐT Olympic Việt Nam tại ASIAD 17 ở Incheon (Hàn Quốc) và ĐT Việt Nam ở AFF Cup 2014, HLV Miura xứng đáng nhận được sự kỳ vọng lớn lao từ phía người hâm mộ khi ĐT Olympic xuất quân ở đấu trường châu lục.

Rất nhiều người trong số lứa cầu thủ trẻ được HLV Miura phát hiện và đào tạo thành công trong năm 2014 ở 2 ĐT Olympic Việt Nam và ĐT Việt Nam tiếp tục góp mặt cùng ông thầy người Nhật Bản ở vòng loại U23 châu Á, và cùng với đó là những cầu thủ đã nổi đình nổi đám trong màu áo ĐT U19 Việt Nam suốt 2 năm vừa qua như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Khi chứng kiến thất bại của ĐT U19 Việt Nam ở những trận cầu then chốt trong 2 năm 2013 và 2014 cùng nhược điểm thể lực của đội bóng này, rất nhiều CĐV Việt Nam đều ao ước giá như số tuyển thủ U19 được đặt dưới sự của HLV nổi tiếng là mát tay với cầu thủ trẻ như ông Miura thì có thể tình hình đã khác, và vòng loại U23 châu Á sắp tới chính là cơ hội để ông Miura chứng minh rằng khi thầy giỏi gặp trò hay thì sẽ có kết quả như thế nào.

Phát biểu về mục tiêu của ĐT Olympic Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á, HLV Miura khẳng định: “Tại bảng đấu của Olympic Việt Nam, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng Nhật Bản sẽ là ứng viên số 1 cho ngôi đầu bảng. Malaysia với ưu thế chủ nhà nên cũng được đánh giá cao hơn so với ĐT Olympic Việt Nam, phía dưới là đội còn lại Macau.

Cá nhân tôi luôn muốn đạt được thành tích tốt nhất khi tham dự bất kỳ giải đấu nào. Vì vậy, mục tiêu của ĐT Olympic Việt Nam không gì khác là phấn đấu giành 1 trong 2 vị trí dẫn đầu để đi tiếp”.

Người hâm mộ đang rất chờ mong HLV Miura sẽ hiện thực hóa lời hứa của mình, như những gì ông đã làm được trong năm 2014 vừa qua.

Vòng loại U23 châu Á Qatar 2016 quy tụ sự tham dự của 43 ĐT U23 thuộc châu lục và được chia thành 10 bảng. ĐT Olympic Việt Nam nằm ở bảng I cùng các đội Nhật Bản, Malaysia và Macau (Trung Quốc).

Theo điều lệ, 10 đội đứng đầu mỗi bảng và 5 đội thứ nhì có thành tích tốt nhất sẽ được vào thi đấu VCK tại Qatar năm 2016.

Các trận đấu vòng loại sẽ được tổ chức từ ngày 23 đến 31/3/2015. 3 đội đứng đầu VCK sẽ đại diện châu Á tham dự Olympic Rio năm 2016.

Lịch thi đấu giao hữu của ĐT Olympic Việt Nam

5/3/2015 Olympic Việt Nam – Hà Nội T&T (Hà Nội, sân Hàng Đẫy)

9/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Indonesia (Hà Nội, SVĐ QG Mỹ Đình)

10/3/2015 Olympic Việt Nam – Than Quảng Ninh (Hà Nội, sân Hàng Đẫy)

14/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Uzbekistan (TP.HCM, sân Thống Nhất)

22/3/2015 Olympic Việt Nam – Olympic Thái Lan (Bangkok)


Hoàng Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm