Tuấn Anh ngại Công Phượng vì danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc

19/04/2015 05:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cuộc đối đầu giữa HAGL và Đồng Nai trên sân Pleiku, Thể thao & Văn hóa đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Anh - Trưởng đoàn CLB HAGL về những vấn đề xung quanh trận đấu. Trong cuộc trao đổi này, ông Nguyễn Tấn Anh bất ngờ tiết lộ câu chuyện hậu trường giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc năm 2014 giữa Tuấn Anh và Công Phượng.   

“Về giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm có một câu chuyện mà tôi xin chia sẻ. Sau khi nhận được thông báo Tuấn Anh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014 từ Ban tổ chức giải thưởng QBV Việt Nam, cậu ấy liền tâm sự với tôi và anh Đức rằng bản thân cháu vừa qua chơi chưa được tốt, phần thưởng đó lẽ ra thuộc về Công Phượng và nếu có cơ hội thì cháu cũng sẽ bầu cho Công Phượng.

Nghe Tuấn Anh tâm sự, tôi và anh Đức rất vui, đồng thời động viên Tuấn Anh việc cháu được giải là do những nhà chuyên môn, nhà báo người ta bầu chọn còn trong thi đấu các cháu luôn là anh em, đồng đội, sự đoàn kết. Đồng đội là số 1, anh em là số 1, còn giải thưởng đó do người khác bình bầu, mỗi người có ý kiến khác nhau, Công Phượng hiểu điều đó nên Công Phượng sẽ luôn tôn trọng Tuấn Anh.

Tuấn Anh (giữa) tiếc khi đồng đội Công Phượng được bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2014

Tuấn Anh và Công Phượng từ trước đến nay trên sân là đồng đội ăn ý, ngoài đời là bạn bè tốt của nhau, giờ điều đó vẫn được duy trì và có phần sâu nặng hơn khi Công Phượng biết Tuấn Anh đã rất áy náy vì chuyện giải thưởng Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm”.

Yên tâm về tình bạn giữa Tuấn Anh và Công Phượng, ông Nguyễn Tấn Anh cũng phủ nhận thông tin cho rằng Công Phượng thiếu fair-play khi không đến chúc mừng đồng đội trong đêm Gala trao giải. Ông cho biết: “Ban tổ chức giải thưởng chỉ thông báo và mời Tuấn Anh đi nhận giải chứ bản thân Công Phượng không hề hay biết”.

Đăng Khoa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm