'Tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được ca ngợi'

30/09/2014 13:00 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trao đổi với Thể thao & Văn hoá về trận bán kết nữ chiều qua giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Việt Nam, thủ quân đội tuyển Olympic Việt Nam Ngô Hoàng Thịnh cho rằng các tuyển thủ nữ xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

Tiền vệ Ngô Hoàng Thịnh phát biểu: “Vừa thi đấu ở ASIAD, hơn ai hết, chúng tôi hiểu được sân chơi này là khó khăn như thế nào. Tất cả những gì các cầu thủ đội tuyển nữ vừa trải qua cũng tương tự như chúng tôi: vào giải với niềm tự hào, với khát khao vì màu cờ sắc áo Tổ quốc, chơi nỗ lực hết mình qua từng trận đấu. Trong bóng đá, có thắng có thua và tôi nghĩ các cầu thủ nữ có thể tự hào vì những gì đã làm được.

Ở giải lần này, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu khó khăn hơn khi thua đậm trước CHDCND Triều Tiên, nhưng sau đó các bạn đã không nản chí và đi tiếp sau khi thắng Hong Kong (Trung Quốc). Đội tuyển nữ Việt Nam đã có 1 trận đấu hay tuyệt vời trước Thái Lan.

Tôi biết đội tuyển nữ Thái Lan đã thắng trong trận đấu quyết định tranh chiếc vé dự World Cup trên sân Thống Nhất hồi đầu năm, cướp đi cơ hội lần đầu tiên đá 1 kỳ World Cup của 1 ĐTQG Việt Nam, và các nữ cầu thủ của chúng ta đã trả lại món nợ này một cách đầy đủ khi loại người Thái khỏi cuộc chơi ASIAD.

Quả thực, trước trận đấu với đội tuyển nữ Nhật Bản, tôi biết rất khó để có “cửa” thắng họ, trình độ của họ cao hơn chúng ta nhiều, nhưng tôi vẫn hy vọng và cổ vũ để đội tuyển nữ có thể làm nên một điều gì đó bất ngờ.

Tuy không thể có chiến thắng, nhưng tôi thấy đội tuyển nữ đã chơi rất hay, chiến đấu rất quả cảm. Tôi không theo dõi được đầy đủ được diễn biến trận đấu vì đường truyền mạng không tốt, nhưng khi đã bị thua đến 3 bàn, tôi thấy đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có một vài đường lên bóng phối hợp tấn công rất sắc nét.

Đá với đối thủ mạnh hơn hẳn, thua bàn và không còn cơ hội lội ngược dòng mà vẫn chiến đấu được như vậy, quả thật rất đáng khen. Các bạn có quyền ngẩng cao đầu tại sân chơi ASIAD, tất cả chúng ta đều sẽ tiếp tục cổ vũ cho các nữ cầu thủ Việt Nam ở những giải đấu tiếp sau nữa”.

Quang Thái (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm